Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chia đồ cho dân làng

Cả nhà Lý Thanh An gấp rút lên đường mà không biết ở khu nhà cũ đã rùm beng một trận. Tối hôm qua thím Ba bị đánh đến mức cả người chỗ nào cũng thấy đau. Ấy vậy mà bà ta còn không sợ, trong lòng lúc nào cũng nhớ thương đến mảnh đất nhà ông Đình. Bà ta trằn trọc không ngủ được bèn ngồi dậy suy nghĩ một hồi. Thím Ba đẩy đẩy tay chú Ba đang ngáy khò khò dậy: “Dậy, dậy. Vậy mà ông còn ngủ được à?” Chú Ba bực bội hất tay bà ta ra: “Chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm bà phát điên cái gì nữa.” Thím Ba trong mắt tràn đầy tính toán: “Thì chuyện cái mảnh đất đó, ông nói xem, ông là em trai ông Đình ổng không đưa mảnh đất đó cho ông thì cho ai. Hay là mai tôi với ông lại sang đó nói lại lần nữa xem sao?” “Bà bị đánh chưa sợ hay gì mà còn đòi sang đó nữa.” “Lần này tôi không nói với mụ Thanh nữa mà tôi nói với mẹ. Ông cũng nói thêm vào, nói là để mảnh đất đó cho ông trông coi. Sau cả nhà đó bị đuổi đi rồi thì mình lại đi làm giấy tờ sau.” Chú Ba ngập ngừng: “Vậy…vậy có được hay không?” “Được chứ sao không. Mai cứ theo lời tôi mà nói, ông đừng có im như hũ nút nữa, phải nói thêm vào cho mẹ xiêu lòng. Thôi đi ngủ mai sang đó sớm.” Thím Ba nghĩ rất hay nhưng đến khi đi qua nhà Ông Đình thì không thấy ai cả, lại nhìn đống đồ bị vứt lung tung thì nhíu mày sau đó liền vui vẻ. “Chắc là nhà ông Đình bị dọa sợ nên thu dọn mà chạy trốn trong đêm rồi. Hừ, hôm qua còn hùng hổ lắm mà đến đêm thì trốn như chuột. Ông còn đứng ngẩn ra đó làm gì, gom mấy đồ còn dùng lại được chút nữa kéo về nhà.” Chú Ba lúc này mới bừng tỉnh: “Ừ, mà sao mẹ đi cũng không nói tôi một tiếng nhỉ?” “Kệ đời đi, đi càng sớm càng tốt chứ mắc gì. Ông xem nhà này nát đến mức này rồi, mai mốt ông dỡ luôn nhà này đi, mình lấy đất trồng rau.” Thím Ba vữa nghĩ đến mảnh đất này đã nằm trong tay bà ta thì cười hớn hở. Bỗng nhiên có tiếng quát khiến bà ta giật nảy mình: “Này, hai người làm cái gì đó.” Tú tài hôm nay định đến xem nhà ông Đình phải xử lý thế nào để chuẩn bị làm nhà cho con trai. Nhưng mà vừa tới thì thấy vợ chồng Chú Ba đang hí hửng dọn đồ. Nhà tú tài cũng có của ăn của để, không thiếu những món đồ cũ kỹ kia chỉ là nhìn bộ dạng 2 người quá tham lam nên ngứa mắt không muốn cho bọn họ. Thím Ba đon đả: “À tú tài đi dạo hay sao vậy ạ. Nhà anh hai con chuyển đi đến nơi khác sống nên con đang dọn đồ. Tú tài xem mảnh đất này thì trồng gì tốt nhỉ?” Tú tài liếc bà ta một cái sắc lẹm: “Gì mà dọn đồ, rồi trồng gì cho tốt gì cơ? Anh trai cô chưa nói cho vợ chồng cô chú biết là đã bán hết cả đất lẫn đồ cho nhà ta rồi à.” Thím ba nghe tin mà như chết đứng: “Tú tài à người đừng có đùa như vậy chứ, sao anh hai lại có thể bán đất được?” Tú tài hừ một tiếng rồi nói luôn: “Được chứ sao không được. Ông Đình đã bán đất cho ta rồi, không tin thì ta còn một tờ khế ước có dấu tay điểm chỉ kia kìa có cần ta lấy cho xem hay không?” Thấy thím ba vẫn nắm chặt đồ không muốn buông, tú tài liền nói thêm: “Mau thả đồ xuống, đồ đã bán cho nhà ta rồi cô mà lấy là mắc phải tội ăn trộm đấy. Cẩn thận ta báo quan.” Thật ra trong giấy tờ không hề có chuyện bán đồ đạc cho tú tài. Chỉ là bây giờ nhà ông Đình đã chuyển đi, ngay cả đất cũng bán rồi có lẽ không quay trở lại đây nữa nên không có ai làm chứng cả. Tú tài vốn đã ngứa mắt với nhà chú Ba vừa tham lam vừa bất hiếu nên không muốn cho bọn họ món lời nào. Thím ba là người chanh chua vô lý nhưng cũng không dám càn quấy trước mặt tú tài. Cả thôn cả làng này có mỗi tú tài là người có học chữ lại thi đỗ tú tài. Trước đây tú tài còn đi phủ thành dạy học mấy chục năm bây giờ già rồi không còn làm thầy đồ nhưng uy nghiêm vẫn còn đó, bà ta đương nhiên sợ. Tú tài thấy mấy người xung quanh đến xem thì đi vào phân đồ ra cho mọi người. Đống đồ đạc cũ này tú tài đương nhiên chướng mắt chỉ là không quen nhìn bộ dạng tham lam của người đàn bà kia thôi. Cái giường cho nhà này, cái ghế cho nhà kia… dần dần phân phát hết sạch chỉ tuyệt nhiên không hề cho nhà chú ba một thứ gì cả. Mặc dù đồ đạc đều đã cũ, lại có vài thứ còn sứt này mẻ kia nhưng dân làng không ai chê bai gì cả. Đùa sao mua cái gì cũng phải tốn tiền bây giờ được cho miễn phí ngu gì không lấy. Bọn họ liên tục cúi đầu cảm ơn tú tài rồi khiêng đồ về, mặc kệ chú thím ba đứng như trời trồng. Thím ba nhìn đống đồ bị cho mà lòng đau như dao cắt. Rõ ràng, rõ ràng những thứ đó phải là của bà ta chứ. Thím ba tức đến đỏ mắt, hai hàm răng nghiến chặt lại ken két.