Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Chương 15: Cô khóc.

Cửa phòng bị ai đó gõ, Diệp Lam không có tâm trạng ra mở nhưng mà người nào đó gõ rất kiên nhẫn, cứ giống như đấm vào cửa vậy.

Bất quá cô phải chui từ trong chăn ra để mở cửa. Nhìn thấy Hàn Triết đứng ở bên ngoài, sắc mặt của cô bí xị. Đôi mắt mang vẻ ủy khuất ngước lên nhìn hắn, cô cắn môi rồi làm hành động định đóng cửa.

Cô mặc kệ, đắc tội với ai cũng được, tâm trạng cô thật sự đang tệ lắm.

Hàn Triết dường như đoán ra được ý định của cô, hắn sớm đã chen vào trong phòng làm cho cô muốn đóng cửa cũng không được.

Diệp Lam không đáp lời nào, cô cà nhắc đi lại ghế tựa ngồi xuống.

"Không ăn cơm cả ngày cũng chịu được sao?" - Hắn đem phần ăn đặt lên bàn, giọng điệu hời hợt hỏi.

Diệp Lam cắn cắn môi, cô không đói bụng, chỉ cảm thấy tủi thân thôi.

Hàn Triết đương nhiên là nhìn thấy hết, hắn đứng lên kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh cô. Rồi hắn kéo cái chân đang băng bó của cô lên xem, Diệp Lam muốn rụt chân lại nhưng tay của hắn nắm rất chặt.

"Bị ngã à? Sức thuốc chưa?" - Hàn Triết nắn nắn cổ chân của cô vừa hỏi.

"Không có gì to tát, chỉ bị trật chân thôi. Em bóp dầu rồi." - Cô rụt rè đáp.

Thú thật ở bên cạnh hắn năm năm, chưa từng thấy hắn quan tâm cô như bây giờ. Cô tưởng hắn chỉ biết làm mặt lạnh thôi chứ?

"Thích anh ta đến độ muốn nhào vào lòng người ta cơ à?"

"..."

Hắn nói dứt lời, cẳng chân nhỏ xíu trong tay hắn có xu hướng rụt lại, cũng may là hắn giữ chặt.

Hắn lại hỏi: "Em thích hắn?"

"Anh Hàn, em mệt rồi... Anh về đi được không?" - Cô cố nén nước mắt đề nghị.

Biết ngay là Hàn Triết không tốt bụng mà, hắn định tới đây chà xát lên vết thương của cô, trả thù cô vụ cho hắn leo cây.

"Yêu đơn phương à? Tôi đã nói vào chỗ đau của em rồi sao?" - Hắn liên miệng.

"..."

"Lời tôi nói tính ra còn dễ nghe hơn bọn họ mà nhỉ, em có biết bên ngoài người ta nói em như thế nào không? Em cam tâm tình nguyện bị nói chỉ để thể hiện rằng mình yêu hắn ta thôi sao?"

Hắn nghiến răng nhả ra từng chữ một, trong lời nói có ý tứ mỉa mai, cũng có tức giận ở trong đó.

Khoé mắt của Diệp Lam cay xè, cô thừa biết bây giờ trong mắt của mọi người cô chính là loại con gái không ra gì bổ nhào vào lòng đàn ông. Chuyện đó cô đều biết, đều nghe cả rồi hắn có cần thiết phải đích thân tới đây xát muối vào trái tim cô.

Hay Hàn Triết đang lấy việc sỉ nhục cô làm thú vui, vì cô từ chối hắn nên hắn muốn cười trên nổi đau của cô?

Cái chân bị thương của Diệp Lam tụt khỏi tay của Hàn Triết, hắn có siết nhưng cô vẫn chịu đau đớn mà cố ý rụt lại. Hàn Triết cũng không muốn làm cô đau, vì vậy hắn mới buông tay.

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, lỗ mũi sụt sịt kiềm nén tiếng khóc, hắn lại cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm.

Diệp Lam mà hắn biết sẽ không dễ khóc như thế đâu, cô là một cô gái rất kiên cường. Mấy năm ở bên cạnh hắn chẳng thấy cô khóc được bao lần, vậy mà giờ lại khóc rồi?

"Nín đi, em đâu phải con nít mà khóc?"

"Anh Hàn anh đi về đi, em cầu xin anh về đi được không? Em cảm thấy mệt lắm, em muốn ngủ một lúc." - Cô nhắm mắt tuông ra một tràn.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, trông rất đáng thương và tội nghiệp. Hàn Triết không ở lại nữa, hắn quyết định sẽ tìm hiểu "lời đồn" kia cho rõ ràng, hình như nhầm lẫn chỗ nào đó.