Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chương 12: Đe doạ thỏ con.

"Y tá Diệp em tới rồi à, anh Hàn đây là muốn kiểm tra trình độ tiêm phòng của em đấy." - Bác sĩ Cố nói cho cô biết nguyên nhân vì sao Hàn Triết có mặt ở đây.

Kiểm tra cái con khỉ, tới kiếm mối với cô thì có!

Diệp Lam nhìn hắn, nở nụ cười cứng đờ. Còn hắn thì không chút cảm xúc nào trên gương mặt, chỉ có mắt hơi có thâm quầng một chút. Cô không dám nghĩ là hắn đêm qua cả đêm không ngủ, cô sẽ không dám có suy nghĩ đó đâu.

Nếu thật là vậy, cô tiêu đời rồi!

"Anh Hàn... Em... Em sẽ tiêm ở đâu cho anh xem đây ạ?" - Cô giả lả hỏi hắn, bây giờ cứ giả vờ trước sẽ tốt hơn. Ở đây còn có Cố Nguyệt, hắn chắc chắn sẽ không dám làm bậy.

"Bác sĩ Cố cô ra ngoài đi."

Nụ cười trên môi của Diệp Lam nghe xong thì không còn duy trì nổi nữa, lời cảnh tỉnh từ địa ngục.

"Tại sao?" - Cố Nguyệt phản ứng ngay.

"Tôi muốn test thực tập sinh mới, cô cũng có ý kiến?"

Hắn đã nói như vậy rồi bác sĩ Cố cũng không thể ở lại giúp cô được. Phòng làm việc bây giờ chỉ còn cô và hắn, trái tim của cô đập nhanh tới mức nổ tung. Hàn Triết chủ động đứng dậy, cô lập tức lùi ra sau mấy bước đề phòng.

Nhưng hành động đó lại không nhanh bằng hắn, một tay của hắn đã vòng qua eo cô siết tới mức da thịt cô tê dại.

"Anh Hàn..." - Cô lắp bắp.

"Tại sao em hứa rồi mà không giữ lời?" - Ánh mắt của hắn như có lửa, xoáy sâu vào trong cô, hung dữ quá.

"Anh Hàn... Chúng ta... Chúng ta chấm dứt rồi mà? Em... Em không muốn dính líu gì tới anh. Với lại anh cũng đã có bạn gái rồi, em... Em tuyệt đối không làm người thứ ba đâu." - Mặc dù sợ nhưng cô vẫn sẽ nói, nếu cô không biết thì thôi mà cô đã biết rồi thì tuyệt đối sẽ không làm kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, càng không đồng ý làm thế thân.

"Người thứ ba?" - Hắn chau mày hỏi lại.

"Anh với bác sĩ Cố... Em đã biết rồi. Nói chung em với chị ấy chỉ hơi giống nhau thôi, em không muốn làm thế thân cũng không muốn dính dáng gì tới chuyện của các người."

Diệp Lam hiếm khi nào nói với hắn nhiều như vậy, trước đây cô rất ngoan, hắn nói cái gì nghe theo cái đó không có hỏi lại.

Bây giờ chỉ mới rời khỏi hắn không bao lâu, vậy mà cô đã học được cách phản biện rồi sao?

"Em có biết dấu mọc kinh nghiệm của em là ai đóng không?" - Hắn đổi chủ đề rất nhanh.

Cô nhất thời không theo kịp nên mới ngớ ra vài giây, sau đó liền trợn mắt lên nhìn hắn.

Biết cô đã hiểu ý, hắn mới thong thả nói:

"Chiều nay tan làm thì tới gặp tôi, đừng có để tôi chờ lâu. Tôi không có kiên nhẫn đâu."

Nói xong hắn buông cô ra sải bước đi khỏi phòng, bỏ lại Diệp Lam nhất thời hoá đá tại chỗ. Dấu mọc kinh nghiệm của cô là Hàn Triết phê duyệt ư, tại sao lại trùng hợp như vậy?

Sau khi Hàn Triết rời đi, Diệp Lam mặc dù tay chân bũng rủng nhưng vẫn phải cố tiếp tục làm công việc của mình. Cố Nguyệt nói cô phụ trách đến trực tiếp phòng nghỉ tiêm ngừa cho tư lệnh Trần vào giữa trưa.

"Anh ta không có nhiều thời gian đâu, em tranh thủ tới đúng giờ để tiêm phòng cho tư lệnh đi."

"Dạ vâng ạ."

Diệp Lam rất thắc mắc tại sao Cố Nguyệt lại không đi cùng cô, dù nói gì đi nữa cô cũng chỉ là y tá thực tập thôi, bắt cô tự lực cánh sinh ư? Nếu nói dễ nghe hơn là chị ấy quá tin tưởng cô?

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của một mình cô mà thôi, Diệp Lam vẫn xách đồ nghề đi làm theo sự chỉ định của bác sĩ Cố.