Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: 2

Thấy Ý Hiên cứ ngây người ra, không chịu trả lời, Nghiêm Trường bèn cúi đầu xuống thấp, hỏi thêm một câu nữa.

Hắn có thói quen chỉ mang mỗi quần đùi khi rửa xe, để lộ cơ thể săn chắc, có phần nóng bỏng. Bất kể cô gái nào nhìn thấy liền mở to mắt nhìn, theo phản ứng của cơ thể mà “ồ” lên một tiếng. Nếu họ nhìn trực diện từ trước cửa nhà khi đi ngang qua thì Ý Hiên lại lén lút nhìn trộm.

Không nói cũng biết, cô đã thật sự si mê hắn như điếu đổ rồi.

Bây giờ, cơ hội đã đến, chẳng lẽ cô gái nhỏ muốn bỏ qua sao?

“Em… em không hiểu ý chú nói.”

Ý Hiên đã 19 tuổi rồi, cách Nghiêm Trường tận 10 tuổi. Dù cô có biết chút chút về mấy chuyện giới hạn độ tuổi nhưng đứng trước người mình yêu, sao cô gái nhỏ có thể tùy tiện phơi bày mặt tối của mình được.

Cô sợ bị đánh giá.

Cô không muốn Nghiêm Trường coi mình là bé con hư hỏng.

Cô muốn trong mắt hắn, cô là cô gái nhỏ ngây thơ, thuần khiết nhất. Vì chỉ có như vậy, Nghiêm Trường mới tin rằng cô yêu hắn thật lòng.

Tình cảm này của Ý Hiên, ngay từ đầu đã thấy lệch rồi.

Ý Hiên rung động, yêu vội rồi đến giai đoạn mơ mộng mỗi ngày. Cô liên tục nghĩ đến ngôi nhà nhỏ, ở đó có cô và Nghiêm Trường vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, cô lại không dám chủ động tỏ tình, chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn cho thỏa nỗi mong nhớ.

Về phần hắn, Ý Hiên không thể đoán được. Với bất kỳ ai, hắn cũng dửng dưng như không. Nhiều khi cô còn bất chợt nghĩ, có phải Nghiêm Trường “cong” rồi không?

Làm gì có một người đàn ông nào đã 29 tuổi rồi mà vẫn chưa từng hẹn hò, chưa từng qua lại với bất kỳ một người phụ nữ nào. Nhiều lần cô thấy mọi người trong xóm ra sức giới thiệu đối tượng cho hắn làm quen, thúc giục kết hôn nhưng đổi lại, Nghiêm Trường chẳng mảy may để ý, còn khó chịu nữa cơ.

Do đó, Ý Hiên có chút lo sợ. Nhưng mà với con mắt si tình của mình, Ý Hiên lựa chọn tin Nghiêm Trường, đánh giá hắn bằng hai chữ: “Khó tính!”

Một lần nữa, Ý Hiên lại do dự. Lúc này, sự kiên nhẫn của Nghiêm Trường đã vượt quá giới hạn rồi. Hắn nhìn cô chằm chằm rồi hỏi: “Để tôi dạy em nhé!”

Dứt lời, hắn cầm tay cô đặt lên thắt lưng của mình rồi ra lệnh: “Giúp tôi đi!”

Ý Hiên nén một tiếng thở dài, sau đó đưa bàn tay run run của mình đặt lên thắt lưng của hắn. Khi cô gái nhỏ vừa cởi được nút đầu tiên, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa.

“Nghiêm Trường! Thuốc của cậu đây!”

Lãng Nghệ sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc tình thú nhất của hai người.

Nghe tới từ “thuốc”, Ý Hiên liền giật mình thu tay lại, nhìn Nghiêm Trường với ánh mắt sợ hãi, sau đó vội vã mở cửa sổ mà phóng ra ngoài.

Chết rồi, chú ấy muốn bỏ thuốc cô rồi làm mấy chuyện không đứng đắn.

Với một người over thinking như Ý Hiên, suy nghĩ đó có thể hiểu được.

Chuyện tốt bị phá hỏng, Nghiêm Trường cắn răng một cái, sau đó ra mở cửa cho Lãng Nghệ. Vừa nhìn thấy cậu ta, hắn đã khó chịu hỏi: “Không phải tôi bảo cậu tối mới đưa sang sao? Ban ngày tôi bận.”

“Bận làm tình à?” Lãng Nghệ vừa hỏi vừa cười, điệu bộ mang theo vẻ châm chọc.

Ban nãy anh vô tình thấy hắn kéo Ý Hiên vào trong, đóng cửa lại. Không nói cũng biết, hai người họ đang muốn làm chuyện giới hạn độ tuổi.

“Sắp.” Hắn lạnh lùng nói một chữ, sau đó bổ sung thêm: “Nhưng nhờ phước của cậu, người ta bỏ trốn rồi.”

“Xin lỗi nhé! Là tôi cố ý đấy! Haha!”