Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Đồn cảnh sát.

Ninh Khả Khả ban ngày trốn trong phòng, ban đêm đi ra quán net đánh game với Lạc Như.

Tiết trời tháng 6 rất là nóng nực, ban đêm phòng net toàn mùi thuốc lá, không khí hầm hầm đến khó chịu. Ninh Khả Khả bỏ máy ra ngoài hít thở không khí một chút, ngoài đường dĩ nhiên dễ chịu hơn.

Chiếc xe thương vụ Maybach màu đen dừng đèn đỏ, bây giờ đã là 2 giờ sáng Thương Hàn vừa mới đi uống rượu với đám Ninh Vũ về.

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ nghỉ ngơi. Tiếng nhạc từ radio của xe hơi nhẹ nhàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hình như đang hát bài "Trò Cười" bài này đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Đầu óc của hắn đột nhiên nhớ tới nụ cười tươi như hoa của cô bé nhỏ nào đó, lúc dỗ dành người khác lại ra vẻ nịnh nọt. Đôi mắt trong veo màu hổ phách đó không chứa tạp niệm, đơn thuần, ngây thơ đến thu hút. Cháu gái của Ninh Vũ có nhan sắc không tầm thường, những người gặp qua cô một lần chắc chắn cũng sẽ không quên. Thương Hàn là người ít khi nào lưu tâm đến chuyện phụ nữ, lại có thể ấn tượng sâu sắc đến vậy với cô cũng cảm thấy bản thân mình thật lạ.

Ninh Khả Khả trở lại quán nét, tiếp tục cào phím. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có vụ đánh nhau, mấy thiếu niên tuổi còn trẻ nên ngông cuồng, hở chút đấm đá không nhịn nhục được đó mà. Lúc cảnh sát khu vực có mặt, cái quán net thưa thớt người tất cả đều bị bắt lên đồn.

Ninh Khả Khả cảm thấy kiếp này coi như xong đời rồi, gần đây Ninh gia không thuận bây giờ mà gọi về xin bảo lãnh thì...

Ninh Khả Khả không dám nghĩ đến.

"Đừng lo." - Lạc Như khoác vai cô, nhỏ tiếng sợ người khác nghe thấy: "Anh hai mình tới bảo lãnh cả hai."

"Thật hả, bộ cậu không bị mắng hả?" - Cô biết gia đình Lạc Như cũng không có khác gì cô, cũng là con gái nhà tài phiệt, nề nếp khắt khe.

Lạc Như không trả lời, mắng thì mắng cũng đỡ hơn Ninh Khả Khả. Ít nhất Lạc Như không bất tài, vô dụng như cô ấy, lúc bị mắng còn có thể nói lý. Còn Ninh Khả Khả ấy hả, lý lẽ còn không phân biệt được đúng sai, mong cầu gì ở cô ấy?

Anh hai của Lạc Như tới đó, anh ta là người trưởng thành, lớn hơn bọn cô 6 tuổi. Tới bảo lãnh em gái, thuận tiện bảo lãnh luôn bạn em gái. Anh biết cô Ninh tiểu thư này, rất vô dụng, ngoài nhan sắc quá mức kinh diễm kia thì không có gì nổi bật.

"Anh đưa hai đứa về." - Lạc Ngạn đề nghị.

Ninh Khả Khả xua tay: "Không cần đâu, em đón taxi."

"Như Như em lên xe trước, anh nói với bạn em mấy câu."

Lạc Ngạn nói vậy, Lạc Như cứ nghĩ là anh sẽ khuyên bạn cô đi cùng xe nên ngoan ngoãn nghe lời.

Tới lúc chỉ còn Ninh Khả Khả và Lạc Ngạn anh nói: "Muốn đón taxi hay đi đâu đó thì tùy cô, đừng có liên lụy em gái tôi."

Ninh Khả Khả lạnh mặt: "Không phiền anh."

"Hy vọng sau này cô và con bé sẽ không gặp nhau nữa." - Anh nói.

Sau đó dường như chưa cảm thấy đủ mới thêm một câu: "Tương lai của cô sau này không biết là hình dạng gì, nhưng Như Như nhà chúng tôi nhất định không được giống cô."

"Nói nhiều thật."

Ninh Khả Khả sải bước vẩy một chiếc taxi rồi lên xe, Lạc Như không hiểu chuyện gì xảy ra. Lạc Ngạn nói Ninh Khả Khả thấy ngại nên muốn tự về một mình, anh cũng không có cách.

Giấy không gói được lửa, chuyện Ninh Khả Khả bị mời lên đồn cảnh sát đã đến tai ông cụ Ninh. Cô bị lôi ra đánh một trận nên thân, vỗ vài cây vào mông đã khóc đến rung chuyển trời đất.

"Ba, ba... Khả Khả biết sai rồi, ba đừng đánh cháu nữa." - Mẹ Ninh bênh vực

"Ông ơi cháu sai rồi, huhu." - Ninh Khả Khả khóc đến nước mũi tèm lem đầy mặt, trông bết bát vô cùng.

Cô lại gào lên: "Cháu không dám nữa đâu."

"Cô thì biết sai cái gì, suốt ngày lêu lỏng chơi bời. Cô xem anh và chị cô bây giờ đang làm những gì, rồi nhìn lại cô đi." - Ông cụ Ninh vứt cây gậy xuống sàn, vì vừa rồi nói hơi nhiều nên thở hổn hển ngồi xuống sofa.

"Tại sao Ninh gia lại có loại con cháu bất tài như vậy, vô phúc, vô phúc mà."

Ninh Khả Khả siết tay thành nắm đấm. Ông ấy hỏi sao Ninh gia lại có đứa bất tài như cô, vậy sao không đổi lại mà hỏi tại sao cô xui xẻo đầu thai vào nhà họ Ninh?