Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chương 7: Kết Quả Xét Nghiệm

"Sao hôm nay lại đến khoa mình xét nghiệm thế, cậu thấy không khỏe chỗ nào à?"

Trịnh Thư Kỳ không nghi ngờ gì, vừa với tay lấy bộ dụng cụ lấy máu, vừa cằn nhằn: "Đấy, tớ đã bảo rồi, làm bác sĩ tâm lý mệt đầu lắm, suốt ngày phải hấp thụ năng lượng tiêu cực của người khác. Cậu đấy, cứ ôm đồm ca khó làm gì."

​Nói rồi, Thư Kỳ thành thục quấn dây garo vào bắp tay Tịch Tùng, bôi cồn sát trùng lên vùng da trắng ngần, rồi nhẹ nhàng đâm kim vào tĩnh mạch.

Hà Tịch Tùng bơ phờ, hai con mắt trũng sâu thâm quầng: "Đừng càm nhàm mình nữa, mình sắp chết rồi."

Trịnh Thư Kì không nghe ra ý đồ trong lời nói của bạn.

"Dạo này mình bận trực, chưa hỏi chuyện, thế nào, cái vị thiếu gia đó có làm khó cậu không?"

"Đừng có nhắc đến bọn họ nữa, nhưng mà hôm nay, anh ta đã mở miệng ra nói rồi đó."

"Thật sao? Không phải cậu bảo anh ta đã nhiều năm không nói chuyện sao? Thế mà cậu mới có hai ngày đã khiến anh ta nói chuyện."

"Chà Tịch Tùng của chúng ta giỏi thật đấy."

Hà Tịch Tùng nheo mày đăm chiêu: "Nhưng mà chỉ nói được hai chữ."

"Ể, là chữ gì?"

"Tịch Tùng."

"Tịch Tùng? Tên cậu à?"

"Ừm, chỉ có thể gọi tên mình."

Trịnh Thư Kì lấy làm lạ: "Mình nhớ cậu từng nói cậu từng gặp anh ta ngày nhỏ."

"Ừm."

"Có khi nào... anh ta nhớ ra cậu rồi không?"

Hà Tịch Tùng nghe xong thì tự sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc được xâu chuỗi lại một cách logic dưới lăng kính của một bác sĩ tâm lý.

​Cô khẽ lắc đầu, hàng mi cong dài cụp xuống che đi ánh mắt đang không ngừng tính toán: "Không phải đâu. Thư Kỳ, cậu nghĩ nhiều rồi. Đối với anh ta, tớ chỉ là một mảng ký ức nhạt nhòa của mười mấy năm trước, làm sao có thể vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay được?"

Cô dừng một chút, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, lý giải theo góc độ chuyên môn: ​"Căn bệnh câm lặng của Sầm Vọng Thần xuất phát từ chấn thương tâm lý và sự phòng bị cực đoan với thế giới bên ngoài. Việc anh ta nhìn thấy món đồ quen thuộc từ quá khứ — chiếc băng gô in tên tớ — đã vô tình kích thích một vùng ký ức an toàn hiếm hoi trong não bộ của anh ta. Tên của tớ trở thành 'từ khóa' duy nhất có thể bẻ gãy rào cản ngôn ngữ mà anh ta tự dựng lên. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt, chứng minh liệu pháp gợi nhắc ký ức của tớ đã đi đúng hướng."

​Trịnh Thư Kỳ rút kim tiêm ra, thành thục đặt một miếng bông gòn lên vết thương rồi dán băng cá nhân lại cho cô, gật gù:

"Cũng đúng, dân làm tâm lý như cậu chỉ nhìn vào biểu hiện lâm sàng, còn tớ thì toàn mơ mộng phim ảnh. Thôi, cầm chặt bông ấn vào đi. Chờ một lát tớ chạy máy luôn cho, có kết quả tớ báo."

Chập tối. ​ ​Trịnh Thư Kỳ cầm xấp kết quả từ phòng máy bước ra, sắc mặt hoàn toàn thản nhiên, ném tập giấy xuống trước mặt Tịch Tùng: "Mọi chỉ số đều hoàn hảo nhé cô nương. Hồng cầu, bạch cầu, chức năng gan thận đều đẹp như tranh. Không có dấu hiệu nhiễm trùng hay ngộ độc gì hết. Mình đã bảo rồi, cậu chỉ là bị suy nhược do áp lực tâm lý thôi, về nhà ngủ một giấc là khỏe."

