Chương 6: Độc giả
Vừa nghe đến bốn chữ ấy, nàng bỗng nhiên hiểu ra vì sao mình lại có cảm giác xuất hiện luồng sức mạnh vô hình đó ngăn cản: "Chuyện ta không thể nhận lỗi trước mặt phụ thân cũng là do ngươi?"
[Đang mở phần giải thích bắt buộc.]
[Trong giai đoạn hiện tại, người liên kết phải duy trì từ bảy đến tám phần tính cách của Lạc Anh nguyên bản trước mặt người khác.]
[Đặc điểm cốt lõi: Kiêu ngạo, sắc bén, coi trọng thể diện, không chủ động nhận lỗi, không công khai hiền lành hoặc nhún nhường quá mức.]
[Hành vi sai lệch nhẹ sẽ bị cảnh cáo.]
[Hành vi sai lệch rõ ràng sẽ bị trừ điểm.]
[Hành vi sai lệch nghiêm trọng có thể gây đau đớn hoặc cưỡng ép lời nói trở về đúng phạm vi.]
Sắc mặt Lạc Anh càng lúc càng khó coi: "Nếu ta không bắt nạt người khác thì sao?"
[Không bị xử phạt.]
"Nếu ta cứu người, nhận sai thì thế nào?"
[Việc cứu người phụ thuộc vào cách thức, hoàn cảnh và nhận thức của người chứng kiến.]
[Việc nhận sai là trái với phạm vi hiện tại.]
"Xin lỗi thôi mà cũng không được à?"
[Không được.]
Nói tóm lại thì chính là: Không buộc nàng làm chuyện xấu, còn nếu muốn làm người tốt thì phải làm trong bóng tối. Chuyện ban nãy chính là ví dụ rõ nhất.
Bây giờ hệ thống lại muốn nàng âm thầm giúp hắn bước lên đỉnh cao, đã không để hắn biết, không để người khác thấy nàng đã thay đổi thì thôi, lại còn phải bảo toàn mạng sống pháo hôi mỏng manh này của Lạc Anh. Con đường này sao mà lắm chông gai thế!
Lạc Anh nhìn quanh căn phòng: "Hiện giờ ta ở một mình."
[Đúng.]
"Vậy ta có được OOC (thoát vai) không?"
[Được.]
Nàng ngồi thẳng dậy, thử nói: "Thực ra chuyện pháp khí bị vỡ là do ta vu oan cho Yến Vô Trần."
Lời này sao mà lại trôi chảy đến vậy! Không hề có cơn đau hay cảm giác như bị ai bóp cổ, hệ thống cũng không ép nàng nói mấy câu cay nghiệt. Hoá ra nàng có thể được làm chính mình khi... ở một mình.
Nàng đang định hỏi thêm thì một tiếng vang trong trẻo bỗng truyền đến.
[Luồng bình luận độc giả thời gian thực đã được mở.]
Hàng loạt dòng chữ trượt qua trước mắt nàng:
[Lạc đại tiểu thư đột nhiên rút lời buộc tội rồi, nàng ta lại muốn làm gì đây?]
[Ngốc hay sao mà bảo rút lời buộc tội? Người ta chỉ đơn giản là đổi từ vu oan sang sỉ nhục thôi.]
["Hắn là cái ngữ gì mà con phải phí sức hãm hại chứ." Trời ơi, nghe mà nó tức!]
[Ta thấy nàng ta phát hiện mình vu oan nhầm rồi nên mới tìm cách giữ thể diện thôi.]
[Đằng ấy đánh giá nàng quá tốt rồi! Nàng ta mà biết nhận sai thì Yến Vô Trần đã chẳng bị ép quỳ như thế.]
[Chắc chắn còn trò gì đó phía sau đấy.]
[Hắn không tin nàng là đúng rồi, bỗng nhiên đổi thái độ mới càng đáng nghi.]
Lạc Anh nhìn từng hàng chữ lướt qua, thái dương giật nhẹ, nàng đưa tay chạm vào dòng "chắc chắn còn trò phía sau". Đầu ngón tay xuyên thẳng qua.
"Ta có thể trả lời không?"
[Không.]
"Vậy ngươi cho ta xem làm gì?"
[Giúp người liên kết nắm bắt phản ứng của độc giả đối với tiến trình truyện.]
"Bọn họ nhìn thấy những gì?"
