Chương 11: Chương 11: thích thỏ con hơn là thích rắn độc.
Giờ ăn cơm tối, canteen là nơi tụ tập đông người nhất. Lúc Diệp Lam đi vào đã thấy Hàn Triết có mặt ở đó, đang dùng cơm cùng một số chiến sĩ khác.
Cô vừa đi vào, ánh mắt của Hàn Triết đã dán chặt lên người cô không rời.
Còn cô cứ giả vờ như không nhìn thấy, lấy một phần cơm rồi cúi đầu ăn. Diệp Lam vừa ăn, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Năm năm trời, đến tận bây giờ cô mới biết mình là thế thân của người ta, là hắn che giấu giỏi hay là cô quá ngu ngốc không nhận ra?
Khẩu vị hôm nay của cô vô cùng tệ, ăn được mấy muỗng đã thấy ngán ngẩm không muốn ăn nữa...
Nghĩ tới tương lai tăm tối, một hạt cơm cũng nuốt không trôi.
Lúc Diệp Lam rời khỏi canteen, không lâu sau đó Hàn Triết cũng rời đi. Có mấy anh em kéo hắn lại, vui vẻ hỏi: "Anh Hàn uống chút bia đi, còn sớm mà anh về phòng chán lắm."
"Uống ít thôi, bia bọt là không được phép." - Hiếm khi Hàn Triết nói chuyện tử tế, bởi vì hắn đang vui.
Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi canteen, lên xe lái về phòng. Trên đường đi về Hàn Triết cũng đã cố ý nhìn kỹ một chút, sau đó liền nhíu mày suy nghĩ Diệp Lam đi nhanh như vậy sao, tốc độ còn nhanh hơn xe chuyên dụng?
Mới đó đã tới trước hắn rồi?
Xe dừng lại ở khu phòng nghỉ, Hàn Triết nhìn thấy một cô gái đứng chờ ở trước cửa phòng hắn. Gương mặt hắn đanh lại, ánh mắt tối sầm.
"Anh Hàn, em nghe Diệp Lam nói anh bị ngứa người hả?" - Cố Nguyệt đi lại trước mặt hắn, ngọt ngào hỏi.
"Không phiền cô để tâm."
Hàn Triết cắm chìa khoá phòng, hành động dứt khoát và lạnh lùng.
"Hàn Triết em có đem thuốc cho anh, để em bôi cho anh nhé?"
"Bác sĩ Cố, phiền cô đúng phận. Tôi cần cô khám bệnh và phát thuốc cho tôi hay sao?"
Giọng hắn lạnh đến không thể lạnh hơn. Cố Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt hằn lên vài tia khổ sở.
Hàn Triết cũng không định đứng nhìn cô đau khổ, hắn mở cửa đi vào phòng. Vốn Cố Nguyệt định chen vào thì bị hắn chặn lại, giọng hắn lạnh nhạt: "Giữ lại chút liêm sỉ đi."
"Anh... Chẳng thà anh nắm một thực tập sinh mới tới vào phòng chứ không muốn em?" - Cố Nguyệt không hề ngại miệng chất vấn hắn.
"Tôi đương nhiên thích thỏ con hơn là một con rắn độc rồi."
...Rầm...
Cửa phòng đóng lại không một chút lưu tình!
Cố Nguyệt cắn môi đứng nhìn cánh cửa phòng lạnh lẽo một lúc, sau cùng cũng không cam tâm rời khỏi.
*
Diệp Lam trở về phòng nằm nghỉ không lâu thì điện thoại cô reo liên tục, cô biết Hàn Triết gọi tới hỏi tội cô. Nhưng cô vẫn nhất định không nghe, cô... Không thích làm thế thân của người khác.
Dù sao thì giữa ban ngày ban mặt, đông người qua lại hắn cũng không thể nào làm gì cô. Nếu hắn dám manh động, cô cũng dám la làng lên cho người ta biết. Nghĩ vậy tự trấn an mình, cô mới an tâm đi ngủ sớm.
"Lập tức đến phòng tôi, dám nuốt lời thì đừng có trách."
Đó là một đoạn tin nhắn văn bản mà Hàn Triết gửi cho cô, Diệp Lam xem xong thì ấn xoá đi, cô không sợ hắn đâu...
Đêm nay cô ngủ không ngon, chẳng hiểu vì sao nữa, có một chút khó chịu trong lòng khó lý giải.
Sáng sớm ra, Diệp Lam vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi tới chỗ làm việc, vừa vào đã thấy Hàn Triết đợi sẵn ở đó, ba hồn bảy vía của Diệp Lam phút chốc đều chạy lên mây. Ngay cả nhìn trực tiếp vào gương mặt lạnh lùng kia cô cũng không có đủ dũng khí, khỏi nhìn cũng biết là kiểu mặt doạ người!