Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Họ hàng cực phẩm

Lý Thanh An quay sang nhìn, ma nữ liền hiểu chuyện nhanh chóng nói tình hình cho cô biết: “Đứa nhóc kia là Thanh Hải em trai ta, còn kia là bà nội. Lúc nãy mọi thứ rùm beng hết cả lên anh Hai sợ xảy ra xô xát nên đã nói bà nội ôm thằng Hải qua tránh nhà chú ba.” “Vậy sao sắc mặt của cha ngươi kém như vậy?” “Chắc là thím ba lại nói gì đó. À cho ngươi biết chú ba là một người sợ vợ điển hình, còn thím ba là người đàn bà chua ngoa, quá quắc.” Chưa kịp nghe xong sự tình đã có một người phụ nữ béo mập xông xông bước vào nhà, ánh mắt láo liên khắp nơi. “Ôi mấy cái này chắc anh hai không đem đi đâu nhỉ? Cả cái này nữa, ôi sao cái chăn này cũ thế, chén lại còn có vết nứt thế này.” Lý Thanh An suýt chút trợn mắt, lúc nhà anh trai gặp chuyện thì không thấy đâu, bây giờ vừa hết chuyện đã vội vàng mặt dày chạy đến đây xin đồ. Hơn nữa cái thái độ này là sao, đã xin còn ghét bỏ đồ cũ nữa. Lý Thanh An nhìn bà nội tức giận mà không lên tiếng liền biết đây là bà lão hiền lành, mềm yếu không thể quản được đứa con dâu này. Lý Thanh An thở dài sao cái gia đình của ma nữ này hiền lành quá thể vậy không biết, ít nhất cũng cần một người mạnh mẽ quyết đoán chứ. Lý Thanh An nhìn vị thím ba này nhảy nhót qua lại đến chóng mặt còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe bà ta nói: “À mà anh hai đi qua bên kia chắc cũng không trở về đây sống nữa đâu nhỉ? Hay là anh hai chuyển luôn mảnh đất này cho nhà em luôn đi. Anh viết giấy lẹ lẹ đi, chứ để mảnh đất này trống không cũng uổng phí.” Ông Đình nghe được tức đến mức chỉ vào mặt thím ba nói: “Cô đừng có quá đáng quá. Gia đình tôi chuyển đi cho cô đồ dùng trong nhà này đã là nể tình lắm rồi. Còn định lấy luôn miếng đất này nữa là sao.” Thím ba không sợ mà còn nói như thể đây là chuyện đương nhiên: “Đằng nào anh cũng bị xóm này đuổi đi rồi có muốn trở về cũng đâu có được. Anh cũng chỉ có mỗi một đứa em trai không cho em trai anh thì còn cho ai.” Bà nội lúc này mới lên tiếng: “Mày có thôi đi không, ngay cả mảnh đất bà già này để dành cho anh trai mày cũng muốn chiếm. Bao nhiêu đất đai vợ chồng nhà mày lấy còn chưa đủ hay sao, anh mày chỉ có mỗi tí đất này thôi.” Ông Đình vò vò đầu chưa biết trả lời sao thì Lý Thanh An đã nói trước: “Gia đình con định bán đấy ạ. Dù sao cũng là người trong nhà thím ba tính trả cho nhà con bao nhiêu tiền vậy.” Thím ba mắt đảo đảo cười ha ha: “An à con nói gì thế kia chứ? Đều là người trong nhà cả mà tiền bạc gì chứ?” Lý Thanh An bĩu môi: “Vậy là thím định lấy không mảnh đất này của nhà con ạ. Thím cũng biết nhà con đang khó khăn vậy mà mở miệng ra là người trong nhà đấy. Thím không giúp đỡ nhà con mà còn định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ạ?” Thím ba đuối lý bèn quát: “Cha ngươi còn ngồi đó, ổng còn chưa lên tiếng. Thân là một đứa con gái vậy mà dám mở miệng ra trả treo với thím đấy. Mẹ mày không biết dạy mày hay gì mà hỗn láo với người lớn như vậy chứ.” Lý Thanh An cười khẩy: “Thím đừng nói con. Chồng thím còn đứng đằng sau mà thím đã vội vàng khoa chân múa tay rồi, thím có coi chồng thím ra gì đâu.” Thím ba tức giận định lao lên đánh Lý Thanh An thì bị chú ba giữ lại, chỉ là miệng bà ta vẫn oang oang: “Ông mau thả tôi ra. Đúng là cái thứ sao chổi. Đi léng phéng với trai hại cả nhà ra nông nỗi như vậy mà còn dám hỗn hào. Cha mẹ ngươi không biết dạy thì để thím mày dạy, để ta xé rách cái miệng ngươi ra xem ngươi còn dám hỗn không.” Bà Thanh nãy giờ im lặng bỗng nhiên tiến tới tát lên mặt bà ta: “Cho bà nói con gái tôi, tôi nhịn bà bao nhiêu năm rồi. Vì để cho nhà cửa yên ổn chuyện gì tôi cũng nhịn bà, bây giờ bà còn muốn đánh con gái tôi.” Thím ba sững người rồi như nổi điên gào lên muốn tiến tới đánh bà Thanh. Bà Thanh vỗn dĩ tính tình hiền lành nhưng có lẽ bị chọc tức đến nổi điên nên cũng không nể tình mà lao đến đánh lại. Hai người phụ nữ liền vật lộn ở nhau ở dưới đất mà kéo tóc rồi cào cấu nhau. Thím Ba người thì to nhưng cả ngày hết ăn rồi ngủ sao có thể là đối thủ của bà Thanh người quanh năm đồng án. Chẳng mấy chốc thân hình đồ sộ của thím Ba bị bà Thanh đè xuống đất từng cú đấm của bà Thanh giáng lên người thím Ba khiến bà ta hét toáng lên như heo bị chọc tiết. “Cứu với, cứu với. Giết người rồi, Bà Thanh giết người rồi.” Bà nội ở bên gấp đến mức dậm chân: “Có còn thể thống gì nữa không? Mau buông nhau ra.” Thấy ông Đình với chú Ba còn ngẩn người bà tức tối: “Hai đứa mày còn đứng đó mà nhìn, mau cản tụi nó lại coi.” Ông Đình với chú ba lúc này mới lấy lại tinh thần mà tiến tới cản hai người ra.