Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chương 8: (T)

Buổi sáng hôm nay, Hà Tịch Tùng thức dậy sớm hơn thường lệ. Nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối với Quý Tuân, lòng cô ngập tràn niềm vui sướng của một cô gái nhỏ đang yêu. Cô đứng trước tủ, tỉ mỉ chọn một chiếc váy lụa mang phong cách vừa nàng thơ vừa thanh lịch, khéo léo khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng của bác sĩ. Sự kết hợp ấy khiến cô trông vừa chuyên nghiệp lại vừa có chút dịu dàng, dịu mắt đến lạ kỳ.

Đi làm mang theo sự mong chờ đến cuộc hẹn, Hà Tịch Tùng đã không ít lần suýt va vào người khác. Nhưng dù vậy, sự vui sướng trong lòng vẫn không khỏi nôn nao.

"Bác Sầm, hôm nay bác nghỉ sao ạ?"

Cô bắt gặp Sầm lão gia đang đọc báo ở thượng đình trong sân vườn, liền tiến đến lễ phép chào hỏi. Sầm lão gia nghe thấy tiếng cháu gái liền cười tươi: "Tùng Nhi à, lại đây."

"Người đâu, mang điểm tâm đến đây."

"Không cần đâu bác, cháu lên ngay với Sầm thiếu gia bây giờ."

Ông vỗ nhẹ má của cô, hiền từ lắc đầu.

"Không vội."

"Tùng Nhi à, bác nghe quản gia báo lại, Thần Nhi có vẻ đang có sự thay đổi, nó... ăn uống cũng khác, sắc mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn, điều đặc biệt là hôm qua, nó đã ghi ra giấy cho quản gia những thứ nó cần, bảo quản gia đi mua."

Hà Tịch Tùng nghĩ đến hôm qua hắn còn nói chuyện, muốn kể ngay với Sầm lão gia, tuy nhiên cô không muốn làm bác có hy vọng nhỏ nhoi rồi bị vụt tắt, vậy nên cô muốn khi hắn nói được nhiều hơn sẽ cho Sầm lão gia biết.

Ông thao thao bất tuyệt, ánh mắt không giấu nổi niềm vui: "Chưa bao giờ Thần Nhi có yêu cầu gì với chúng ta, cũng chưa bao giờ chủ động viết ra điều mình cần. Tùng Nhi à, bác rất biết ơn cháu, nếu cháu có thể chữa khỏi bệnh cho nó, cháu muốn gì, bác đều đáp ứng."

Hà Tịch Tùng nắm lấy tay Sầm lão gia, ánh mắt và giọng điệu đầy chân thành: "Bác Sầm, tuy cháu không chắc chắn rằng anh ấy sẽ tốt lên một cách nhanh chóng, nhưng cháu hứa với bác, cháu sẽ đồng hành với anh ấy đến khi anh ấy khỏe lại."

"Thật sao?"

"Dạ, vì đó là bệnh nhân của cháu mà. Bệnh nhân và người nhà đã đặt niềm tin nơi cháu, cháu tuyệt đối không phụ lòng mọi người."

"Bác yên tâm rồi, Tiểu Tịch Tùng à."

Trò chuyện một lúc, khi cô định rời đi, Sầm lão gia liền sực nhớ ra, gọi Tịch Tùng lại: "Tùng Nhi à, trưa nay hãy đến biệt phủ chính dùng bữa nhé, hôm nay anh trai của Thần Nhi du học bên Anh trở về, bác muốn giới thiệu nó cho cháu biết, sau này có thể giúp đỡ nhau."

Tịch Tùng gật đầu, trong lòng đột nhiên dự lên một linh cảm không mấy dễ chịu. Dinh thự mà Sầm Vọng Thần đang ở ở phía sau biệt phủ chính, đây là dinh thự trước kia đại phu nhân từng sống, sau khi bà mất, hắn chưa từng rời khỏi dinh thự ấy. Nói trắng ra, một khu biệt lập dành riêng cho hắn. Bình thường quản gia và người hầu ngoài việc mang cơm đến và dọn dẹp, không có ai muốn bén mảng đến nơi này.

Giữa đường, Hà Tịch Tùng bị một bóng người làm đứt mạch suy nghĩ, kẻ mà cô không muốn chạm mặt nhất. Sầm phu nhân vẫn quý phái như thường ngày, bà ta đi về phía cô, Hà Tịch Tùng không run sợ nhìn thẳng bà ta.

"Phu nhân đi đâu sớm thế ạ?"

"Con trai của tôi sắp về nước, tôi dĩ nhiên là đi đón thằng bé rồi."

"Phu nhân đi thong thả."

Sầm phu nhân đi qua Tịch Tùng, khi cô định bước qua, bà ta cất giọng, lời nói tựa như hàng ngàn lưỡi dao nhọn mổ sống trái tim cô.

