Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5: Thế thân

Trống ngực của Diệp Lam bất giác đập liên hồi, có cần phải trùng hợp như thế này không?

"Anh Hàn tới rồi à, để em tiêm cho anh." - Cố Nguyệt chủ động đi ra đứng ở trước mặt hắn nói.

Còn Hàn Triết cứ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt như muốn nuốt cô vào bụng tới nơi rồi. Cô nuốt nước bọt, máu dồn lên tới não, căng thẳng cực độ.

Cố Nguyệt vì thấy hắn cứ mãi nhìn cô thực tập sinh mới đến, chị liền nói: "Đây là thực tập sinh mới tới chỗ chúng ta, chủ nhiệm Lý có nói với anh chưa?"

"Thực tập sinh mới đến à?" - Hàn Triết nói trỏng không.

Nói xong, hắn sải bước đi lại bàn tiêm phòng của cô, kéo ghế ngồi xuống trước mặt.

"Anh... Anh Hàn..." - Cô lấp bấp gọi, đôi mắt to tròn giống như sắp khóc nhìn hắn.

"Tiêm phòng cho tôi đi."

Lời đề nghị này của hắn không những doạ được Diệp Lam mà còn doạ cả Cố Nguyệt, chị ấy liền chạy tới trước mặt hắn giải vây cho cô.

Chị nói: "Em ấy mới đến, không có nhiều kinh nghiệm đâu. Hay là để em tiêm cho anh?"

"Không có nhiều kinh nghiệm mà đẩy tới đây thực tập? Đùa à?"

Giọng hắn rất bình thường, không phải tức giận gì nhưng doạ cho cô sợ lắm. Cô sợ hắn làm khó dễ tới cùng, nhớ lại lần cuối cùng cả hai mặt đối mặt cũng không phải là thái độ vui vẻ gì.

Bác sĩ Cố cũng không giúp cô được nữa, chị ấy mím môi nhìn vào mặt Hàn Triết còn hắn thì ngó lơ ánh mắt của chị ta.

"Không làm được, vậy cuốn gói khỏi nơi này đi." - Hắn nói không biết có tức giận hay không, nhưng cô thì sợ tới xanh mặt rồi.

"Tôi... Tôi làm được, mời anh Hàn thả lỏng tay."

Diệp Lam không muốn bị đuổi khỏi đây, công việc thực tập sinh này rất quan trọng cho bằng tốt nghiệp của cô. Bỏ qua việc cá nhân đi, cô sẽ làm tốt vai trò của mình.

Diệp Lam tự trấn an mình, không sao cả!

Cô mím môi bắt đầu tìm tòi trên khủy tay hắn ven mạch rồi cầm kim tiêm đâm vào. Không biết là Hàn Triết có bị đau hay không nhưng mà cô thấy hắn vừa nhíu mày, trái tim cô lại căng thẳng hơn lúc nảy gấp ngàn lần, nó đập loạn, nhảy lung tung như muốn chui ra khỏi lồng ngực.

"Kỹ năng quá kém, ôn tập lại lần sau tôi sẽ tới kiểm tra." - Hắn nói, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt cô tỏ vẻ không hài lòng.

Diệp Lam rút kim tiêm ra, ngay lập tức Hàn Triết đã đứng lên. Cô vội đem bông gòn cầm máu đưa cho hắn, lấp bấp nói: "Anh Hàn... Cầm... Cầm máu đi."

"Lúc rút kim ra thì đáng lẽ phải đặt lên rồi. Luyện lại!" - Hắn nhả chữ, giống như muốn mạng người ta.

"Hàn Triết cô ấy chỉ là giống em một chút thôi, anh muốn trả thù thì nhắm vào em này." - Cố Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Trong phòng y tế, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không dám thở mạnh sau khi Cố Nguyệt nói xong câu vừa rồi.

Diệp Lam không biết họ có quan hệ gì, nhưng cô tự có suy nghĩ mình trông giống với bác sĩ Cố ư?

Nếu có thì là má lúm đồng tiền có chút giống, dáng người, chiều cao cũng có điểm tương xứng. Nghĩ vậy cô lập tức trợn mắt lên kinh hãi, vậy... Đừng nói bác sĩ Cố đây là người tình trong mộng của hắn nha?

Mấy năm nay hắn xem cô là thế thân của Cố Nguyệt?

"Trông giống cô? Cố Nguyệt cô đang nói là vì thực tập sinh mới giống cô nên tôi trả thù riêng đó sao?" - Hàn Triết lạnh nhạt hỏi lại Cố Nguyệt, cũng không để ý đây có phải là chuyện khá nhạy cảm hay không.

Đôi mắt chim ưng của hắn sắc bén, giống như mũi dao đâm trực tiếp vào đối phương.

"Em..." - Cố Nguyệt bị hỏi như vậy liền nhất thời đuối lý cắn môi không đáp.

Hàn Triết không nói thêm gì nữa, cũng không ở lại quá lâu, hắn "chỉnh" người xong liền rời khỏi chỗ này...

Đợi tới chiều tối, sau khi xong việc Cố Nguyệt mới có cơ hội để nói chuyện riêng với cô. Chị ấy nói: "Người lúc nảy tính tình là vậy đó, sau này em gặp anh ta tránh được thì tránh nha. Đừng sợ, không sao đâu."

"Dạ, em cám ơn chị nha bác sĩ Cố."

Lúc nảy Cố Nguyệt vì đứng ra nói chuyện giúp cô nên mới bị Hàn Triết chỉnh trước mặt mọi người, cô thật sự cần cám ơn chị ấy.

Mà vì sao cô lại gặp Hàn Triết ở đây, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ!