Chương 3: Chương 3: Thực tập sinh
Đêm đó hắn không ngủ lại, hút xong mấy điếu thuốc liền mặc quần áo rời đi. Diệp Lam cũng không có ý định sẽ ngăn cản hắn, mục đích của cả hai là lợi dụng nhau vì lợi ích. Cô cũng không yêu hắn, mà hắn chắn chắn không hề yêu cô...
Diệp Lam dọn hết đồ đạc ra khỏi biệt thự phía tây của Hàn Triết, đồ của cô không nhiều, quanh quẩn chỉ có vài bộ quần áo. Tính cách của cô từ nhỏ đã không cầu kỳ, lớn lên cũng không phải đua đòi cho bằng bạn bằng bè. Ước muốn duy nhất của cô là có công việc làm, có cơm ăn vậy là đủ rồi...
Nhà trường giới thiệu cho cô công việc thực tập ở một khu quân đội nằm ven thành phố A. Diệp Lam tốt nghiệp nghiệp ngành Y, sau này tương lai của cô sẽ làm y tá chăm sóc cho bệnh nhân. Thông thường theo lẽ thì sinh viên năm cuối phải đi thực tập ở nhiều nơi để lấy "dấu mọc kinh nghiệm". Nhà trường cũng đưa ra nhiều bệnh viện đang cần nhân sự cho học sinh bọn cô lựa chọn, nhưng mà cô tranh không lại các bạn cùng khoá. Cuối cùng Diệp Lam bị xếp xuống nơi vùng ven, làm công tác y tế cho một phòng y tế trong quân đội.
Thôi thì nghĩ về tương lai sau này, cô cũng xách balo đi vào trong khu quân đội, miễn sao có dấu mọc là được rồi.
Trong khu tập huấn quân đội này đa số đều là đàn ông, số lượng phụ nữ mà Diệp Lam nhìn thấy đếm trên đầu ngón tay. Cô mang tâm trạng căng thẳng, tìm đến phòng y tế quân sự, nơi mà cô sẽ làm việc.
"Xin chào, em là Diệp Lam thực tập sinh mới đến ạ." - Cô cất giọng lịch sự.
Trong phòng y tế có một nữ bác sĩ xinh đẹp đang ngồi ở bàn làm việc tại vị trí trung tâm. Cô ấy mặc áo blouse trắng, đeo kính cận nhìn rất là tri thức.
Diệp Lam chủ động chào hỏi, mới thấy nữ bác sĩ từ từ nâng ánh mắt quét qua cô. Lúc cả hai mặt đối mặt, cô có chút kinh ngạc, thầm nghĩ ở trong môi trường quân đội cứng ngắt này lại có tồn tại một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy?
"Thực tập sinh mới hả, vào đây đi em." - Giọng nữ bác sĩ mềm mại, nghe cực kì êm tai.
Diệp Lam từ tốn đi vào, cô mỉm cười lịch sự.
"Chào em, chị là Cố Nguyệt bác sĩ chính ở khu quân sự này. Chị có nghe nói về em, thú vị đó. Sao em lại chọn nơi này để thực tập vậy?"
Cố Nguyệt chủ động rót nước cho cô, rồi hỏi cô lý do vì sao lại tới chỗ này. Diệp Lam cũng thành thật nói là cô không tranh lại người khác nên bị xếp tới đây.
"Tuy là vậy nhưng em sẽ thật sự cố gắng hết sức trong công việc. Bác sĩ Cố thời gian này làm phiền chị chỉ bảo em nha." - Cô thành tâm nói.
"Được rồi, không cần khách sáo như vậy. Có em tới, chị cũng bớt việc. Em biết đó ở nơi lạnh lẽo toàn mùi thuốc súng này không một thực tập sinh hay bác sĩ nào muốn tới cả. Nói trước luôn là ở đây chỉ có hai chị em ta thôi, khối lượng công việc thì tương đối nhiều. Ngày tháng sau này em phải vất vả thật đấy nhé."
"Em có thể làm được mà." - Cô đáp ngay.
Công việc vất vả tới đâu, cô cũng không ngại.
"Bác sĩ Cố, còn thuốc cảm không cho anh xin mấy viên."
Bỗng lúc này từ phía ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông mặc trên người quân phục đi vào, anh ta đẹp trai vô cùng phải nói là cực kì đẹp trai luôn. So với Hàn Triết, lần đầu tiên có một nhan sắc mà cô mang so sánh với hắn.
Cô tưởng trên đời này sẽ hiếm khi gặp được người thứ hai đẹp trai như hắn chứ?