Chương 7: Lên đường đi
Xe ngựa chạy nhanh trong đêm, Lý Thanh An ngủ li bì. Đến khi có bàn tay mát lạnh sờ lên trán cô mới giật mình tỉnh dậy. “Xe phải chạy nhanh nên hơi xóc, con cố gắng chịu đựng chút.” Ông Đình nói xong thì đưa cho Lý Thanh An một miếng lương khô. Cô cầm lấy miếng lương khô bẻ làm đôi đưa cho Lý Thanh Hải một nửa. Cậu nhóc mặc dù nhìn chằm chằm miếng lương khô Thanh An đưa nuốt nước bọt nhưng vẫn không dám lấy, chỉ lắc đầu: “Chị ba ăn đi, em không đói.” Làm gì có chuyện không đói cơ chứ, tối hôm qua đến tận bây giờ cậu nhóc chỉ được ăn có một chút nước gạo. Bụng của Thanh Hải không chịu phối hợp với cậu mà phát ra tiếng kêu kháng nghị. Thanh An bật cười kéo tay cậu nhóc nhét miếng lương khô cho cậu. Lý Thanh An thở dài ăn miếng lương khô vừa cứng vừa khô, trong miệng nhạt nhẽo không chút mùi vị. Nhìn Thanh Hải ăn một cách ngon lành cô có hơi phân vân, không biết là do đang bị thương nên cô không cảm thấy được vị ngon hay vốn dĩ miếng lương khô này dở nữa. Thanh An cắn 3 ngụm thì không ăn được nữa, cô nuốt không trôi. Lương khô là do ông Tám đưa cho, ông ấy cho 3 miếng. Ông Đình đưa cho Lý Thanh An một miếng còn lại cả nhà đều từ chối không ăn. Thanh An biết mọi người không phải không đói mà là do tiết kiệm lương thực nên mới để dành lại cho bữa sau vì lâu lâu cô vẫn có thể nghe được tiếng bụng mọi người phát ra tiếng. Biết được như vậy miếng lương khô trong tay Lý Thanh An lại vô cùng bỏng tay, cô không ăn được nữa mà vứt đi thì mang tội. Cô đang định cất đi để dành cho bữa sau thì Lý Thanh Bình đã hỏi: “Khô quá không nuốt nổi sao?” Thấy Lý Thanh An gật gật đầu thì lấy nước cho cô uống, sau đó cũng không chê mà cầm miếng lương khô bị cô cắn lem nhem mà ăn. Có lẽ đang đi qua một khu chợ nên ông Đình mới cùng chui vào trong xe ngựa để tránh gặp người quen. Bên ngoài chợ tấp nập người qua lại, tiếng nói chuyện ồn ào hòa cùng tiếng rao hàng khiến Thanh An vô cùng tò mò. Cô không biết được phiên chợ thời xưa nó sẽ như thế nào, chỉ là cô biết tình hình hiện tại của nhà cô nên không dám vén rèm ra xem. Thôi sẽ còn cơ hội được xem thôi, phải giữ được cái mạng nhỏ này đã. Xe lắc lư qua khu chợ ông Tám lại cho xe ngựa chạy nhanh. Đang là ban ngày sợ có người nhận ra nên ông Đình không dám ra ngoài ngồi, trong xe ngựa cả nhà phải ngồi cùng nhau nên hơi chật chội. Cả nhà co cụm lại với nhau, Thanh Hải còn phải ngồi lên chân của ông Đình. Chỉ là không ai nói ai vậy mà cả nhà cùng chừa lại một khoảng không lớn cho Lý Thanh An, cô còn có thể duỗi thẳng chân để đỡ mỏi. Lý Thanh An nhìn thấy tất cả, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Đã quá lâu rồi mới cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình. Lý Thanh An biết tình cảm này là của gia đình ma nữ dành cho cô ấy, nhưng cô vẫn rất tham lam mong muốn sự ấm áp này. Cô nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, không biết bao giờ cô phải rời khỏi cơ thể này, không biết bao giờ ma nữ sẽ lấy lại cơ thể của cơ ấy, thôi thì cô được ngày nào hay ngày nấy vậy. Xe chạy khá nhanh đến cuối giờ Mùi (gần 3h chiều) đã đến xóm Cồn. Ông Tám chạy xe vào hẳn nhà ông Lần. Hai người là bạn cùng sinh ra tử nên ông Tám cũng không giấu diếm mà nói toàn bộ sự việc. Ông Lần biết chuyện gấp thì ngay lập tức đánh xe ra. Cả nhà Thanh An lại chuyển sang xe của ông Lần chuẩn bị tiếp tục đi. Ông Đình lấy tiền ra định trả cho ông Tám thì ngay lập tức bị ông ấy từ chối: “Tao thừa biết tình hình hiện tại của mày. Tao với mày lớn lên từ nhỏ đến lớn với nhau không cần tiền bạc làm gì.” Ông Đình nắm tay ông Tám không thả: “Chuyện gì ra chuyện đó, lớn lên cùng nhau thì lớn lên cùng nhau nhưng tiền xe mày phải để tao trả chứ. Mày cũng cần ăn cơm mà chứ có hít khí trời mà sống đâu mà không cần tiền hả?” Ông Tám phất tay: “Trời, tiền thì ai không cần nhưng mà anh em với nhau cả, giờ mày gặp khó khăn mà tao còn lấy tiền này về, mày nghĩ tao nuốt trôi không. Coi như tao cho mày mượn đấy, khi nào mày giàu có quay về trả tao mà tới lúc đó nhất định tao sẽ lấy lãi. Thôi mau đi đi, lằng nhà lằng nhằng mãi.” Ông Đình há miệng nhưng rồi không nói gì quay người bước lên xe ngựa. Ân tình này ông nhớ, hi vọng một ngày nào đó có thể khá hơn nhất định ông sẽ quay lại trả. Ông Tám nhét đống lương khô cho ông Lần rồi chỉ chỉ nhà ông Đình. Ông Tám nhìn xe đã đi rồi mới quay lại xoa xoa đầu con ngựa của ông. Chuyến này đi gấp rút trên đường đi ngựa cũng dùng hết sức mà chạy, nó cũng chịu khổ rồi. Ông tám cho ngựa ăn xong mới thay vỏ của xe ngựa, lại tháo khăn trùm đầu từ từ chậm rãi đánh xe ngựa về. Lý Thanh An lúc này có thể cảm nhận được một số vết thương của cơ thể này lại bắt đầu chảy máu, trên trán đau nhức vô cùng. Ông Lần biết tình tình cấp bách cũng đánh lên mông ngựa, con ngựa lại lao phăng phăng lên đường.