Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Không được làm người tử tế

Lạc Tùng Uyên nhìn sắc mặt nàng, lửa giận vừa hạ xuống đã lại bùng lên. Ông quay sang Yến Vô Trần: "Chỉ vì ngươi mà con bé tức đến phát bệnh, hôm nay nếu ta không..."

"Khoan đã."

Lần này, Lạc Anh nói được nhưng lại không thể nói theo cách của mình. Nghĩ xem, nếu không nói theo ý mình được, vậy nếu thử nói theo cách nói của Lạc Anh nguyên tác thì sao?

Nghĩ vậy, nàng chậm rãi bước xuống bậc thềm, cố tìm trong ký ức ngữ khí nguyên chủ thường dùng: nâng cằm, nhìn thẳng, tuyệt đối không được tỏ ra hối lỗi. Nàng dừng lại cách hai người vài bước, Yến Vô Trần lúc này rốt cuộc cũng ngước mắt lên.

Đây là lần đầu nàng thật sự nhìn thấy nam chính ngoài đời. Yến Vô Trần có gương mặt rất dễ khiến người khác mất cảnh giác, đường nét tuấn tú, đuôi mắt hơi cong, dù không cười vẫn phảng phất vẻ phong lưu. Nhưng lúc này sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng, cái lạnh này còn rét hơn tuyết mùa đông.

Áp lực quá! Áp lực còn lớn hơn đống đề thi cuối kì.

Nàng quay sang Lạc Tùng Uyên, cố giữ giọng lạnh nhạt: "Phụ thân không cần vì thứ đó mà làm lớn chuyện như vậy."

Bất ngờ thật, cổ họng rốt cuộc thông suốt rồi!

Lạc Tùng Uyên cau mày: "Nhưng đó là pháp khí phòng thân ta tự tay luyện cho con."

Ký ức trong thân thể hiện lên nhợt nhạt, kia quả đúng là pháp khí do Lạc Tùng Uyên tự tay luyện, vậy mà nguyên chủ thấy chán cứ thế tiện tay ném xuống bậc đá. Nàng giấu bàn tay vào trong tay áo, âm thầm siết chặt:

"Đã là đồ của con, con muốn xử trí thế nào thì tuỳ con. Con nhìn chán rồi nên thuận tay vứt đi, có vấn đề gì không?"

Lạc Tùng Uyên im bặt, còn Yến Vô Trần vẫn nhìn nàng, ánh mắt không hề dịu đi.

Mấy lời này thật khó nói, tấm lòng của người cha cứ như vậy bị ném xuống đất cùng món pháp khí. Nàng không dám nhìn Lạc Tùng Uyên lâu, sợ vẻ kiêu ngạo vừa dựng lên sẽ sụp đổ mất. Nhưng muốn cứu Yến Vô Trần, câu này vẫn chưa đủ, phải nói rõ làm sao để hắn không liên quan đến chuyện này.

Lạc Anh thử lựa từng chữ: "Chuyện này..."

Ngực lập tức nhói lên, thứ gì đó lại cảnh báo, nhắc nàng không được nói sự thật. Vì vậy nàng đổi cách: "Yến Vô Trần không..."

Đầu lưỡi cứng lại, ngay cả giải oan cũng không được. Sức mạnh vô hình này quả thực rất có nguyên tắc, đó là không cho nàng làm người tử tế.

Lạc Anh nghĩ nghĩ, nếu không thể nói hắn vô tội, vậy chỉ còn cách khiến lời buộc tội trở nên vô lý thôi. Nàng nâng mắt, giọng nói lạnh hơn: "Có gì phải bận tâm, hắn cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi."

Ánh mắt Lạc Tùng Uyên thoáng động, Yến Vô Trần thì chẳng có phản ứng. Lạc Anh biết câu tiếp theo sẽ rất khó nghe, dù vậy nàng vẫn phải nói: "Hắn là cái ngữ gì mà con phải phí sức hãm hại chứ?"

Gió thổi vù qua sân, không một ai lên tiếng. Cơn đau ban nãy biến mất hoàn toàn, sức mạnh kia chấp nhận lời nói ác ý này, còn Lạc Anh chỉ muốn tự bịt miệng mình. Giải oan cho nam chính bằng cách đạp lên danh dự của hắn, nam chính không ghét mới lạ. Lạc Anh nhìn lướt qua ánh mắt của hắn, nhìn xem nhìn xem, rõ ràng chẳng có sự cảm kích nào, chỉ có lạnh lẽo thấu xương.

Lạc Tùng Uyên nhìn con gái hồi lâu, vẻ mặt từ tức giận chuyển thành bất đắc dĩ: "Không thích thì nói với ta, hà tất ném đi như vậy?", giọng ông đã hoà hoãn, hoàn toàn khác với lúc đối diện Yến Vô Trần.

Lạc Anh nhớ đến mảnh pháp khí vỡ tan mà lòng hơi chùng xuống. Nàng muốn nói xin lỗi, muốn hứa sẽ không tùy tiện phá đồ ông làm nữa. Nhưng hai chữ ấy vừa chạm đến đầu lưỡi, cảm giác tê cứng đã âm thầm xuất hiện. Nàng đành quay mặt:

"Lần sau phụ thân không cần luyện mấy thứ này nữa đâu."

Lạc Tùng Uyên nhìn nàng. Cuối cùng ông chỉ thở dài: "Con đúng là bị ta chiều hư rồi."

Lời trách chẳng có bao nhiêu sức nặng, nghe còn giống như ông đang tự nhận sai hơn. Nguyên chủ có thể làm trời làm đất đến mức ấy, vị phụ thân này ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. Nhưng nhìn ông đau lòng vì món quà bị con gái vứt đi, nàng lại không thể trách nổi.

