Chương 14: Chương 14: Chướng tai, gai mắt.
Diệp Lam cố nén đau ở cổ chân, rời khỏi vòng tay của Trần Minh ngay khi có thể. Cô ngước mắt lên nhìn Trần Minh, gương mặt anh vẫn bình thường như cũ, nhưng khoé môi hơi cong lên rõ ràng là anh đang cười nhạo cô.
"Anh... Anh bảo em ở đây chờ mà?" - Cô cố tình nói lớn, để cho mọi người biết cô không có ý câu dẫn tư lệnh Trần của bọn họ.
"Anh bảo em? Em có nhầm không y tá Diệp, anh đâu có bảo em chờ anh?"
Ý định minh oan trong lòng cô sụp đổ, anh cũng nói lớn như vậy ai ai cũng nghe thấy.
Diệp Lam cắn môi, cô nén uất ức nói: "Vậy... Vậy chắc em nghe nhầm, em xin phép."
Cô cúi đầu bỏ chạy, cho dù chân đau cách mấy cũng không bằng cảm giác xấu hổ này. Bây giờ trong mắt mọi người, Diệp Lam cô chính là loại hổ báo thấy Trần Minh là vồ tới...
Cô rõ ràng không có, nhưng mà không có bằng chứng nào đứng về phía cô nên đành chịu ấm ức.
*
Giờ cơm tối tại canteen không thấy Diệp Lam đến ăn, Hàn Triết cảm thấy kì lạ, buổi trưa cũng không thấy mà buổi tối cùng không thấy? Cô đang cố ý né tránh hắn, có phải vậy không?
"Tư lệnh Trần hiếm có dịp anh em chúng ta ngồi ăn chung, hỏi anh một vấn đề được không?" - Một nữ đồng đội của Trần Minh cao hứng nói.
Anh mỉm cười, không có từ chối tức là có thể hỏi.
"Tôi muốn hỏi là sau này tư lệnh của chúng ta có dám đến phòng y tế nữa không? Một bên là vợ lớn, một bên là em gái mưa, thật sự là làm anh khó xử đúng không?"
Lời của người phụ nữ rất lớn, cũng rất khoa trương. Hàn Triết ngồi ăn cơm ở đó không xa, dĩ nhiên là có nghe thấy. Lại nói tới phòng y tế chỉ có hai người phụ nữ, Cố Nguyệt và Trần Minh xưa nay mọi người đều ngầm hiểu vậy còn "em gái mưa" kia là ai, hắn dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được.
Sắc mặt hắn đanh lại ngay tức thì, siết chặt muỗng cơm trong tay nghé ngóng tiếp tình hình.
"Đừng nói như vậy, y tá Diệp chỉ là sơ ý bị ngã thôi." - Trần Minh lên tiếng giúp cô thanh minh.
"Sơ ý bị ngã hả? Trời ơi, tư lệnh Trần à chúng tôi đều học vật lý rất tốt đó nha, không phải muốn lừa người là dễ đâu. Làm gì có ai ngã mà nhào vào lòng người khác như cô ta đâu, ở đây chúng tôi ai cũng nhìn ra là cô Diệp cố ý nhào vào lòng anh rồi. Anh đừng có giúp cô ấy bảo vệ mặt mũi, để theo đuổi được tư lệnh Trần cái cô y tá đó chính là mặt mũi cũng không cần nữa."
Bọn họ thật thật đùa đùa rồi cũng nhau cười phá lên, Trần Minh cũng cười cười không đáp.
"Vậy phải hỏi sau khi người ta chủ động ngã vào lòng anh, tư lệnh Trần của chúng ta cảm thấy thế nào? Có nghĩ ra cái tên nào đặt cho con của hai người chưa?"
Lại một tràn cười trào phúng, đám người đó càng nói càng cợt nhã.
Chính hắn cũng không nghe nổi nữa, hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tính khí của hắn xưa nay khó đoán, cho nên mọi hành động bất thường của hắn sớm đã đuợc mặc định thành quen. Thậm chí trong quân đội còn có câu slogan dành riêng cho Hàn Triết hắn, chính là "Anh Hàn làm gì cứ coi như không nghe không thấy, không được phép thắc mắc."
"Cho tôi một xuất cơm mang đi." - Hàn Triết đi lại nhà bếp yêu cầu.
Dĩ nhiên là không ai có thấy điểm lạ, hắn muốn ăn nhiều hơn một phần, kẻ nào dám ý kiến? Ăn gan hùm uống mật gấu chán sống rồi hay sao?
Lấy cơm xong, hắn rời khỏi canteen nơi mà hắn cảm thấy chướng tai, gai mắt.