Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Ninh Khả Khả không có tiền đồ.

Ninh Khả Khả biết đã qua chuyện, hai mắt cô sáng lên cầm ly rượu cuối đầu mời bạn của Ninh Vũ.

"Con là Ninh Khả Khả cháu của chú Ninh Vũ."

Kiều Hãn: "Mời cháu."

Nam An: "Chú là Nam An."

"Thương Hàn."

Vậy là Ninh Khả Khả thành công biết tên người đẹp trai, cái tên Thương Hàn này nghe thật là hay.

Ninh Vũ nhìn thấy ánh mắt mê trai của cháu gái, anh còn không rõ loại sự tình gì hay sao?

"Khả Khả con không có cửa đâu. Người như cậu chủ Thương không thích bình hoa di động như con." - Ninh Vũ đánh vào nội tâm thiếu nữ.

Cô không tức mà vẫn giữ nụ cười trên môi, dịu dàng đáp: "Chú út đối với cháu gái đúng là nhẫn tâm ghê."

Cô uống cạn ly rượu, phẩy tay: "Không thích thì không thích, con cũng sẽ không thất tình đến phát khóc."

"Biết điều là tốt. Đi chơi đi."

Lời Ninh Vũ vừa dứt đã có thiếu niên người ngoại quốc tới bắt chuyện với Ninh Khả Khả, khuôn mặt cô nghệch ra, đôi mắt đánh qua anh cầu cứu, anh cố tính xem như không nhìn thấy.

"Chú út, con không hiểu cái gì hết. Anh ta đang nói cái gì ạ?" - Cô mặt dày hỏi.

Ninh Vũ lườm cô, thật sự làm mất mặt Ninh gia quá đi.

"Nói con là đồ con heo!"

"Vậy..." - Ninh Khả Khả chu môi, cau mày: "Chú nói lại anh ta là đồ con lừa xấu xí."

"Còn tự đi mà nói."

"Con mà biết nói cũng không nhờ chú út." - Cô gân cổ cãi lại.

"Sao con không có tiền đồ gì hết vậy, lần sau có gặp cũng đừng nhận chú út có được không?"

Ninh Vũ nói với thiếu niên ngoại quốc một vài lời, anh ta gật đầu rồi rời đi.

Lạc Như cũng vừa đánh ghen xong rồi, mang bộ dạng hậm hực trở về: "Chó má thật chứ! Đồ sở khanh."

"Lạc bảo bối đừng có giận, tớ hát cho cậu nghe một bài an ủi."

Ninh Khả Khả đối với thái độ của cô bạn thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vì sao ư? vì đây là lần thứ 99 rồi. Đánh ghen xong, tức xong, mai lại có bạn trai mới đó là Lạc Như bạn cô.

Ninh Khả Khả ôm vai Lạc Như, bộ dạng của kẻ nịnh nọt: "Nghe hát nha, bài muốn chết nhưng không dám được không?"

"..."

Nội tâm Lạc Như gào thét, sao cô có thể có người bạn như Ninh Khả Khả vừa ngốc lại vô tâm.

"Không thích hả..."

Ninh Khả Khả nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lên:

"Trò cười thế nào? Cái bài mà em rơi vào bụi đầy gai mà tưởng đó là tình yêu đó..."

"Ninh Khả Khả cậu... Câm mồm."

Lạc Như tức giận bỏ đi rồi, cô cũng chịu cô đâu có biết an ủi. Chọc cô ấy cười cô ấy lại không cười thì biết làm sao, cái đó phải trách cha mẹ sinh cô ra không có khiếu hài hước.

Ninh Khả Khả chơi chán rồi, cô tính nói với chú út Ninh Vũ là cô đi trước. Nhưng ông trời không chiều ý, trước khi chuồn ra khỏi còn bị Nguyễn tiểu thư chặn lại đánh một cái vào mông.

Nguyễn tiểu thư và Ninh Khả Khả đó giờ không thân thiết, lần này cô ta mời cô dự tiệc trà cũng có lý do riêng. Ninh Khả Khả này ngoài chuyện gia thế rất khủng ra thì không được cái tích sự gì. Cô làm bạn thân của Ninh Kiều dĩ nhiên không ưa gì cô em khác giống này của cô ấy.

"Ninh tiểu thư cô muốn hát hả, tôi chọn bài cho cô. Tự nhiên đi nhé." - Nguyển tiểu thư cười khách khí.

Ninh Khả Khả giỏi nhất là dĩ hòa vi quý, giỏi nhất là không có tiền đồ. Ở nhà cô có mấy người họ Ninh đấu đầu đá đá, từ nhỏ cô đã phát ngán rồi. Cho nên sau này đi học cho dù giáo viên có giảng bài tận tâm tới đâu cô cũng chỉ giả vờ hiểu được một nửa, bài thi đại học có thể hoàn thành tốt nhưng cố tình chọn đáp án sai.

Như vừa rồi, chàng thiếu niên đó muốn làm quen cô nghe cũng hiểu nhưng cố tình nói mình không biết. Ninh Khả Khả tự biến mình thành kẻ không có tiền đồ, chứ cũng không muốn lăn vào giữa chiến trường đấu đá. Ninh Lục và Ninh Kiều đánh nhau đã đủ rồi, cũng không cần chen thêm chân của cô vào. Cho nên Ninh Khả Khả làm một kẻ ăn hại rất tốt.

Cô từ nhỏ da mặt dày, hát thì hát, cô sợ ai nào.

"Cháu của cậu nghe nói giỏi lắm mà, Ninh gia gen tốt như vậy cũng có ngoại lệ hả?" - Nam An tò mò hỏi.

Ninh Vũ bóp trán, giải thích: "Nhà tôi có một đứa cháu là mệnh Phượng Hoàng, một đưa là Phượng Hoàng tạp chủng, xưa nay giống tốt đều ưu tú chỉ có nhà tôi là ngược lại. Đứa vừa rồi là con của chính thất, nó ngốc lắm, miễn cưỡng mới tốt nghiệp nổi đại học trong nước. Cũng chẳng biết là gen của ai mà tệ đến vậy, mẹ của nó nếu không có Ninh Lục trụ vững thì sớm đã bị thất thế rồi. Nhiều khi tôi còn đổi chị dâu mới."

Đám đàn ông cụng ly với nhau, rượu vừa đến miệng suýt nữa Thương Hàn không kềm được phun ra. Con mẹ nó, Ninh Khả Khả hát dở tệ đã vậy còn hát rất lớn.

"Má nó chứ..." - Ninh Vũ chửi thề.

"Tôi thật sự không muốn nhận người quen."

"Con nít đấy mà, đừng nóng chứ anh Ninh." - Kiều Lăng không nhịn được cười vì giọng hát giống hệt con vịt đực đang gào.