Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chương 12: Mê muội.

Ninh Khả Khả lắc đầu, nhưng sau đó chữa cháy bằng cách đoạt tài liệu trên tay Thương Hàn. Cô lật xem mấy người liền, số người này cô đều biết, tính ra hay xem phim cũng không phải không có ích. Ninh Khả Khả bình thường thích xem phim, coi tiểu thuyết tình yêu nên diễn viên này, diễn viên kia cô biết không ít.

"Con phải chọn mấy người ạ?"

"Hai người, một nam, một nữ là được." - Hắn rót nước trà, nhàn nhã đáp.

"Vậy chọn Châu Thành và Thiệu Mẫn, chú út nói lần này chọn vài người có nét thuần khiết mà. Phó Tuệ gần đây rất nổi nhưng mà cô ấy quá quyến rũ, không hợp, không hợp." - Ninh Khả Khả xoa cằm phân tích.

"Còn Châu Thành? Cậu ta là người mới, em cân nhắc kỹ đi." - Hắn rót một ly nước trà đưa cho cô.

Ninh Khả Khả ngại ngùng đón lấy, bẽn lẽn giải thích: "Châu Thành học chung với con hồi cấp ba, con biết cậu ấy."

"Vậy là thiên vị người quen."

"Cậu ấy cũng đáng yêu mà chú Thương?" - Ninh Khả Khả chỉ vào bức ảnh chụp, thiếu niên cười tươi còn làm động tác meoz meoz.

Thương Hàn không có ý kiến, việc lựa chọn là của cô, hắn cũng không tiện nhúng tay vào.

Ninh Khả Khả xong việc ra về rất nhanh, cô đã cất công ăn mặc đẹp, trang điểm kỹ vậy mà một bữa cơm trưa cũng không có. Hắn bận nhiều việc, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Ninh Khả Khả ra khỏi TH chu môi chán chường, trong lúc chờ xe đưa chân đá đá mấy viên sỏi, đúng là trên đời này không có quá nhiều chuyện tốt mà!

*

Thương Hàn sau khi tiễn cô đi xong liền vào phòng nghỉ cởi quần áo đi tắm, đối diện với một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm vào yết hầu của hắn, cảm giác đừng nói là không có!

Cô ngây ngây, ngô ngô vậy mà len lỏi từng chút vào trong tâm trí hắn. Biết hôm nay cô đến chọn diễn viên, hắn liền đích thân tiếp đãi, bình thường làm gì có chuyện tốt như vậy. Ngay cả Ninh Lục đi qua cũng chỉ có thể làm việc với trợ lý của hắn mà thôi.

*

8 giờ tối, phòng làm việc của giám đốc điều hành vẫn sáng đèn. Ninh Kiều buông bút trong tay xuống thở dài, dựa lưng vào ghế nhắm mắt thư giãn một chút. Mấy năm nay bị công việc đè lên vai, cô nghĩ mình càng ngày càng lún xuống rồi.

Hồi chuông điện thoại cắt đứt phút giây thư giãn ngắn ngủi của cô, người gọi đến là mẹ cô Lộ Khiết.

"Mẹ?"

"Kiều Kiều dạo này công việc thế nào rồi?" - Lộ Khiết bên đầu dây kia nói lớn.

Ninh Kiều thở dài, câu đầu tiên mẹ cô lúc nào cũng sẽ hỏi về công việc.

"Vẫn tốt ạ."

"Mẹ nghe nói Ninh Khả Khả cũng vào trong Ninh Thị rồi, con cẩn thận đấy. Tuy nó ngu ngốc nhưng mà nó rất đẹp, nếu nó dùng nhan sắc đi câu hợp đồng thì con gặp rắc rối to." - Giọng nói cay nghiệt của Lộ Khiết vang vẳng trong loa điện thoại.

Ninh Kiều thở dài, day day mi tâm. Rốt cuộc cũng nói vài câu qua loa rồi cúp máy, cô cũng đã từng muốn buông bỏ nhưng không dám. Chỉ cần nghĩ đến cảnh năm 8 tuổi, lúc nhà chẳng có nổi năm ngàn để mua mì gói, mẹ và cô phải đi lục thùng rác kiếm ăn thì cô bất giác rùng mình.

Vì sao cô cũng là con gái nhà họ Ninh, trong khi Ninh Khả Khả và Ninh Lục được sống trong nhung lụa còn cô lại phải khổ sở kiếm từng miếng ăn? Nghĩ tới đây ý chí chiến đấu của Ninh Kiều lại vực dậy. Ninh Kiều cô phải có chỗ đứng ở Ninh gia chỉ có như thế mới không bị bỏ lại phía sau!

Mệt mỏi thì đã sao, ít nhất không bị đói!