Chương 2: chương 2: Vực Hoang
Ma Thần được tạo ra từ những uế khí và áo hận của thế gian, bản tính vỗn đã kiêu ngạo, ngông cuồng không ngừng gieo rắc nỗi sợ hãi, gió tanh mưa máu, tận diệt nhân gian, oán hận ngập trời.
...
Sau đó, Trương Bích Ngọc phục mệnh của Ma Thần, gửi thư khiêu chiến đến Tiêu Dao tông và Thanh Vân.
Năm ngày trôi qua, phong vân biến sắc, yêu ma khắp tam giới quy tụ về Vực Hoang. Trận chiến giữa Tiên và Ma đã diễn ra. Oán khí phủ kín trời cao, sát khí cuồn cuộn, nhuộm đỏ thiên không. Chúng ma theo chân Ma Thần đánh thẳng vào Tiêu Dao Tông, từng bước áp sát cấm địa, quyết đoạt lại Đinh Phệ Hồn.
Với vị thế và thần uy của Ma Thần khi ấy, ngày thiên đạo sụp đổ dưới tay nàng đã chẳng còn xa nữa. Nhưng không ai hay, nàng lại là duyên kiếp của Triệu Thần Vũ, mối tình thù một lời cũng khó nói hết.
Cuối cùng, chính tay Triệu Thần Vũ đã đánh bại nàng bằng kiếm linh của mình. Nàng ngã xuống giữa trận địa, máu chảy không ngừng loang dần trên mặt đất lạnh lẽo, thần thức cũng chỉ còn le lói như ngọn lửa sắp tàn.
Ma Thần nhìn kẻ trước mặt, trong ánh mắt hiện rõ sự đắc ý pha lẫn uất hận. Nàng cao giọng nói: "Minh Vũ, người ta muốn giết nhất trên cõi đời này, chính là ngươi... Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào trận pháp, một thanh kiếm cỏn con mà có thể giết chết ta hoàn toàn sao?"
Nàng khẽ nhếch mép cười lạnh: "Minh Vũ, ngươi và đám tiên nhân ti tiện các ngươi hãy nhớ lấy ngày Hôm nay. Ngày này của một vạn năm sau, cũng là ngày các ngươi phải trả giá gấp vạn lần. Ta nhất định sẽ quay trở lại. Ngày nào thiên đạo còn, các ngươi... ĐỪNG! HÒNG! ĐƯỢC! SỐNG! YÊN! ỔN!"
Vậy nên, cho dù đã trải qua một vạn năm trong tĩnh mịch, yêu ma vẫn bị phong ấn nơi Vực Hoang, không thể bước chân ra ngoài, nhưng lời nguyền năm xưa vẫn mãi là bóng đen phủ khắp thế gian. Từ giới tu tiên đến phàm trần, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, rằng sẽ đến một ngày, phong ấn dần suy yếu, Ma Thần tái thế, thiên đạo đảo lộn.
Trận chiến khiến nhật nguyệt đảo lộn, thiên địa rung chuyển đã qua. Bao nhiêu thống khổ giờ đâu chỉ là những dòng chữ được ghi chép vào huyết sử, thế sự nay đã xoay chuyển, một vạn năm trôi qua, nhân gian đổi dời, các đại tông môn cũng chẳng còn như trước.
Sau trận chiến sinh tử năm ấy, Tiêu Dao Tông và Thanh Vân Môn phải mất một năm mới khôi phục được nguyên khí. Tuy nhiên, hậu thế của Thanh Vân lại hưng thịnh hơn Tiêu Dao Tông, thế cuộc từ đó cũng dần thay đổi. Chẳng bao lâu sau, môn phái thứ ba - Tam Thiên Tông, do Trương Bất Viễn sáng lập, chính thức bước vào hàng tam đại tông môn.
Trương Bất Viễn là thúc thúc ruột của một nữ tử tên Liễu Nhan, nàng ta đệ tử đời đầu của Tiêu Dao Tông đã hi sinh trong trận chiến máu lửa năm ấy. Trước khi tử trận, nàng ta đã nhờ Trương chưởng môn thay nàng nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất, rồi mới an tâm trút hơi thở cuối cùng.
Về phần Quỷ Dược phái, sau khi cuộc chiến giữa tiên và ma kết thúc, bọn chúng liền mai danh ẩn tích. Dù tam phái đã dốc toàn lực truy lùng suốt nhiều năm, nhưng vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào. Cứ như thể, chúng đã bốc hơi khỏi cõi thế gian.
...
