Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Em được tự do

Buổi tối, Hàn Triết đến chỗ của Diệp Lam cũng đã hơn mười một giờ đêm. Cô nhìn thấy gò má hắn hồng hồng, cả người toả ra hơi rượu nồng nặc thì cũng đủ hiểu hắn đang say.

"Lam Lam tới đây đỡ tôi." - Hắn ngoắc tay, trên khuôn môi treo một nụ cười nhàn nhạt.

Hàn Triết rất ít khi cười, thậm chí cô còn chưa từng thấy hắn cao hứng bao giờ.

Hôm nay cớ sao lại có ngoại lệ?

Bỏ qua hàng loạt hoài nghi Diệp Lam đi tới đỡ hắn, nhưng mà cô lại nhận ra hôm nay hắn có điểm lạ. Bình thường hắn đều mặt lạnh trở về, chủ yếu hắn tới gặp cô là vì để giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông.

Hôm nay hắn cũng vì lý do đó, nhưng lại gấp hơn bình thường rất nhiều, vừa lên tới phòng đã đè cô xuống giường cởi sạch.

Hàn Triết người đàn ông đẹp trai sở hữu thân thể cao to, vạm vỡ. Hắn thích mặc tây trang, đặc biệt là tông màu tối. Tính tình lạnh nhạt, khó gần. Lúc hắn "lăn lộn" ở trên giường cũng không có mấy nhiệt tình với cô, Diệp Lam có cảm giác hắn chỉ qua loa cho qua chuyện.

Cô không biết hắn có nuôi bao nhiêu nhân tình ở bên ngoài, nhưng mà chắc là nhiều hơn là con số một nhỉ. Vì số lần hắn tới tìm cô trong năm năm qua thật sự không nhiều lắm. Hàn Triết đang ở độ tuổi sung sức, tinh lực dồi dào. Cô không biết chính xác là hắn bao nhiêu tuổi nhưng mà thoạt nhìn chỉ đầu ba mươi. Cô càng không tin là năm năm qua hắn chỉ "ăn" một mình cô, như vậy thoả mãn hắn được sao?

Cũng giống như hôm nay, làm qua hai lần hắn liền tỉnh rượu. Diệp Lam tắm rửa lại xong, cô lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn đang hút thuốc, bộ dạng trầm tư, khó đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Đối với cô Hàn Triết là một người đàn ông thần bí.

Lý lịch của hắn như thế nào cô cũng không hề biết một chút gì, cô chỉ biết là hắn tên Hàn Triết mà thôi.

"Anh... Em có chuyện muốn nói." - Cô hơi líu lưỡi lại khi ánh mắt hắn nhìn qua mình một cách quá trực tiếp, vì trông hắn chắc là đang không vui?

"Ừ, nói đi." - Hắn lạnh lạnh nhạt nhạt đáp.

Cô đem khăn lông vắt lên ghế, nuốt nước bọt mấy lần mới dám mở lời: "Em... Em học xong rồi, vừa lấy được bằng tốt nghiệp một tháng trước..."

"Thì..." - Hắn rít một hơi thuốc, nhả khói. Bộ dạng của hắn cô độc và trầm tĩnh, rất doạ người.

Làn khói thuốc lá trắng xoá mờ ảo chờn vờn bao vây cả con người của hắn, mùi thuốc lá đắt tiền có hương thơm rất đặc biệt thoang thoảng trong không khí.

Cô nhìn hắn, hai tay siết chặt lấy hết can đảm để thốt ra lời: "Em muốn rời đi."

"Lam Lam đừng đùa." - Hắn lạnh giọng hồi đáp ngay lập tức. Sau đó anh mắt hắn như viên đạn muốn xuyên thủng qua người cô.

Hắn đang không vui, lần đầu tiên hắn biểu hiện ra cho người khác nhìn thấy cảm xúc của mình.

Diệp Lam không đùa, cô không muốn cứ ở bên hắn làm nhân tình mãi. Cô phải có tương lai của cô, vì ngày đó cô không còn lựa chọn nào khác nên mới bám víu lấy "cái cây lớn" Hàn Triết này. Còn bây giờ cô đã tốt nghiệp đại học, có bằng cấp, tương lai của cô không thể cứ vùi dập ở đây làm món đồ chơi khi hắn cần là đến phát tiết.

Cô bán thân nhưng tuyệt đối không bán đi linh hồn của chính mình.

"Em không đùa đâu... Em... Em có việc làm rồi. Tự lo cho bản thân mình được, anh... Sẽ không ngăn cản em chứ?" - Cô lắp bấp, vì thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

Cô sợ với cái đà này hắn có thể sẽ đánh cô luôn đó, đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ cho cô xem cảm xúc của hắn, oan trái chính là loại cảm xúc không vui vẻ gì thế kia.

Sau đó không thấy hắn hồi đáp, chỉ thấy hắn ngồi ở đầu giường im lặng hút thuốc. Cô cũng quay lưng lại với hắn, cuối đầu nhìn xuống bàn tay mình. Mặc kệ là hắn có đồng ý hay không, giữa cô và hắn là trao đổi. Nếu đã là trao đổi thì hai bên phải tự nguyện, chỉ cần cô không tự nguyện thì hắn có thái độ gì cũng không được ép buộc được cô.

Diệp Lam tự trấn an mình hết năm phút đồng hồ.

Sau cùng Hàn Triết chỉ nói: "Được, em được tự do."

"Anh... Anh nói thật sao?" - Hai mắt cô sáng rỡ lên, nụ cười trên môi vô ý xuất hiện.

Hàn Triết nhíu mày nhìn cô, gương mặt hắn âm u đáp: "Cũng chỉ là một người đàn bà để chơi, tôi tiếc gì em đâu chứ?"

Diệp Lam cụp mi mắt, cô biết hắn luôn khinh thường phụ nữ. Nhìn cái cách hắn đối đãi với cô trên giường là biết, hắn chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, hoàn toàn xem người dưới thân vô tri, vô giác.

Nhưng thân phận là tình nhân, cô không có quyền ý kiến hắn về điều này, vì vậy cô đã luôn nhẫn nhịn.