Chương 9: Chương 9: Tịch Tùng gặp nguy hiểm.
Tịch Tùng định nói thêm thì một luồng không khí lạnh buốt đột ngột bóp nghẹt lấy cuống họng. Lồng ngực cô co thắt dữ dội, cảm giác khó thở ập đến nhanh như vũ bão khiến cô không thể thốt nên lời.
"Khụ... khụ..."
Tịch Tùng rũ người, hai tay vô thức ôm chặt lấy ngực. Phổi cô nóng rát như bị đổ dầu sôi, không khí như bị một bàn tay vô hình rút cạn. Cô run rẩy đưa bàn tay trắng ngần lên che miệng, nhưng một vị tanh nồng, ấm nóng bất ngờ từ cuống họng cuộn trào lên, nhuộm đỏ tươi qua từng kẽ tay, nhỏ giọt xuống vạt áo blouse trắng tinh, máu cứ trào ra từ mũi và miệng khiến cô nhanh chóng rơi vào ảo giác.
Lời nói của Sầm phu nhân ban sáng đột ngột dội về: Độc Tàn Hương không phải là lời dọa nạt. Nó phát tác thật rồi.
"Khụ... oẹ..." Hà Tịch Tùng bàng hoàng nhìn vệt máu đầy tay, toàn thân cô mất hết sức lực, đôi mắt dại đi, ý thức rã rời khiến cô lảo đảo đổ sụp xuống.
Nhìn thấy ngụm máu tươi chói mắt bắn lên áo cô, mọi thần trí của Sầm Vọng Thần lập tức bị đánh tan, thay vào đó là một sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ chưa từng có trong đời. Hắn luống cuống lao đến, đôi bàn tay bám đầy màu vẽ đỡ lấy thân hình mảnh mai, lạnh ngắt của cô vào lòng từ đằng sau lưng, không để cô chạm vào nền đất lạnh. Hắn lấy tay cuống cuồng lau máu trên môi cô, nhưng máu cứ liên tục trào ra.
"Tịch Tùng, Tịch Tùng!!!"
Không một giây chần chừ, Sầm Vọng Thần bế bổng Hà Tịch Tùng vào lòng. Hắn dùng bờ vai rộng lớn che chở cho cô, hắn bế cô trong lòng, dứt khoát đạp tung cánh cửa đã nhiều năm không mở.
Khoảnh khắc hắn bước chân ra ngoài hành lang, bóng hình cao lớn của hắn mang theo một sự áng sợ hãi, như thể một chú chim bị giam cầm trong lồng sắt ngần ấy năm, nay vì bảo vệ lẽ sống duy nhất mà sẵn sàng tung cánh, dùng thứ sức mạnh điên cuồng nhất để đập tan mọi xiềng xích vô hình. Hắn chạy dứt khoát, tiếng bước chân nện xuống sàn vang dội.
Hắn không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài, không cần biết ánh nắng chói chang chiếu vào mắt có bao nhiêu bỏng rát, trong võng mạc của hắn lúc này chỉ có gương mặt trắng bệch của người con gái trong tay. Khoảnh khắc này, hắn nhận ra bản thân mình vẫn còn sống, thế giới này vẫn còn điều khiến hắn vui vẻ, quan tâm, lo lắng, sợ hãi, cảm xúc của một con người còn ấm nóng. Mà Tịch Tùng là lý do chính đáng đó.
Sầm Vọng Thần điên cuồng lao thẳng về phía biệt phủ chính. Hắn như một bóng ma vút qua những người hầu trong biệt phủ, nhìn sắc mặt Tịch Tùng mỗi lúc một tái đi, Sầm Vọng Thần càng sợ hãi.
Trong đại sảnh rộng lớn và xa hoa của biệt phủ, bầu không khí trước đó vô cùng ấm áp, ngập tràn tiếng cười nói. Quý Tuân vừa từ sân bay trở về, vali còn đặt một góc, anh mặc bộ âu phục lịch lãm, gương mặt rạng rỡ ngồi uống trà và trò chuyện cùng cha mẹ sau nhiều năm xa cách.
Rầm!
Cánh cửa lớn bị đẩy tung một cách thô bạo. Sự xuất hiện của Sầm Vọng Thần ôm theo một cô gái đầy máu đã ngay lập tức đóng băng toàn bộ bầu không khí trong căn phòng. Bốn con người, bốn trạng thái cảm xúc bùng nổ trong cùng một tích tắc, tạo nên một cảnh tượng nghẹt thở.
Sầm lão gia đứng bật dậy, chiếc chén trà tử sa trên tay rơi bộp xuống sàn, vỡ tan tành. Đôi mắt già nua của ông trợn to, run rẩy kịch liệt vì một sự bàng hoàng, bất ngờ đến tột độ. Đứa con trai mười mấy năm tự giam cầm trong bóng tối, không chịu tiếp xúc với ai, đang đứng sừng sững trước mặt ông, môi môi run rẩy của ông chỉ trực chờ gọi tên hắn.
Nhưng kinh hoàng hơn là trên tay hắn đang ôm cơ thể lạnh ngắt của Tịch Tùng, hắn run rẩy, nhìn về phía cha mình.