Trước kia, có lẽ vì Ma Thần vẫn chưa tái hiện, nên sức mạnh của yêu ma và cổ quỷ khi ấy cũng suy giảm không ít. Bọn yêu ma ở quanh mép vực vẫn luôn ngóng trông ngày Ma Thần trở về, để một lần nữa tung hoành tam giới, chấn nhiếp càn khôn.
Còn đám cổ quỷ dưới Vực Hoang sâu vạn trượng, nơi nhật nguyệt bất chiếu, sống trong cảnh yên bình quá lâu, khiến chúng gần như đã lãng quên lời thề huyết lệ năm xưa của Ma Thần, quên cả mối thù khắc cốt ghi tâm, từng thề sẽ rửa sạch bằng máu.
Nhưng từ vài năm trở lại đây, đám yêu ma giống như bị một sức mạnh nào đó thôi thúc, không ngừng tấn công kết giới Vực Hoang.
Chưởng môn các phái đều nhận thấy chúng ma ở Vực Hoang có biểu hiện bất thường thì lo lắng, đứng ngồi không yên.
Lúc này, phía Tây gần Vực Hoang xuất hiện hai vị tiên nhân. Người có dáng vẻ nho nhã nhưng lại mang trên mình khí tức bức người, ngài ấy tên là Vương Chi Thành, tên tự Vương Thiên, ngài là chưởng môn kế nhiệm của Thanh Vân Môn đời thứ hai.
Vương Thiên chưởng môn khoác trường bào thanh y, mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc, tóc vấn nửa đầu, cài một chiếc trâm bạc giản đơn nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao thoát tục.
Còn vị tiên tử đứng bên cạnh ngài là đệ tử của Vương Thiên, một thiếu niên tên Cát Lâm Phong, tên tự Dạ Phong. Y mặc trường phục bạch y, đầu đội phát quan, mái tóc đen vấn cao nửa đầu, vóc dáng thư sinh.
Hai sư đồ đều đang đứng đó quan sát từng nhất cử nhất động của đám yêu ma dưới Vực Hoang không rời mắt.
Dạ Phong nhìn thấy những vết nứt của kết giới càng ngày càng nhiều, hắn dè dặt cất giọng nói: "Vương chưởng môn. Người xem, chúng tấn công kết giới... Cứ thế này chỉ e không thể chống đỡ nổi quá ba ngày."
Suy nghĩ này vừa hay lại đúng với những gì mà Vương Chi Thành đang nghĩ. Thoạt nhìn gương mặt của người giống như không để tâm đến chuyện đó, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.
Vương Chi Thành vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Người khẽ gật đầu đáp: "Ừm... Tạm thời cứ quay về Thanh Vân trước đã, nóng vội chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi."
Cát Lâm Phong đáp: "Vâng."
Lời vừa dứt, hai người liền nhanh chóng quay trở về Thanh Vân.
· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
Từ Đường
Một nam nhân bạch y, vóc dáng cao ráo thanh mảnh, tên Cố Tử Diệp, tên tự Thiên Diệp, mái tóc đen dài vấn cao nửa đầu, đội kim quang ngọc lục bảo, da trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, chân mày kiếm mi, giữa ấn đường còn điểm hoa điềm thần màu vàng nhẹ tựa như song tiễn nghịch lưu, đôi mắt đen sâu hút, toát lên vẻ huyền bí hệt như viên ngọc trai đen.
Y liên tục đi qua đi lại không ngừng, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Đột nhiên, y đứng khựng lại. Cố Tử Diệp nói: "Không ổn, ta không thể cứ ở đây mà không làm gì được."
Y bước nhanh ra khỏi phòng, khi đến ngưỡng cửa liền xoay người đóng cửa rồi nhẹ nhàng vung tay một cái, từng đạo linh quang lóe lên, tạo thành kết giới, đề phòng kẻ gian nhân lúc sơ hở đột nhập.
Xong chuyện, y rời khỏi Từ Đường, nhưng vừa bước ra khỏi đó vài bước, một bàn tay bỗng vươn tới giữ lấy cánh tay y từ phía sau. Từ phía sau, người kia ung dung bước tới, chắn trước mặt y, thản nhiên nói: "Tử Diệp, chẳng phải Vương chưởng môn dặn đệ canh giữ vật kia ở Từ Đường sao? Đệ ra đây làm gì?”
Vị sư huynh này tên là Vũ Hy Lâm tên tự An Lâm. Khoác trên mình bộ Thanh y trông có vẻ giống với y phục của các vị chưởng môn trong tam phái, dựa theo vóc dáng và khuôn mặt, chắc người này cũng chỉ hơn Cố Tử Diệp vài tuổi.
