Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chương 13: té ngã.

Lúc Diệp Lam xách đồ đến nơi Trần Minh cũng chưa bắt đầu thời gian nghỉ trưa nên cô phải chờ đợi. Anh đang trao đổi vấn đề gì đó với hai người phụ nữ mặc quần áo quân đội, cô cũng không tiện nghe người ta nói chuyện nên định sẽ ra ngoài chờ.

Cô vừa đi được mấy bước, Trần Minh đã cất giọng gọi: "Y tá Diệp em vào đây đi."

"Dạ vâng ạ." - Cô cúi đầu đi qua đó.

Diệp Lam còn nghe anh nói với hai cô gái kia là chờ anh một lúc, đây là... Anh ưu tiên cô sao?

"Em đến tiêm phòng cho tư lệnh Trần, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu ạ."

Cô nhanh chóng bắt tay vào việc làm, muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Khi ống tiêm cắm xuống, Trần Minh hơi chau mày rậm, thấy vậy cô mới hỏi: "Em làm anh đau hả tư lệnh Trần?"

"Không sao, em cứ tiếp tục."

"Thật xin lỗi." - Cô cuối đầu nói, cô cũng chỉ là thực tập sinh thôi khó trách không có nhiều kinh nghiệm. Cô đã cố hết sức rồi, đối với nhưng người có tĩnh mạch quá nhỏ, cô thật sự không có cách nào làm một cách nhuần nhuyễn được.

Diệp Lam cuối cùng cũng tiêm ngừa xong cho anh, cô cúi người chào rồi vội rời đi để tránh làm phiền anh làm việc. Trần Minh cũng không có nói gì, thậm chí anh còn đang bận rộn trao đổi với đồng nghiệp của mình.

"Này, cô y tá gì đó ơi?"

Đi được một đoạn, từ phía sau có tiếng phụ nữ gọi cô lại. Diệp Lam liền ngoái đầu lại, cô nhìn thấy người gọi cô là một trong hai cô gái mà cô vừa gặp ở phòng Trần Minh lúc nảy. Cô tròn mắt, hỏi ngay: "Cô gọi tôi sao?"

"Đúng vậy! Tư lệnh Trần nói là cô chờ anh ấy ở khu tập huấn đó. Cô đi về phía trước là thấy, nằm bên tay phải."

"Dạ... Vâng ạ?"

Nói xong không đợi cô hỏi thêm bất cứ điều gì, cô gái kia đã sải bước rời đi. Diệp Lam trong lòng có chút khó hiểu, Trần Minh tìm cô để làm gì, hay là anh cảm thấy khó chịu sau khi tiêm phòng?

Nghĩ là có khả năng đó cho nên Diệp Lam không có chút nghi ngờ gì đi tới địa điểm trên để gặp anh. Lúc cô đến anh vẫn chưa đến, cô phải đứng chờ một lúc, bụng cũng bắt đầu đói meo.

Ngay lúc cô còn đang đấu tranh với cái bụng kêu ột ột của mình thì Trần Minh cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh đang tập hợp đoàn đội của mình lại.

Vừa thấy cô, ánh mắt của Trần Minh thoáng ngạc nhiên: "Y tá Diệp sao em còn ở đây?"

"Chẳng phải... Á... Aaa..."

Cô định sẽ đi tới trước mặt anh nói chuyện cho dễ dàng, ai mà ngờ vừa đi được mấy bước đã bị thứ gì đó rất trơn trượt rồi ngã nhào về phía anh. Trần Minh đưa tay đón lấy cô, vừa hay hiện tại đang nằm ở trong lòng anh đầy khổ sở.

"Y tá Diệp sao lại không cẩn thận như vậy?"

Lời của Trần Minh thốt ra nhẹ nhàng như mây, xung quanh còn có có tiếng người bàn tán về cú ngã vừa rồi của cô.

"Rõ ràng cô ta cố ý trượt chân, xem ra là có ý với tư lệnh chúng ta rồi."

"Nhìn bộ dạng thì ngoan hiền, cũng tâm cơ thủ đoạn phết nhỉ."

"Nhào vào lòng tư lệnh Trần như vậy, quá rõ ràng còn gì..."

Đại đa số lời bàn tán dị nghị đều nghĩ là cô cố ý bị ngã, Diệp Lam cũng không thể giải thích được, thật sự mà nói nếu trượt chân cô cũng không trượt xa tới mức nhào vào lòng anh như vậy.

Chính ngay cả Diệp Lam cũng không biết nguyên nhân là vì sao, chuyện này giống như sắp đặt cũng giống như là tình cờ.