"Đừng nghĩ rằng cô có thể qua mặt được tôi, hôm nay là ngày cuối rồi, hãy tận hưởng khoảnh khắc ít ỏi cuối đời đi."

Tịch Tùng vẫn nghĩ đó chỉ là lời đe dọa, cô quay lại, cười khẩy: "Khiến phu nhân nhọc lòng lo lắng cho tôi rồi, nhưng mạng người không phải là thứ mang ra để coi rẻ đâu, kể cả thật sự tôi có chết, với lương tâm của một bác sĩ, tôi sẽ bảo vệ bệnh nhân của mình."

"Hahaha, cứ chờ mà xem."

Mở của phòng, Tịch Tùng thu lại dòng suy nghĩ phức tạp, gán lên môi một nụ cười tươi tắn.

"Sầm Vọng Thần, Việt Quất, tôi lại đến rồi."

Sầm Vọng Thần đang cho Việt Quất ăn, nghe thấy tiếng Tịch Tùng, trên môi hắn hiếm khi mỉm cười nhẹ. Tịch Tùng nhìn cái dáng vẻ vừa ngơ ngơ, vừa rụt rè của hắn, bất giác bật cười.

"Anh chăm sóc Việt Quất tốt chứ?"

Sầm Vọng Thần gật đầu, thoáng âm thầm đưa mắt nhìn cô, hôm nay Tịch Tùng trong mắt hắn vô cùng tỏa sáng và rực rỡ, hôm nay cô thật sự rất đẹp, khiến một kẻ không màng gì đến cuộc sống này, giờ biết ngẩn ngơ.

Thấy hắn rụt rè muốn nói gì đó, Tịch Tùng tiến lại gần, càng tiến, hắn càng lùi, cái điệu bộ như bị ấm ức, bị bắt nạt, khiến cô muốn trêu một chút.

"Có gì muốn nói với tôi à?"

Gật.

"Nói đi."

Sầm Vọng Thần chậm rãi lôi từ túi ra một chiếc điện thoại mới tinh, chìa ra trước mặt Tịch Tùng.

"Anh có điện thoại mới rồi?"

Gật gật.

"Tuyệt thật, Sầm Vọng Thần, muốn sống ra dáng con người rồi à, làm tốt lắm!"

Cô vốn định giơ tay muốn xoa đầu hắn, nhưng nhận ra tên này quá cao, ngượng ngùng định thu tay về, nhưng Sầm Vọng Thần lại bắt lấy cổ tay cô, hành động bất chợt của hắn khiến tim Tịch Tùng khẽ loạn một nhịp. Hắn cúi xuống, đặt tay cô lên tóc mình, Tịch Tùng cũng hiểu ý xoa xoa, là đang khen ngợi hắn.

"Tự nhiên thấy nóng quá ha."

Cô nóng thật, tự nhiên thấy nóng rực lên.

"Kết bạn nhé."

Hà Tịch Tùng giúp hắn kết bạn với mình, và đấy cũng là ý định của Sầm Vọng Thần.

Hắn nhắn tin cho cô: [Tôi có thể nói chuyện với cô không?]

[Dĩ nhiên rồi, nếu anh có bất cứ vấn đề gì, hãy nói với tôi nhé.]

[Được, hôm nay cô rất đẹp.]

Tịch Tùng đọc tin nhắn, lại ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, lồng ngực không biết tại sao lại nhói lên từng đợt kì lạ.

Tên này, hắn khen cô à?

[Cảm ơn anh, thực ra hôm nay tôi sẽ đi hẹn hò với người tôi thích.]

[...]

[...]

Ủa sao không nhắn gì nữa, Hà Tịch Tùng ngước lên nhìn thì giật mình, không biết từ lúc nào Sầm Vọng Thần đã đứng ở trước mắt cô.

Khoảng cách quá gần khiến Hà Tịch Tùng giật mình lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, tấm lưng mảnh mai của cô đã chạm phải cạnh bàn gỗ lạnh ngắt. Sầm Vọng Thần tiến thêm một bước, bóng hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao trùm lấy cô, tựa như một bức tường kiên cố cắt đứt mọi lối thoát.

​Đôi mắt đen sâu thẳm chỉ đủ chứa đựng dáng hình cô, bấy lâu nay luôn trốn tránh, rụt rè của hắn, lúc này bỗng chốc trở nên u tối và đặc quánh đến đáng sợ. Hắn không nói một lời, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở dồn dập, rẫy người. Ánh mắt hắn chằm chằm găm vào dòng chữ [đi hẹn hò với người tôi thích] trên màn hình điện thoại, năm ngón tay siết chặt lấy thân máy đến mức các khớp xương trắng bệch, run rẩy, suýt chút nữa đã bóp nát lớp kính cường lực.

​"Sầm... Sầm Vọng Thần?"