Cố Tử Diệp đáp: "Lâm sư huynh, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này, ta không thể cứ ở đó mà không làm gì được."
Dứt lời, y liền quay người bay về phía tây Vực Hoang, để lại sư huynh với biểu cảm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An Lâm thầm nghĩ: "Phía đó là Vực Hoang... Lẽ nào."
An Lâm thoáng biến sắc. Có lẽ người đã đoán ra đôi phần nội tình, liền cấp tốc đuổi theo.
Vực Hoang
Chỉ trong chớp mắt, Cố Tử Diệp đã tới Vực Hoang. Y đứng trên vách núi cao gần đó nhìn xuống, trước mắt y là một nơi tăm tối sâu hút, ma khí bao phủ che lấp vạn vật.
Những tảng đá chồng chất lên nhau tạo thành các cột đá cao vút chĩa thẳng lên bầu trời u ám. Ma khí ngưng tụ lơ lửng giữa không trung, lượn lờ tựa sương mù mờ ảo. Lũ yêu ma nhỏ lượn lờ như đàn linh thể vô chủ, hình dáng mơ hồ như hỏa diễm, sắc tím âm u, lay động chẳng theo gió. Có kẻ ví chúng như Huyết Diễm Hồn sinh ra từ oán khí U Minh, mỗi một đốm đều mang sát ý âm trầm. Tiếng yêu ma gầm rú liên hồi vang vọng khắp Vực Hoang tăm tối, một khi bị đầy xuống Vực Hoang thì dù có là tiên nhân cũng khó bảo toàn thân thế.
...
Cố Tử Diệp thầm nghĩ: "Giấc mộng đêm qua liệu có trở thành sự thật không?"
Y hít một hơi thật sâu rồi bay xuống đó. Nhưng y còn chưa kịp vận khí đã bị An Lâm đuổi kịp, người bước tới gần y cất giọng khuyên ngăn: "Tử Diệp. Đệ rốt cuộc là muốn làm gì? Đám yêu ma đó đang điên cuồng tấn công kết giới, thật sự rất nguy hiểm, cho dù đệ đã đạt tới cảnh giới Bán Thần Chi Cảnh thì cũng không nên liều mạng như thế. Tử Diệp, đệ nghe lời ta, mau quay về đi."
Cố Tử Diệp biết mình không thể che giấu chuyện này được nữa, y vội vàng giải thích: "Chuyện này một lời khó nói hết. Lâm huynh, trong Vực Hoang có một sức mạnh rất lớn, ta nhất định phải xuống đó và tìm ra nó. Tạm thời ta chỉ có thể cho huynh biết như vậy thôi, đợi ta ra khỏi Vực Hoang, ta sẽ giải thích cho huynh sau."
Không đợi An Lâm kịp phản ứng, Cố Tử Diệp đã nhảy xuống vực. Vị sư huynh ấy cũng không do dự mà nhảy xuống theo.
...
Mắt thấy mình đã đến gần kết giới, y đưa tay đặt trước ngực, hai bàn tay chắp lại gần nhau, tay trái, tay phải năm ngón dựng thẳng lên, ngón giữa và ngón vô danh thu lại vào lòng bàn tay, ngón cái, ngón trỏ, ngón út, tất cả đưa thẳng lên, sau cùng y áp chặt hai tay tạo ra kết ấn Tam Thanh Chỉ.
Sức mạnh của kết ấn ấy tỏa ra chân khí hộ thể bảo vệ y và An Lâm khỏi đám yêu ma đang phi tới tấn công, đồng thời kết ấn đó cũng mở ra kết giới của Vực Hoang.
Yêu ma thấy kết ấn của y có thể mở được kết giới, lũ yêu ma liền nhân cơ hội hiếm có ấy thi nhau lao tới. Chúng tranh nhau xông vào lỗ hổng, nào ngờ kết ấn ấy chỉ dẫn đường cho hai người mà thôi. Vừa kịp tới gần, từng con một đã bị sức mạnh của kết ấn phản ngược lại, đánh bay ra xa như bị chấn bởi một luồng pháp lực vô hình.
Lối thoát đã bị chặn, đám yêu ma càng điên cuồng gào thét, liên tiếp lao tới như thiêu thân. Nào ngờ kết ấn vững như núi đá, chẳng chút suy chuyển, đến một vết nứt cũng không để lại. Muốn đả thương hai người ấy? Chỉ là vọng tưởng.
Biết không thể làm gì được y, lũ yêu ma dần dần tản đi, như bầy quạ tan đàn trong đêm tối.