Chương 4: Chương 4: Gặp lại người quen
Diệp Lam đem túi thuốc mà Cố Nguyệt soạn ra đưa cho người đàn ông đẹp trai đó, cô nhẹ giọng nói: "Dạ thuốc của anh đây ạ."
"Em nên gọi anh ấy là tư lệnh Trần." - Cố Nguyệt ngồi ở trong bàn làm việc thái độ lạnh lùng nhắc nhở.
Nghe vậy, Diệp Lam mới lúng túng, cô cuối đầu nói: "Dạ thuốc của tư lệnh Trần đây ạ."
"Cám ơn em, thực tập sinh mới tới à?" - Trần Minh nhận lấy túi thuốc, ánh mắt anh quan sát cô từ trên xuống dưới không xót một chỗ nhưng ngữ điệu vẫn giữ được vui vẻ hỏi.
"Dạ em đến đây thực tập một tháng ạ." - Cô nghiêm túc đáp lời.
"Ừ, cố gắng nhé! Anh đi nha bác sĩ Cố."
Nói xong Trần Minh rời đi, cô mới lóng ngóng nhìn theo rồi thở ra một hơi...
Khi chỉ còn lại hai người, Cố Nguyệt giới thiệu cho cô sơ lượt về cách làm việc tại khu quân y này, Diệp Lam chăm chú lắng nghe và cố gắng ghi nhớ để không phạm sai lầm.
Sau cùng cô sắp xếp đồ đạc vào căn phòng được cấp cho, cô sẽ ở đây trong vòng một tháng, tính ra cũng không đến nổi quá tệ.
Một ngày làm việc mới bắt đầu, bác sĩ Cố giao cho cô một đống hồ sơ bệnh án, có hơn một trăm tập xếp thành mấy chồng cao liên tiếp nhau.
"Em xem hết số hồ sơ này nha, xem có ai đặc biệt dị ứng hay như thế nào không. Ngày mai có đợt tiêm phòng, em vào thời điểm này tuy cực nhưng cũng may mắn lắm đó, vì có cơ hội được thực tập trên người thật nè."
"Dạ vâng ạ." - Cô nuốt nước bọt nhìn chồng hồ sơ bệnh án trước mặt, số lượng này phải nói là cực kì nhiều đối với một thực tập sinh như cô.
Nhưng nói gì đi nữa Diệp Lam vẫn phải làm thôi, không trốn được.
Bác sĩ Cố nói trong khu quân đội này có gần hơn bảy trăm chiến sĩ nằm trong diện tới đợt tiêm phòng, cho nên mỗi ngày phòng y tế sẽ tiến hành tiêm cho một trăm người, cứ duy trì một tuần lễ là đủ chỉ tiêu.
Chị ấy cũng có nói, cô không cần phải căng thẳng, nếu có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi chị ấy.
Cố Nguyệt theo như cô cảm nhận là một cô gái có cá tính rất mạnh mẽ, chị ấy hẳn là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Vì nhìn chị ấy rất tự tin...
Một ngày của Diệp Lam gần như vùi mặt vào đồng hồ sơ bệnh án đến quên ăn, quên ngủ. Mãi cho tới hơn một giờ sáng, cô mới hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, đọc hết một trăm bệnh án để chuẩn bị cho đợt tiêm phòng ngày mai.
Tình trạng này chắc sẽ kéo dài qua một tuần lễ, cô phải chuẩn bị tốt tinh thần mới được, Diệp Lam tự trấn an mình.
Chợp mắt chưa bao lâu Diệp Lam phải thức dậy để bắt đầu ngày mới, đúng là môi trường quân đội, thảo nào mấy bạn cùng khoá của cô chẳng ai muốn tới chỗ này thực tập cả, chỉ có cô số đen đủi thôi...
Diệp Lam ngồi ở bàn tiêm phòng tiến hành tiêm cho các chiến sĩ tại đây. Lúc trước đi học cô cũng đã có cơ hội được thực tập mấy lần trên người thật nhưng mà chỉ là mấy lần ít ỏi thôi. Bây giờ một mình cô phải tiêm cho một trăm người này, quả thật tiêm đến toát mồ hôi hột.
Cô gặp phải một số vấn đề như không tìm được ven mạch, hoặc rất lâu mới tìm được, tay chân cứ luống cuống cả lên vì sợ làm người khác đau.
"Y tá Diệp cô cứ mạnh tay đi, chúng tôi đều là đàn ông không có sợ đau đâu." - Người chiến sĩ nọ trấn an tinh thần của cô.
Có lẽ vì anh ta thấy cô cầm kim tiêm mà run run, cô sợ, anh ta cũng sợ...
"Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng, không... Không có đau đâu ạ." - Cô trấn an lại anh ta, cũng là củng cố lại tinh thần của chính mình.
"Anh Hàn tới rồi... Anh Hàn đi bên này... Anh Hàn..."
Hàn Triết sải bước vào phòng y tế, tất cả các chiến sĩ đều nhường đường cho hắn đi. Người đàn ông mang gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, nhìn một lượt quanh phòng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ bàn tiêm phòng, lúc nảy khá ồn ào nên Diệp Lam cũng vô thức nâng ánh mắt lên nhìn người vừa đi vào. Ánh mắt hai người giao nhau.
Đó là Hàn Triết, hắn làm gì ở đây?