"Cứu, cứu Tịch Tùng, mau cứu Tịch Tùng!!!"
Nụ cười trên môi Sầm phu nhân đông cứng. Bà ta kinh ngạc đến mức mất khống chế, bật dậy khỏi ghế sofa. Đầu óc bà ta như có sấm sét đánh qua. Bà ta biết độc Tàn Hương sẽ phát tác, còn đợi thêm khi mọi chuyện vỡ lở, sẽ cho người thu dọn xác của cô, nhưng điều gì đang xảy ra thế này? Đứa con điên đó lại vì sự nguy hiểm của cô ta, lại tự mình chạy đến đây yêu cầu sự giúp đỡ! Thậm chí, thằng ranh con đó còn mở miệng nói chuyện. Sự thật trước mắt như một cái tát trời giáng vào mặt bà ta.
Tịch Tùng!" Người từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, sau khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc đang nằm trên tay Sầm Vọng Thần, anh ta bàng hoàng hét lên.
"Tuân Nhi, con đi đâu vậy?!"
Sầm phu nhân hoảng hốt vươn tay níu chặt lấy cánh tay Quý Tuân, nhưng anh hoàn toàn mất trí, thô bạo dứt ra khỏi cái nắm tay của mẹ mình. Anh lao như điên về phía Sầm Vọng Thần. Khi nhìn cận cảnh gương mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc cùng những vệt máu tươi loang lổ trên vạt áo blouse của cô, da mặt Quý Tuân tái mét, lồng ngực co thắt lại vì hoảng sợ.
"Mau đưa cô ấy đây!"
Không một chút chần chừ, Quý Tuân dùng hết sức lực cướp lấy thân hình mảnh mai của Tịch Tùng khỏi vòng tay Sầm Vọng Thần. Nỗi hoảng sợ bóp nghẹt lấy lý trí, anh mất kiểm soát gầm lên, tiếng hét khản đặc xé toạc sự hỗn loạn trong đại sảnh:
"MAU CHUẨN BỊ XE ĐẾN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG!!! MAU LÊN!!!"
Mặc dù đầu óc vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mớ hỗn độn này, nhưng biết rằng Tịch Tùng đang gặp nguy hiểm, Sầm lão gia và đám người hầu liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tiếng động cơ xe gầm rú vang lên dồn dập trước thềm biệt phủ.
Ông vội vã bước lên chiếc xe, ngay khoảnh khắc định đóng cửa xe lại, ông chợt khựng người, ngoảnh đầu nhìn bóng dáng cao lớn nhưng cô độc của Sầm Vọng Thần đang đứng trơ trọi giữa nắng gắt. Đôi bàn tay bám đầy màu vẽ của hắn lúc này vẫn giữ nguyên tư thế ôm bế, run rẩy và trống rỗng sau khi bị Quý Tuân cướp mất người.
"Thần Nhi, con muốn đi cùng chúng ta khônh?"
Hắn không chút do dự gật đầu, hắn chẳng nghĩ được điều gì, hắn chỉ muốn biết Tịch Tùng có bị đau đớn, bị khó chịu không? Hắn không biết cái chết đáng sợ như thế nào, hắn càng không sợ bản thân chết. Nhưng giây phút nhìn Tịch Tùng ngất đi, trái tim hắn tưởng như bị bóp nát.
Quý Tuân ở bệnh viện ôm Tịch Tùng vào thẳng phòng cấp cứu, anh ta cũng gần như phát điên, cảm giác vừa mơ hồ vừa hoảng sợ. Khi đèn cấp cứu được bật lên, anh ta quay cuồng vò đầu bứt tai.
Thấy mẹ của mình, Quý Tuân lập tức kéo bà ta vào hành lang bệnh viện.
"Rốt cuộc mẹ đã làm gì Tiểu Tùng."
Sầm phu nhân nhìn bộ dạng khó hiểu của con trai, giờ mới có lúc để chất vấn: "Con phát điên cái gì vậy? Có nhìn thấy Sầm Vọng Thần nói chuyện chưa?"
"Bỏ qua chuyện đấy mau đưa thuốc giải cho con."
"Cái gì?"
Sầm Quý Tuân siết bả vai của Sầm phu nhân, làm bà ta đau như vỡ vụn.
"Mau đưa thuốc giải độc Tàn Hương cho Tịch Tùng, chậm một chút nữa cô ấy sẽ chết mất."
"Nó chết thì liên quan gì đến con?"
"Con không có nhiều thời gian đâu, Tiểu Tùng là người quan trọng với con, con sẽ nói chuyện với mẹ sau." Anh ta gằn giọng, đe dọa làm bà ta ớn lạnh.
Nhìn con trai đáng sợ như thế, Sầm phu nhân chỉ biết câm lặng giao ra thuốc giải, Sầm Quý Tuân dựt lấy rồi bỏ mặc bà ta ở lại. Sầm phu nhân run rẩy ngồi sụp xuống, nhớ lại ánh mắt đe dọa của Sầm Quý Tuân lúc này, bà ta tưởng mình bị con trai siết chết đến nơi.