Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10: Má lúm đồng tiền.

Diệp Lam nghe thấy tiếng nước chảy ngừng lại, cánh cửa hơi mở ra. Hàn Triết đang tắm nên cả người đầy nước, đến mái tóc cũng ướt sũng rũ xuống trán, cảnh tượng này thật quá mê hoặc lòng người. Hắn chỉ hơi thò đầu ra thôi, mà Diệp Lam sớm đã tưởng tượng ra được cơ thể cường tráng đọng nước của hắn rồi.

Cô nuốt nước bọt, tiếng nuốt xuống rất lớn.

"Thiếu Trạch cậu đưa y tá Diệp về đi."

"Vâng thưa anh Hàn."

Người nọ đem súng cất vào, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm...

Thiếu Trạch đưa cô về phòng y tế, lúc ấy bầu trời bên ngoài đã sụp tối. Cô vừa đi vào đã gặp Cố Nguyệt đang ngồi ở bàn làm việc, trông chị ấy chẳng có một chút áy náy nào về việc "bỏ con giữa chợ" cả. Diệp Lam cũng không dám trách, cô cuối đầu đi vào bàn làm việc ngồi xuống.

"Em gặp anh Hàn à?" - Cố Nguyệt là người đã mở lời trước.

Cô có hơi ngạc nhiên vì sao chị ấy biết được?

"Dạ vâng, đi nửa đường em gặp anh Hàn. Anh ấy nói... Nói bị ngứa người nên nhờ em xem giúp." - Cô diện cớ, cũng không thể nói là hắn bắt cô vào phòng rồi đòi làm cái chuyện kia được.

Cố Nguyệt đóng tập hồ sơ trên bàn lại, gương mặt chị ấy lạnh đi ít nhiều, chị nói: "Chị bảo em tránh mặt Hàn Triết sao em lại không nghe lời?"

"Em... Em không phải..." - Cô bị doạ bởi vì Cố Nguyệt trông rất dữ.

"Em thích anh Hàn rồi?" - Chị chen vào lời cô.

Diệp Lam lập tức trợn mắt xua tay phủ nhận ngay: "Em không... Bác sĩ Cố em và anh Hàn không phải như vậy. Tại vì chị bỏ em lại rồi đi về nên em phải đi bộ, em đi nửa đường thì gặp anh ấy. Anh ấy liền kéo em vào phòng nói bị ngứa người. Chúng ta là bác sĩ, y tá em không thể từ chối không xem bệnh cho ảnh. Em nói thật là em chỉ xem bệnh thôi, chứ em và anh ấy không phải là loại quan hệ nam nữ đó đâu chị."

Nghe cô khẩn trương giải thích, Cố Nguyệt mới thở ra một hơi. Chị đi lại trước mặt cô, xoa xoa gò má cô, đột nhiên ngữ điệu trở về ôn nhu nói: "Được rồi, chị hiểu ý em mà, đừng sợ. Chị đang muốn tốt cho em thôi, thật ra Hàn Triết và chị có hiểu lầm chưa hoà giải được. Em có khuôn mặt khá giống chị, cho nên chị sợ em bị liên lụy thôi Diệp Lam."

"Hiểu lầm gì ạ? Em... Em có thể hỏi không?" - Cô cũng là con người, thật ra cũng tò mò lắm về bọn họ.

"Chuyện nói ra thì dài lắm..." - Cố Nguyệt thở dài não nề.

"Anh ấy và chị là người yêu... Đúng không ạ?" - Cô dò hỏi.

Cô Nguyệt nghe vậy cưng nựng má cô, chị ấy cười cười: "Ai bảo em lại có má lúm đồng tiền chứ, Hàn Triết từng nói yêu chị vì đôi má lúm này."

Cố Nguyệt không nói trực tiếp, nhưng ám chỉ thì quá rõ ràng. Bọn họ là người yêu, Hàn Triết vì một nguyên nhân nào đó mà hiểu lầm Cố Nguyệt. Còn chị ta thì vẫn rất yêu Hàn Triết, hắn thì xem cô như thế thân của chị ta vì cô có đôi má lúm đồng tiền. Kịch bản này cô tưởng chỉ có ở trong phim tổng tài thôi chứ, thế nào lại vận lên người của Diệp Lam?

Hàn Triết, Cố Nguyệt ong cả đầu. Diệp Lam muốn thoát khỏi chỗ này, càng sớm càng tốt. Nếu biết trước tương lai, cô sẽ không đời nào vì nhẫn nhịn mà đi tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này, nhất định sẽ trầy da tróc vảy giành cho bằng được chỗ thực tập khác. Tất cả đều đã quá muộn, phóng lao phải theo lao, Diệp Lam thở dài não nề...