Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: 3

Biết rõ là vậy nhưng Lãng Nghệ vẫn cố tình làm. Đơn giản là vì anh muốn chọc tức Nghiêm Trường chơi. Với lại, còn một lý do nữa đó là bản thân anh cũng ế, đương nhiên không muốn hắn có người yêu trước mình. Lỡ anh cần tìm bạn nhậu, Nghiêm Trường lại đi với Ý Hiên thì buồn chết.

“Cậu… được lắm!” Nghiêm Trường cắn răng, chỉ tay vào mặt Lãng Nghệ rồi bất giác bỏ xuống. Vẻ mặt vô cùng cam chịu.

Chơi với cậu ta từ nhỏ, hắn đương nhiên hiểu Lãng Nghệ không có ý xấu. Chỉ là hắn không ngờ tới giờ, khi đã 29 mùa xuân đi qua, Lãng Nghệ vẫn còn trẻ con. Mặc dù Nghiêm Trường không chính thức có người yêu nhưng vẫn có người để ý đến thì Lãng Nghệ lại ế bỏ mẹ ra. Người ta gọi đó là ế bằng thực lực.

“Thuốc của cậu đây!”

“Cảm ơn. Bao nhiêu tiền?”

“Không cần. Nào tôi cưới thì cứ đi 2 chỉ vàng là được. Bạn thân tôi tính rẻ thôi.” Lãng Nghệ nhìn Nghiêm Trường, sở thích bông đùa một lần nữa lại trỗi dậy.

Lãng Nghệ vừa xoay người đi, hắn đã tạt cho anh một gáo nước lạnh: “Có chó nó mới lấy cậu.”

“...”

Lãng Nghệ cay lắm nhưng không đôi co với hắn nữa. Anh phải về để còn làm việc khác. Đó là cuốn gói lên thành phố tìm việc làm. Nghỉ một năm rồi, cũng đến lúc phải trở lại, tiếp tục tìm theo đuổi đam mê làm nghệ sĩ dương cầm của mình.

Kế đó, Nghiêm Trường nhìn túi thuốc rồi mỉm cười. Hắn cẩn thận cất vào hộc tủ, tránh để người khác nhìn thấy.

…

Sau khi từ nhà Nghiêm Trường trở về, Ý Hiên cứ nhốt mình trong phòng rồi nghĩ ngợi lung tung.

Hóa ra chú ấy không thật lòng thích cô mà chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. Thảo nào mới nói được vài câu, Nghiêm Trường đã kéo cô về nhà, tùy tiện mà hướng dẫn các bước làm chuyện người lớn.

Đột nhiên Ý Hiên nhớ đến mấy cảnh nóng trong các bộ phim đen, gương mặt bất giác ửng đỏ, hai dái tai cứ thế nóng bừng lên.

Ý Hiên vừa sợ lại vừa thích.

Cô cũng đã trưởng thành rồi, mấy suy nghĩ này không xấu nhưng nếu hắn không thật lòng thích cô, e là Ý Hiên sẽ chịu thiệt.

Cô gái nhỏ thừa nhận mình vô cùng thích hắn nhưng cũng muốn chừa cho bản thân một đường lui. Giả dụ ngày nào đó hai người chia tay, sau khi vượt qua sự cô đơn, cô có thể tự tin đến với người kế tiếp.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ý Hiên không hay biết rằng, cô chính là báu vật mà Nghiêm Trường cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng không thể vứt bỏ.

Trói buộc bé con bên mình, hắn mới có thể yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc.

Đêm đó, khi cô vừa mới chợp mắt thì bên ngoài cửa sổ có âm thanh truyền đến. Là tiếng kêu của mèo.

Cô gái nhỏ cứ nghĩ đó là con bơ nhà mình nên mới rời khỏi giường, mở cửa ra nhìn. Ai ngờ cửa vừa mở, Nghiêm Trường đứng dậy, nhanh tay giữ gáy cô, hôn “chụt” một cái.

Bất ngờ bị phục kích, Ý Hiên mở to mắt ngạc nhiên, toàn thân bất động.

Hôn đã rồi hắn mới chịu buông cô ta. Trong lúc Ý Hiên đang bối rối thì hắn nở nụ cười nham hiểm hỏi nhỏ: “Ngọt không?”

“Có ạ. Nhưng mà sao chú lại làm thế? Chú đâu có thích em đâu.”

Vừa nói cô vừa cúi mặt xuống thấp, nước mặt chực chờ như sắp rơi vậy.

“Ai nói?” Hắn khó chịu hỏi lại.

Ý Hiên không kìm được mà lớn tiếng phản bác: “Thì hồi chiều chú mua thuốc đó. Chẳng phải chú muốn làm tình với em sao?”

“...”

Vô duyên vô cớ bị buộc tội, Nghiêm Trường không nói được lời nào, chỉ cười khẩy một cái.

“Chú cười cái gì? Em nói đúng mà.” Cô ấm ức nói.

Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi bảo:

“Em thấy có ai làm tình bằng thuốc diệt chuột chưa?”