Chương 6: Quyết định rời đi
Lý Thanh Bình lúc này cũng vừa về kịp, thấy tình hình như vậy cũng tới can ngăn. Chỉ là dưới góc nhìn của Thanh An cô thấy Lý Thanh Bình nhân lúc hỗn loạn đấm thím Ba mấy cái, với đạp chú Ba một cái lên đùi. Ngay cả ma nữ dù có đánh cũng không có tác dụng gì vậy mà cũng bay tới đấm đá như thật. Lý Thanh An suýt bật cười, may quá nhà này vẫn còn một người có thể trông mong được. Dù bà nội, cha, mẹ đều là người thật thà hiền lành nhưng vẫn còn Lý Thanh Bình có thể làm chủ đại cục. Mọi chuyện cuối cùng yên tĩnh khi Lý Thanh Bình tống cứ được 2 người kia ra ngoài. Lý Thanh An nằm trên giường nói với bà Thanh: “Không ngờ mẹ của con cũng dũng mãnh như vậy đấy.” Bà Thanh trên người chỉ bị vài vết cào, lúc này xấu hổ chà chà chân xuống đất. Cả đời bà hiền lành chưa bao giờ lớn cãi nhau với ai vậy mà hôm nay lại đánh nhau cơ đấy. Sảng khoái thì sảng khoái nhưng nghĩ lại có hơi mất mặt. Bà nhìn lén thấy mẹ chồng với chồng chỉ quan tâm bà có đau không mà không ai hỏi tội thì mới thở phào. Lý Thanh An lúc này mới nói: “Nhờ thím ba con mới nhớ. Quả thực chuyến này đi không biết bao giờ mới trở lại được hay là chúng ta đem mảnh đất này bán luôn đi. Chúng ta còn ở đây mà thím Ba đã như vậy, nếu như đợi chúng ta quay trở về cũng bị thím Ba chiếm luôn rồi.” Lý Thanh Bình cũng nói: “Con nghe nói nhà tú tài đang mua đất cho con trai ông ta dựng nhà. Hay còn tới hỏi thử tú tài xem như thế nào được không cha.” Ông Đình nãy giờ trầm mặc quay lại nhìn bà nội. Ngược lại sự luyến tiếc của ông Đình, Bà nội sảng khoái phất tay: “Bán, bán đi. Đang lúc chúng ta không có tiền. Qua bên nhà ông bà thông gia cũng phải mua đất dựng nhà lại, rồi còn ăn uống nữa. Bình con mau đi qua nhà tú tài hỏi đi.” Tú tài cũng là người tốt ông ấy không hề thấy nhà Lý Thanh An đang gặp nạn mà ép giá. Sau một hồi thương lượng ông Đình quyết định bán miếng đất với giá 7 quan tiền. Lý Thanh An dặn mọi người trong nhà đừng có lộ việc tối nay nhà họ sẽ chuyển đi. Nếu ai hỏi thì cứ nói mấy ngày nữa mới đi. Không phải cô suy nghĩ nhiều, chỉ là cô sợ có ai đó đi nói với phú ông thì nhà cô lại không an toàn. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện cả nhà ngồi lại với nhau ăn bữa tối. Nói bữa tối nhưng thật ra chỉ có nồi cháo loãng, Lý Thanh An đang bị bệnh nên được ưu tiên múc nhiều gạo hơn, còn lại cả nhà húp bát cháo lõng bõng toàn nước. Ăn xong cả nhà liền đứng dậy cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, mọi thứ ít đến đáng thương mà hầu như không có gì lành lặn. Lý Thanh An nhìn đống đồ mới lắc đầu thì thầm: “Nghèo ơi là nghèo, trần đời chưa thấy nhà nào nghèo như này.” Trời dần dần tối đến khi cả thôn đều chìm vào giấc ngủ thì xe ngựa mới từ từ im lặng không tiếng động đến trước cổng nhà. Lý Thanh An được Lý Thanh Bình ôm lên xe ngựa, bà Thanh cũng trải sẵn chăn xuống phía dưới cho cô ngồi êm hơn. Ông Tám nhìn đống đồ thì lắc đầu kéo ông Đình qua một góc nói: “Quá nhiều đồ nặng lắm ngựa kéo không nỗi đâu.” Ông Tám là người đi ra ngoài nhiều, hơn nữa cũng đã từng làm việc cho phú ông nên biết tính lão ta: “Ta sợ phú ông sẽ đuổi theo, phải khẩn trương lên đường, bỏ hết đồ lại đi, cái gì gọn nhẹ hắn đem theo.” Ông Đình cùng Bà Thanh nhìn đống đồ tiếc đến đỏ mắt nhưng cũng đành phải gật đầu. Bọn họ chỉ cầm theo vài bộ quần áo rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Ông Tám cho ngựa chạy chầm chậm đến lúc ra khỏi thôn mới thúc ngựa chạy nhanh hơn. Lúc này ông mới nói với ông Đình: “Muốn đến được giáp Hải Lộc phải đi tầm 3 ngày vì ngựa cần phải nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà ta tính thế này ta sẽ thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể đi đến chiều mai. Lúc đó chắc là đã đến xóm Cồn rồi, ta sẽ nhờ bạn của ta ở đó chở nhà các ngươi đến giáp Hải Lộc. Nếu đi 2 chuyến như vậy thì đến tầm trưa ngày mốt là đến được giáp Hải Lộc rồi.” Ông Đình biết ông Tám đã tính toán giúp mình thì chỉ có thể gật gật đầu cảm ơn rồi lại áy náy. “Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng mà nếu phú ông biết anh giúp nhà em đi như vậy e là sẽ làm khó dễ anh mất.” Ông Tám cười ha ha: “Nhà ta đâu có thuê đất nhà phú ông đâu mà sợ. Với lại chiều hôm nay ta mới đi vận chuyển về cả xóm tập trung nhà ngươi đâu chưa ai biết ta đã về. Đến lúc đó ta không nhận ta chở nhà các ngươi là được mà.” Ông Tám cùng ông Đinh ở bên ngoài lại nói đến chuyện làm nông rồi lại nói chuyện trên trời dưới đất. Bên trong Lý Thanh An nhích qua nhích lại vẫn chưa tìm được chỗ nằm ổn định, cơ thể này bị đánh đến tàn tạ bây giờ lại chịu xóc nảy trên xe ngựa nên rất khó chịu. Lý Thanh Bình thấy vậy thì kéo Thanh An cho cô dựa vào người anh để thỏa mái hơn. Trong tiếng rầm rì nói chuyện của bà nội với bà Thanh cô dần dần chìm vào ngủ. Trong thâm tâm Lý Thanh An thầm nghĩ mọi chuyện hình như cũng không tệ, không nát bét như cô nghĩ.