​Hà Tịch Tùng nhìn tờ giấy xét nghiệm, các chỉ số huyết học hoàn toàn bình thường, trong lòng đột ngột trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. ​Bước ra khỏi bệnh viện, làn gió đêm lạnh buốt thổi qua lọn tóc mai, khiến đầu óc Tịch Tùng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhìn lọ thuốc độc lỏng không nhãn mác trong túi xách, khẽ nhếch môi tự mỉa mai.

"Mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị lời nói dọa nạt vô căn cứ đó... đúng là điên thật rồi."

​Đúng vậy, trên đời này làm gì có loại độc dược thần kỳ đến mức "không màu, không mùi, không vị", có thể bóp nghẹt tim trong ba ngày mà hệ thống máy móc phân tích hiện đại của bệnh viện trung tâm lại không quét ra được bất kỳ một chỉ số bất thường nào? Sầm phu nhân dù có quyền lực ngập trời thì cũng chỉ là người trần mắt thịt, lấy đâu ra thứ thuốc viễn tưởng như vậy?

​Tất cả chỉ là một đòn thao túng tâm lý đê hèn! Người đàn bà rắn độc đó biết cô đơn độc, không có chỗ dựa, nên đã dựng lên màn kịch "độc Tàn Hương" để dọa giẫm, ép cô phải run sợ mà ngoan ngoãn trở thành con dao tự tay giết chết con trai riêng của vợ cả.

Hẳn là bà ta rất sợ nếu Sầm Vọng Thần khỏe lại, nếu thế thì quyền thừa kế của con trai bà ta sẽ bị đe dọa. Nhưng xét về lý, Sầm Vọng Thần mới chính là con của vợ cả, là đứa con thuần túy của gia tộc.

​Bên này, Sầm Vọng Thần tỉnh dậy trời đã sập tối, hắn bình thường không bật đèn, luôn sống trong bóng tối, nhưng hôm nay có Việt Quất đánh thức hắn, ôm Việt Quất trong lòng, Sầm Vọng Thần chăm chú ngắm nghía ngón tay được băng cẩn thận, hắn bất giác cười.

Hắn gặp lại rồi, hắn còn chưa kịp đi tìm cô, cô đã xuất hiện trước mặt hắn.

"Việt Quất, nói xem làm sao để cô ấy ở bên chúng ta mãi mãi đây?"

...

Hà Tịch Tùng bước ra khỏi phòng tắm, hương sữa tắm dịu nhẹ phảng phất hòa cùng làn hơi nước ấm áp làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi sau một ngày dài. Cô quấn chiếc khăn bông mềm mại quanh mái tóc ướt, ngồi xuống trước gương trang điểm, đổ một chút kem dưỡng ra lòng bàn tay.

​Động tác của cô chợt khựng lại. ​Nhìn những ngón tay mình đang khẽ xoa đều lớp kem, Tịch Tùng bất giác nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Nhớ đến hành động vô thức sáng nay của mình, Hà Tịch Tùng gãi gãi dáy tai, cô thấy mặt mình hơi ửng hồng.

Ánh mắt hắn nhìn cô lúc đó... không phải là ánh mắt nhìn một vị bác sĩ chữa bệnh. Lúc ấy, cô không thể phủ nhận mình bị đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nuốt trọn.

​Nó sâu hoắm, bỏng rát, giống như một kẻ bộ hành sắp chết khát trên sa mạc đột ngột tìm thấy ốc đảo duy nhất. Hắn găm chặt tầm mắt vào cô, vừa như muốn cầu xin một sự cứu rỗi, lại vừa như muốn khảm sâu hình bóng cô vào tận xương tủy. Thứ ánh mắt nặng nề, cuồng nhiệt và có phần bệnh khiến một người vốn luôn tự tin làm chủ cảm xúc như Tịch Tùng dấy lên một cảm giác là lạ ở lồng ngực.

​Có chút run rẩy, lại có chút bối rối không tên.

Tiếng thông báo tin nhắn đột ngột làm đứt mạch suy nghĩ, Tịch Tùng mở tin nhắn, cô bật dậy, cơ thể như bị kích động nhảy cẫng lên.

"Là anh Quý Tuân, anh Quý Tuân gửi tin nhắn cho mình aaaa."

[Tiểu Tùng à, ngày mai anh về nước, em có rảnh không, anh mời em đi ăn.]

"Thời của mày đến rồi Hà Tịch Tùng."

Cô vui sướng lăn qua lăn lại trên giường, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã đánh tan đi những muộn phiền mấy ngày nay.

"Người mình thích rủ mình đi ăn, làm sao mình có thể từ chối cho được."

[Dạ anh Quý Tuân, ngày mai xong việc em sẽ nhắn anh.]

[Được Tiểu Tùng, anh đến đón em.]

[Dạ anh Quý Tuân.]

"Hạnh phúc quá xá!"