Lạc Tùng Uyên thu hàn khí trên kiếm. Luồng linh lực phủ trên vai Yến Vô Trần tan dần, áp lực nặng nề cũng biến mất: "Nếu Anh Nhi đã không muốn truy cứu, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi."

Yến Vô Trần chậm rãi đứng lên, đầu gối hắn dính một lớp bụi mỏng, nhưng hắn cũng không phủi đi, cũng không nhìn Lạc Tùng Uyên, chỉ cúi người vừa đủ: "Đệ tử cáo lui."

Từ đầu đến cuối, hắn không nói với Lạc Anh một câu nào.

Lạc Anh muốn gọi lại, nàng chỉ muốn xác nhận hắn không bị thương, hoặc nói gì đó để hắn nghe sẽ thấy nàng đỡ đáng ghét hơn. Nhưng gọi rồi thì sao?

Đến khi bóng áo xám khuất sau rặng trúc, bả vai căng cứng của Lạc Anh mới hơi hạ xuống, chân mềm đi, cơn đau sau gáy cùng cảm giác choáng váng bị ép xuống từ nãy đồng loạt quay lại. Lạc Tùng Uyên lập tức đỡ lấy khuỷu tay nàng: "Giờ đứng còn không vững, con còn cố ra ngoài làm gì?"

Lạc Anh muốn rút tay, nhưng sự lo lắng thật sự trong mắt ông khiến nàng dừng lại. Người này không phải cha của nàng, nhưng ký ức thân thể này lại mang đầy hình ảnh của một người cha lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho con, vì vậy phần nào ảnh hưởng đến cảm nhận của nàng.

Lạc Anh cụp mắt: "Con chỉ hơi choáng thôi."

Lạc Tùng Uyên cũng không nghi ngờ, ông đưa nàng trở vào phòng, đặt một bình sứ lên bàn, dặn nàng dùng đan dược và không được tùy tiện vận chuyển linh lực. Trước khi đi, ông còn quay lại nhìn nàng hai lần như để chắc chắn nàng không sao.

Cửa phòng khép lại, gian phòng trở về yên tĩnh.

Lạc Anh vội bước đến trước gương đồng, lần này nàng không còn đường lui nữa rồi. Trong gương là một thiếu nữ tóc đen dài xõa sau vai, làn da trắng, đôi mắt trong với đuôi mắt hơi nhướng lên, dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Sắc môi nhạt khiến gương mặt mang vẻ mong manh, nhưng khi nàng mím môi, nét kiêu kỳ lập tức hiện rõ. Đây là dung mạo thật của Lạc Anh, giống gương mặt nàng đến tám phần.

Nói là tám phần vì gương mặt trong gương tinh xảo hơn, đường nét mềm mại, thanh diễm hơn, như thể có người dựa trên dáng vẻ của nàng rồi sửa lại cho khớp với những lời miêu tả hoa mỹ trong truyện vậy.

Lạc Anh đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới đuôi mắt. Nàng không hiểu tại sao mình có dung mạo giống một nhân vật trong sách đến vậy, càng không hiểu cú ngã trong phòng trọ đã đưa mình đến đây bằng cách nào. Nàng đã xuyên vào "Vạn Đạo Độc Tôn", trở thành Lạc Anh.

Đặc biệt nàng còn không thể tùy ý thay đổi tính cách của nguyên chủ, nếu nhận sai thì cổ họng bị tắc chữ, muốn giải oan thì cơ thể đau đớn, chỉ khi nào dùng mấy lời kiêu ngạo, khinh người thì sự đau đớn mới kết thúc. Nàng không những phải tiếp quản một nhân vật chết sớm mà còn phải tiếp tục diễn vai đáng ghét ấy.

Lạc Anh nhìn mình trong gương hồi lâu, sau đó ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Ở hiện đại, người ta thức khuya đọc truyện có thể rụng tóc, nổi mụn, giảm trí nhớ, có ai nói đến nguy cơ trở thành pháo hôi đâu. Nếu biết trước kết quả này thì đêm qua nàng đã vắt chân đi ngủ sớm rồi.

Làm chó ít nhất còn có cơ hội được nuôi, làm Lạc Anh, trước mắt chỉ có con đường chết.

Nàng nhắm mắt, cố nhớ phần đầu nguyên tác: ngoại môn, tranh chấp, bí cảnh, yêu thú, cái chết của Lạc Anh. Nàng không nhớ chính xác lắm, ký ức thân thể này hình như chỉ xuất hiện khi bị âm thanh, đồ vật hay gương mặt nào đó kích thích mà thôi.

Trong nguyên tác, Yến Vô Trần sẽ càng lúc càng mạnh. Còn nàng, nếu đi đúng quỹ đạo thì chẳng bao lâu nữa sẽ chết để góp thêm một đoạn cao trào cho nam chính.

Lạc Anh mở mắt, nhìn thiếu nữ trong gương.

Nàng không muốn chết. Hôm nay ít nhất là nàng đã ngăn được một trận phạt oan, mặc dù phương thức cứu của nàng hình như có hơi đáng ghét.

Lạc Anh tức đến mức bật cười. Hiểu lầm thì hiểu lầm vậy, so với việc bị nam chính ghi tên vào sổ nợ thì mang tiếng chút có đáng là bao.

Chỉ cần nhớ rằng, bắt đầu từ hôm nay, nàng nhất định phải tránh Yến Vô Trần càng xa càng tốt. Tránh nam chính, tránh cốt truyện, tránh mọi nơi có khả năng xuất hiện cơ duyên của nam chính.