Chương 13: Chương 13: Ký hợp đồng.
Buổi tối của một ngày tháng 7 thời tiếng hơi se lạnh, Ninh Khả Khả ở trong quán bar tiếp khách, lại là người đàn ông tên Trần tổng. Ninh Lục ngày nào cũng đay nghiến cô, nói cô làm mất hợp đồng của anh, nói cô vô dụng, nói cô không được cái tích sự gì chỉ biết khóc.
Cô nghe đến mức lỗ tai mọc đầy nấm rồi.
Bây giờ cô bị Trần tổng ôm, cả người đều dâng lên cảm giác ghê tởm. Cô thật sự chịu không nổi cái cảm giác bán rẻ thể xác này, họ muốn quyền lực đến mức thế này sao?
"Trần tổng... " - Cô gào lên khi gã đặt tay lên đùi cô.
Ninh Lục trừng mắt với cô, ý chí chiến đấu của Ninh Khả Khả tụt xuống bằng không.
Cô thở ra hai hơi, sau đó nở nụ cười thật tươi với Trần tổng, giọng ngọt như đường nói: "Trần tổng bữa đó thất lễ là lỗi của em, thật sự rất xin lỗi nha."
"Nói miệng không được." - Trần tổng bóp véo làn da dưới đùi cô.
Ninh Khả Khả rót rượu, nũng nịu nói: "Người ta tự phạt ba ly, anh có hài lòng chưa?"
Trong lòng Ninh Khả Khả lại thầm mắng, anh cái bà nội cô, nếu cô gặp gã ở bên ngoài sợ kêu là chú còn không đủ thành kính đấy chứ.
"Hài lòng, đương nhiên hài lòng." - Gã cười nham nhở.
Cô cầm ly đầu tiên lên uống một nửa liền ho khan, cả người dựa vào Trần tổng làm nũng: "Ui, hôm nay người ta uống không nổi đó Trần tổng..."
Cô vuốt tay lên cằm gã, nũng nịu: "Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc... Nào uống thay em."
Người đàn ông bị rót mật vào tai thì kiểu gì mà từ chối nổi, cứ một ly rồi một ly, vừa uống rượu ngon vừa được người đẹp nâng niu dỗ dành ông như sắp bay lên chín tầng mây rồi.
"Trời ơi, thật là nóng, không ngại em cởi áo khoác chứ?"
"Không, không, em nóng cứ cởi ra anh cầm giúp em."
Gã lúc này như một tù binh dưới chân của Ninh Khả Khả, bộ dang lẳng lơ này quyến rũ chết gã rồi.
Ninh Khả Khả mượn cớ cởi áo khoác vì thấy tay gả bắt đầu không tự chủ rồi, cô chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi.
"Trần tổng đẹp trai, anh vừa đẹp trai, phong độ vừa giỏi nữa. Được hợp tác với anh đúng là phúc đức của em tu ba đời mới có nha."
Ninh Lục sắp nôn rồi, đứa nhỏ này lúc nào lại nịnh nọt đến vậy.
"Em nói thật sao, em không chê anh già rồi hả... Tiểu mỹ nhân..." - Gã nắm tay cô vuốt ve.
Ninh Khả Khả cọ cọ vào lòng bàn tay gã: "Người ta còn nhỏ, không có biết nói dối đâu."
"Tiểu mỹ nhân của anh, em thật sự quá đáng yêu."
"Vậy... Có phải anh nên yêu chiều người đáng yêu này không?" - Cô đẩy hợp đồng qua cho Trần tổng, gã không do dự lập tức ký tên. Sau đó buông bút chộp lấy tay cô vuốt ve.
"Anh thật là tốt, cám ơn Trần tổng. Đây em bồi rượu anh, uống thật say, thật say."
Ninh Khả Khả liên tục chuốc rượu, gã cười đến đầu óc điên đảo, sau đó gục xuống bàn.
"Hợp đồng đã ký rồi đó, anh đừng có đổ lỗi cho em nữa." - Ninh Khả Khả cầm áo khoác muốn đi.
Ninh Lục không ngờ một bản hợp đồng anh theo chân Trần tổng mấy tháng cũng không ký được, vậy mà Ninh Khả Khả dùng mấy lời ngon ngọt là xong xuôi. Cô là quân cơ tốt, nếu theo anh sớm ngày anh sẽ đá được Ninh Kiều đi thôi.
"Khả Khả đợi anh sắp xếp đưa Trần tổng về rồi sau đó chúng ta cùng về." - Ninh Lục đứng lên cầm áo khoác.
Ninh Khả Khả cũng khoác áo vào: "Không cần đâu, em chưa muốn về."
Cô nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp: "Mà ông nội nói em theo chú út chứ không phải theo anh, cho nên hợp đồng này ký xong là em hết nợ nần gì anh. Em chỉ đi theo chú út thôi, anh có cái gì ấm ức thì nói với ông nội ấy."
"Rốt cuộc em có phải là em gái anh không vậy?" - Ninh Lục lại tức giận rồi.
Cô xăm soi móng tay, lạnh giọng: "Anh phải hỏi anh có phải là anh trai em không, ai lại đi bán em gái?"
"Em..."
"Nếu ông nội bắt em theo anh, em thà chết cũng không phục. Cùng lắm ăn chửi thôi, cũng không đến mức này."
Ninh Khả Khả quay lưng bỏ đi, đúng lúc gặp Kiều Lăng cô xông xáo chạy lại. Thấy cô đi cùng Kiều Lăng nên Ninh Lục mới không đuổi theo, anh biết Kiều Lăng là bạn của Ninh Vũ.