Chương 5: Hệ thống sinh tồn vô danh
Ý nghĩ ấy vừa dứt, trước mắt Lạc Anh bỗng lóe lên một vệt sáng trắng, nó khiến nàng giật mình lùi lại, bàn tay vô thức chống lên mép bàn, cơn choáng chưa tan nên khiến cảnh vật nghiêng đi trong chốc lát, sau gáy cũng vô thức đau nhói lên.
Đúng lúc ấy, một âm thanh khô khốc vang lên ngay trong đầu nàng.
[Phát hiện ý định chủ động tránh né tuyến truyện.]
[Đánh giá: Không khả thi.]
Lạc Anh nhìn quanh một vòng, cửa phòng vẫn đóng, rèm lụa khẽ lay động trong gió, bình đan dược mà cha nàng Lạc Tùng Uyên để lại vẫn nằm nguyên trên bàn. Ngoài nàng ra, trong phòng không có người thứ hai nào cả.
Nàng dè chừng hỏi: "Ai vậy?"
[Đang tiến hành liên kết.]
[Ba.]
"Gì đấy?"
[Hai.]
"Khoan đã!"
[Một.]
[Liên kết hoàn tất.]
Một quầng sáng mỏng mở ra trước mặt nàng, nó lơ lửng như mặt nước, sau đó những hàng chữ lạnh lẽo lần lượt hiện lên.
[Hệ thống Sinh Tồn Vô Danh đã kích hoạt.]
[Người liên kết: Lạc Anh.]
[Mục tiêu hỗ trợ: Yến Vô Trần.]
Lạc Anh nhìn chằm chằm cái tên ấy mà lâm vào trầm mặc. Ban nãy nàng vừa quyết định từ ngày mai sẽ tránh xa Yến Vô Trần. Hắn đi đường lớn, nàng đi đường nhỏ, hắn ở phía đông, nàng tuyệt đối không bước vào phạm vi ba dặm phía đông. Cho dù trước mặt hắn bỗng mọc lên một gốc linh dược vạn năm, nàng cũng có thể coi như mình mù.
Thế nhưng nhìn xem? Quyết tâm còn chưa kịp nguội, thứ này đã tới thông báo nàng phải hỗ trợ hắn.
Lạc Anh thở dài, cực kì mệt mỏi day trán nói: "Ngươi tìm nhầm người rồi."
[Không có sai sót.]
"Ta và Yến Vô Trần có thù với nhau."
[Đã ghi nhận.]
"Ban nãy hắn vừa bị phụ thân ta ép quỳ ngoài kia kìa."
[Đã ghi nhận.]
"Vừa rồi ta giúp hắn, nhưng mà đối với hắn, ta làm như vậy là đang sỉ nhục hắn!"
[Đã ghi nhận.]
Lạc Anh hít sâu một hơi: "Biết rõ như vậy mà ngươi vẫn chọn ta?"
[Đúng.]
Câu trả lời dứt khoát đến mức nàng nhất thời không biết nên nghi ngờ năng lực của nó hay nghi ngờ độ may mắn của mình. Nàng đưa tay chạm vào quầng sáng. Đầu ngón tay xuyên qua, khiến những gợn sáng tản ra rồi nhanh chóng tụ lại như cũ.
"Ngươi là thứ gì? Vì sao xuất hiện trong đầu ta?"
[Hệ thống Sinh Tồn Vô Danh.]
"Ta biết tên ngươi, ý ta không phải vậy."
[Quyền hạn hiện tại không đủ để cung cấp thêm thông tin.]
"Giải thích cho ta nguyên nhân vì sao ta xuyên vào đây?"
[Quyền hạn hiện tại không đủ.]
"Ta có thể trở về không?"
[Quyền hạn hiện tại không đủ.]
Ba câu hỏi quan trọng nhất, một câu cũng không trả lời được, vậy mà lúc nó ép người ta liên kết, nó đếm từ ba đến một còn nhanh hơn đòi nợ.
Lạc Anh kéo ghế ngồi xuống. Động tác hơi mạnh khiến đầu nàng lại choáng váng, phải nhắm mắt một lát mới hỏi tiếp được:
"Nếu ta không giúp Yến Vô Trần thì sao?"
Ánh sáng trước mắt chợt tối đi, hơi lạnh tràn vào căn phòng, những sợi sương đen từ bốn phía vươn tới, che khuất bàn ghế và rèm lụa. Trong màn sương dần hiện ra một khu rừng âm u, cây cối vặn vẹo, cành khô mọc kín trên đầu. Dưới chân vách đá, một tà váy hồng nhạt mắc trên bụi gai, vết máu kéo dài trên bùn đất rồi dừng lại bên một thân ảnh nằm nghiêng trong màn sương độc dày đặc.
Lạc Anh nhận ra màu vải ấy, trong tủ áo của nguyên chủ có hơn nửa số y phục đều mang màu sắc tương tự. Gương mặt người nằm dưới đất đã bị độc vụ ăn mòn, chỉ còn nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái thấp thoáng sau làn tóc rối. Hơi thở của nàng nghẹn lại.
[Cửa ải tử vong hiện tại: Bí cảnh Hắc Vụ.]
[Nếu tiến trình không thay đổi, Lạc Anh sẽ tử vong tại đây.]
Những ký ức rời rạc lập tức bị hình ảnh ấy kéo ra khỏi nơi sâu nhất trong đầu nàng. Bí cảnh Hắc Vụ là bí cảnh đầu tiên Yến Vô Trần tiến vào sau khi phá được một phần phong ấn kinh mạch. Bên trong có Huyền Sương Quả, một trận pháp cổ và đoạn truyền thừa giúp hắn đặt nền móng cho con đường tu luyện sau này.
