Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Truy đuổi

Cho đồ xong tú tài lại sai người đem khóa khóa cổng lại. “Khóa đi, tránh cho mấy người không biết điều đến đất nhà mình đòi trồng rau nữa.” Thím Ba nghe được lại càng thêm khó chịu, trong lòng bà ta hết mắng tú tài lại mắng đám người lấy đồ kia. Chỉ là có mười lá gan bà ta cũng không dám mắng thành tiếng. Cuối cùng bao nhiêu tức giận bà ta lại dồn lại mắng chửi nhà ông Đình, dù sao thì cả nhà ông Đình đã bỏ đi bà ta có chửi sao cũng không có ai nghe được. Sau một hồi mắng chửi Thím Ba nhổ một ngụm nước miếng rồi nghĩ gì đó liền bỏ chạy. Nhà Phú Ông ghét nhà ông Đình như vậy bà ta đi báo nhà ông Đình đã bỏ trốn nhất định sẽ được Phú Ông thưởng. Bà ta nghĩ như vậy chân lại có thêm sức lực, một hơi chạy thẳng đến nhà phú ông. Méc xong thấy phú ông tức giận sai người cưỡi ngựa đi bắt lại thì trong lòng liền thỏa mái không ít. “Vậy Phú Ông ơi, con báo rồi người có thưởng gì cho con không ạ?” Phú Ông nhìn gương mặt béo núc ních đầy tham lam của Thím Ba chỉ muốn ném luôn cây gậy đang cầm trong tay vào mặt bà ta. Phú Ông phất tay: “Báo xong rồi thì cút đi đi, đừng đứng đây chướng mắt ta.” Thím ba im thin thít ra khỏi nhà Phú Ông, bà ta vừa đi về vừa lầu bầu: “Phú Ông sao mà keo kiệt thế không biết. Đã nói cho ông ta tin quan trọng thế mà chả thưởng cho cái gì cả. Uổng công chạy đến nhà Phú Ông mệt bở cả hơi tai. Mà thôi anh hai à anh hai nhà mấy người cũng đừng trách ta ác độc. Bao nhiêu đồ vậy mà không nghĩ tới anh em chỉ biết lo cho bản thân mình. Bị Phú Ông bắt thì nhà mấy người no đòn, còn mụ Thanh nữa cho chừa cái tội hôm qua dám đánh tao.” Chú ba đợi mãi mới thấy thím ba về thì nói: “Bà đi đâu bây giờ mới về? Ta nấu cơm xong rồi đó mau kêu mấy nhỏ về ăn cơm thôi.” Thím ba thấy chú ba thì đưa tay chỉ vào trán ông ấy mà mắng: “Ăn chỉ biết ăn, ông là lợn hay gì suốt ngày ăn ăn. Ông đúng là đồ vô dụng nên cả nhà anh trai ông bỏ đi mà không nói tiếng nào với ông đó. Ngay cả đống đồ cũng cho người ngoài mà không cho nhà em trai. Đúng là thứ đáng hận mà.” Chú Ba nghe thím Ba mắng thì tức giận nhưng tính ông ta sợ vợ nên chỉ biết cúi đầu chịu trận. Thím Ba càng mắng càng tức đến cuối cùng mang cả nhà ông Đình ra mắng ngay cả bà nội là mẹ chú ba bà ta cũng không nể năng mà cũng mắng luôn một lượt. Đám người ở mà Phú Ông sai cưỡi ngựa gần cả nửa ngày trời mà không thấy nhà ông Đình đâu thì thấy có gì đó không đúng. “Nếu mà nhà nó đi đến Hải Lộc thì chỉ có mỗi con đường này. Nếu mà đi bộ hay đi xe trâu thì chúng ta đã gặp rồi, sao lại không thấy đâu?” “Hay chúng nó đi xe ngựa?” “Cái xóm nghèo kia có mỗi ông Tám có xe ngựa, hay nó thuê ông Tám chở đi rồi.” “Ông Tám đi chở hàng cho người ta chưa về mà, sáng hôm qua ta đi ngang qua nhà ông Tám không có thấy xe ngựa.” Một người khác phản bác. Bọn chúng chạy thêm một đoạn nữa thì gặp ông Tám đang chầm chậm đánh xe về. Bọn chúng dò xét ông Tám từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ông có gặp nhà ông Đình đi ngang qua không? Hay có cái xe ngựa xe trâu nào đi qua hay không?” Ông Tám bình tĩnh nói: “Nhà ông Đình đi đâu mà đi đường này? Xe ngựa thì ta không gặp ai hết, xe trâu thì ta thấy mấy cái đi qua nhưng không thấy ông Đình.” “Nếu đi Hải Lộc thì phải đi đường này? Hay nhà nó đi chỗ khác? Đại ca có còn đuổi theo không?” Tên đại ca vẫn còn nhớ thương Lý Thanh An nên nói: “Đi thêm mấy giờ nữa không gặp thì quay về.” Nghĩ đến con vịt đến miệng còn bay đi mất tên đại ca chửi thề rồi phi ngựa chạy như bay. “Ủa sao mấy chú đi tìm nhà ông Đình vậy? Có chuyện gì hả mấy chú?” Ông Tám hỏi với theo mấy câu nhưng đáp trả ông chỉ là một làn bụi từ ngựa của đám người ở. Ông Tám vừa cho ngựa đi tiếp vừa tính toán, nếu với tốc độ bình thường thì đám người này sẽ không đuổi kịp nhà ông Đình. Nghĩ nghĩ ông Tám lại thở dài, chỉ hi vọng nhà ông bạn già của ông ấy vượt qua được kiếp nạn lần này. Rạng sáng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu. Cả nhà ông Đình đang đứng nhìn ông Lần đang sửa xe. Lúc nãy đang đi thì xe bị hư bánh, dù ông Lần đã dừng lại sửa một lúc mà không được. Ông Lần nói với ông Đình: “Không được rồi, cái này phải thay bánh xe mới mới được. Bây giờ không có gì để sửa mà có sửa cũng phải mấy canh giờ mới xong. Hay là nhà ông đi bộ đi. Đi nhanh một chút đến sáng sẽ đến được địa phận của giáp Hải Lộc. Lúc đó muốn thuê xe đến nhà ngoại ông cũng được.” Ông Đình cũng biết tình hình nên không làm khó ông Lần trả tiền xong cả nhà nhanh chóng lên đường. Lý Thanh An được ông Đình cõng trên lưng băng băng đi về phía trước. Thanh Bình cũng khập khiễng đi bên cạnh rồi nói: “Khi nào cha mệt thì để con cõng em? An có đau không em?” “Không sao, em chịu được.” Cả nhà vừa có người già vừa có trẻ em lại có người bệnh mà tốc độ đi không hề chậm chút nào. Phải công nhận cả nhà đều làm việc chân tay nên khá khỏe nếu cho cô đi thì e là kéo chân mọi người lại mất. Đi đến khi trời sáng hẳn thì đến được một khu chợ ông Đình mừng rỡ. Tới tới rồi, tới địa phận Hải Lộc rồi, Phú Ông không dám làm gì họ nữa rồi. Đến lúc này cả nhà mới giảm tốc độ đi lại. Bà Thanh cũng không keo kiệt mà mua cho mỗi người một bát cháo, lại thuê xe trâu chuẩn bị đến nhà ngoại ở ven biển.