[Độc giả theo dõi tuyến truyện theo thời gian thực từ góc nhìn của Yến Vô Trần.]
[Độc giả không nhìn thấy nội tâm của người liên kết, không nghe được hệ thống và không biết sự thật xuyên sách.]
Lạc Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao không một ai nhận ra nàng đã đổi thành người khác. Trong mắt họ, Lạc Anh vẫn chỉ là kẻ từng chèn ép Yến Vô Trần.
Một dòng bình luận mới hiện lên: [Ta chỉ muốn biết lần sau nàng ta định hại hắn bằng thứ gì.]
Nàng cảm thấy thật bất lực, giờ cũng chẳng muốn biết mình phải làm đến mức nào để khiến đám người này tin nàng không có hứng thú hại Yến Vô Trần nữa.
Lạc Anh phất phất tay: "Đóng đi."
[Luồng bình luận đã được ẩn.]
Những hàng chữ lập tức biến mất. Lạc Anh vừa cảm thấy trước mắt thanh tĩnh hơn, một dòng thông báo nhỏ lại hiện lên nơi góc mặt sáng.
[Khi phát sinh tình tiết đáng chú ý, luồng bình luận sẽ tự động mở.]
Nàng nhìn nó hồi lâu rồi quay mặt đi. Hệ thống mang tên Sinh Tồn nhưng toàn là ép người nhận việc, báo tin dữ và gọi một đám người đến xem nàng bị hiểu lầm.
"Chỉ cần giúp Yến Vô Trần trưởng thành, cửa ải của ta sẽ thay đổi đúng không?"
[Tiến trình nhiệm vụ càng cao, mức độ ràng buộc của cửa ải càng giảm.]
"Khi hắn bước lên đỉnh cao thì sao?"
[Nhiệm vụ sinh tồn hoàn thành.]
"Còn ta?"
[Người liên kết sẽ có cơ hội thoát khỏi cửa ải.]
Lạc Anh đặt chén xuống: "Chỉ là cơ hội thôi à?"
[Trong thế giới tu tiên không tồn tại phương án sống sót tuyệt đối.]
Nói chuyện lâu đến mức nàng suýt quên mình chỉ là pháo hôi bị viết ra để chết sớm. Muốn sống, nàng không thể chỉ dựa vào những tình tiết mình còn nhớ được. Nguyên chủ Lạc Anh có băng, mộc song linh căn, thiên phú vốn không yếu chút nào, cũng chỉ là vì được nuông chiều quá mức nên lười tu luyện mà thôi. Tu vi hiện tại đủ để kiêu ngạo trước phần lớn đệ tử cùng lứa, nhưng chưa đủ giữ mạng trong một bí cảnh đầy trận pháp và sương độc.
Chốt lại là nàng cần phải mạnh lên. Chỉ có một điểm khó chịu nhất là mọi con đường đều bị buộc vào Yến Vô Trần.
"Ta không cần phải ngày ngày đi theo hắn chứ?"
[Không.]
"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà không để hắn phát hiện là được đúng không?"
[Đúng.]
Nét căng thẳng giữa chân mày nàng dịu đi đôi chút. Việc cần làm thì nàng sẽ âm thầm làm, làm xong lập tức rời đi, không chủ động cho hai người không gian trò chuyện hay kết giao, và cũng không được liên quan gì tới sáu nữ nhân trong hậu cung nguyên tác.
Yến Vô Trần tiếp tục đi trên con đường trải đầy hoa của hắn, nàng chỉ cần tích điểm, giữ mạng và tránh xa mọi phiền phức là được. Mỗi người một đường đi, vậy là bình an vô sự.
Quầng sáng trước mắt khẽ rung lên.
[Đã xác nhận ý chí sinh tồn.]
[Nhiệm vụ sinh tồn chính thức bắt đầu.]
Lạc Anh nhìn hai hàng chữ ấy, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không mấy tốt lành. Nhưng hệ thống không giải thích thêm mà nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm trắng mờ ở góc tầm mắt.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, gió lướt qua cành hoa, cuốn vài cánh mỏng rơi xuống bậu gỗ. Bình đan dược vẫn nằm nguyên trên bàn, tỏa ra mùi dược thảo nhàn nhạt.
Lạc Anh nhìn bóng mình trong gương, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, lòng tự nhủ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Còn Hệ thống Sinh Tồn Vô Danh ở trong đầu nàng lúc này lại im lặng đến mức đáng ngờ.