Lạc Anh nguyên tác cũng có mặt. Nàng ta muốn cướp Huyền Sương Quả, còn cố tình dẫn yêu thú về phía Yến Vô Trần, kết quả là gì không cần phải nói, nam chính bình an thoát nạn, nàng ta lại rơi vào trận pháp gần vách núi, chết giữa sương độc. Tác giả dành vài câu tiếc nuối dung mạo của nàng ta, sau đó thuận lợi đẩy huynh trưởng của nguyên chủ lên con đường đối đầu với Yến Vô Trần.
Một người chết, hai người kết thù, nam chính có thêm chướng ngại để trưởng thành, vai trò được phân rất rõ, quả thật không lãng phí một dòng tình tiết nào.
Lạc Anh nhìn thân ảnh dưới vách đá, đầu ngón tay cũng vô thức lạnh đi: "Yên tâm, ta không vào bí cảnh đâu."
[Tránh một địa điểm không đồng nghĩa với việc thoát được cửa ải tử vong.]
"Đừng có buồn cười vậy chứ, ta không vào đó thì ta làm sao chết ở đó được?"
[Quỹ đạo tương lai sẽ tự điều chỉnh.]
Nàng nhìn hàng chữ ấy, cảm thấy mình vừa bị đe dọa bằng một giọng điệu vô cùng đứng đắn.
"Nếu ta rời khỏi Thái Huyền Tông thì sao?"
[Không thể bảo đảm sống sót.]
"Không thì ta sẽ thử trốn về phàm giới?"
[Không thể bảo đảm sống sót.]
"Vậy ta sẽ tìm một sơn động, bày 7749 trận pháp rồi ở lì trong đó cho đến khi bí cảnh đóng cửa?"
[Không thể bảo đảm sống sót.]
Lạc Anh nghiến răng: "Vậy phương án của ngươi đảm bảo được chắc?"
[Đây là phương án duy nhất đã được xác nhận có thể thay đổi cửa ải tử vong.]
Màn sương đen chậm rãi tan đi, căn phòng quen thuộc trở lại trước mắt, nhưng thi thể dưới vách đá vẫn in trong đầu nàng. Sau đó một hàng chữ mới hiện lên.
[Muốn sống sót, người liên kết phải hỗ trợ Yến Vô Trần trưởng thành đến đỉnh cao.]
Lạc Anh đọc lại hai lần, cảm thấy vô cùng khó hiểu và bất lực: "Ngươi có bị ngu không?"
[Không.]
Đừng có tỏ ra nghiêm túc thế chứ! Lạc Anh thật sự bị chọc điên. Nàng nhịn không nổi nữa, bắt đầu tuôn một tràng:
"Ngươi bảo ta giúp hắn, giúp cái tên Yến Vô Trần đó? Ngươi là hệ thống thì ngươi cũng phải biết hắn là ai chứ? Hắn là nam chính! Là nam chính đấy! Hắn rơi vực gần chục lần, lần nào cũng nhặt được bảo vật, hắn mua sắt vụn thôi mà đống sắt vụn đó cũng có thể thành phiên bản giới hạn, bên cạnh hắn mai sau còn có tam thê tam thiếp làm ấm giường. Giờ ngươi lại bảo ta giúp hắn?"
[Đúng.]
Lạc Anh chống tay lên trán, nàng thực sự hết nói nổi. Một người như vậy còn cần nàng giúp, các tu sĩ bình thường trong thiên hạ nên sớm về quê trồng rau.
"Vì sao không để hắn giúp ta?"
[Mục tiêu hỗ trợ đã được xác định.]
"Ta thấy các ngươi xác định nhầm là cái chắc rồi."
[Không có sai sót.]
Lạc Anh nhắm mắt, âm thầm nhắc mình không thể nổi giận với một thứ không có thân thể. Dù nàng có tức đến đâu cũng không thể kéo nó ra đánh, chỉ khiến cơn đau sau gáy nặng thêm.
"Ta phải giúp hắn thế nào?"
[Hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ theo tiến trình.]
[Phần lớn nhiệm vụ yêu cầu thực hiện bí mật, không để Yến Vô Trần phát hiện.]
[Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm. Điểm có thể dùng để đổi công pháp, tài nguyên và vật phẩm.]
Lạc Anh buông tay xuống, lại còn giúp hắn mà không được để hắn biết? Yến Vô Trần hiện giờ ghét nàng đến mức chẳng muốn nói thêm một câu, giờ mà nàng lén lút xuất hiện quanh hắn, hắn sẽ không cảm động đâu, hắn sẽ chỉ có thể cho rằng nàng đang chuẩn bị một âm mưu nào đó mà thôi.
"Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
[Không nhận được điểm.]
"Chỉ có thế thôi à?"
[Tiến trình nhiệm vụ quá thấp sẽ làm tăng khả năng cửa ải tử vong xảy ra.]
"Ta được lựa chọn từ chối không?"
[Có.]
Nàng hơi bất ngờ. Ngay sau đó hệ thống bổ sung:
[Người liên kết tự chịu hậu quả từ mọi lựa chọn.]
Lạc Anh mím môi: "Nếu Yến Vô Trần phát hiện ta giúp hắn thì sao?"
[Tùy theo mức độ bại lộ, tỷ lệ hoàn thành và điểm thưởng sẽ giảm.]
"Vậy nếu ta công khai đưa đồ cho hắn?"
[Có khả năng vi phạm hành vi có nguy cơ OOC.]