Chương 6: Chương 6: Sầm Vọng Thần mở lời
"Tay anh bị thương rồi, tôi xin lỗi, đứng yên đấy, tôi sẽ băng lại vết thương cho anh."
Hà Tịch Tùng lục lọi túi xách, chỉ sợ chậm một giây hắn lại phát điên lên như lúc nãy. Gương mặt cô tràn ngập sự lo lắng chân thành, hoàn toàn không có chút giả tạo như kẻ khác đối với hắn.
"Đưa tay đây nào."
Cô khẽ thì thầm, động tác nhẹ nhàng đến mức như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hà Tịch Tùng lấy một ít bông, chậm rãi thấm khô vệt máu tươi đang rỉ ra trên mu bàn tay gầy của hắn. Sự tiếp xúc da thịt ấm áp đột ngột này khiến cơ thể Sầm Vọng Thần khẽ cứng đờ, yết hầu trượt lên xuống đầy căng thẳng.
Sau đó, cô cẩn thận xé lớp giấy bọc của một chiếc băng gô nhỏ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng chiếc băng gô ấy, đồng tử của Sầm Vọng Thần bất ngờ co rút kịch liệt. Trái tim hắn vốn đang đập điên cuồng, gào thét đòi đập phá vì cơn hoảng loạn, bỗng chốc như bị một bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve, chầm chậm dịu xuống.
Đó là một chiếc băng gô màu hồng nhạt, mang sắc màu hoàn toàn lạc quẻ và đối lập với căn phòng ngập tràn bóng tối nồng hắc mùi sơn vẽ này. Đã rất nhiều năm trôi qua, hình dáng chiếc băng gô màu hồng dễ thương ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống hệt như một mảnh ký ức vụn vỡ mà hắn hằng đêm cố chấp chắp vá trong những cơn ác mộng.
Nhưng điều khiến linh hồn Sầm Vọng Thần thực sự chấn động, chính là những cái tên được in ấn cẩn thận trên mặt băng gô: Tịch Tùng.
Tịch Tùng... Tịch Tùng.
Một tiếng nổ lớn như vừa đánh rách toang màn đêm câm lặng bủa vây lấy hắn suốt bao năm qua. Ký ức tuổi thơ đầy sự đau đớn và nước mắt đột ngột ùa về như một thước phim quay chậm.
Năm đó, giữa tầng tầng lớp lớp bạo lực và sự ghẻ lạnh của mọi người, cũng có một cô bé nhỏ nhắn, mang theo hơi ấm tựa như ánh mặt trời, vừa thoăn thoắt cái miệng vừa vụng về dán lên vết thương rướm máu của hắn một chiếc băng gô màu hồng như thế này. Cô bé ấy đã nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo nhất thế gian.
Hóa ra, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn không hề biến mất.
Cô ấy đã quay lại. Cô ấy đang ở ngay trước mặt hắn, dịu dàng nâng niu đôi bàn tay đầy thương tích xấu xí.
Một cảm giác thổn thức, chua xót và nghẹn ngào từ sâu trong lồng ngực trào lên, suýt chút nữa đã phá vỡ sự im lặng bấy lâu của Sầm Vọng Thần. Đôi mắt sâu hoắm, u tối của hắn bắt đầu dâng lên một tầng sương mờ bảng lảng. Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Hà Tịch Tùng khi cô đang cúi xuống tỉ mỉ miết chặt mép băng gô cho mình, bàn tay bám đầy màu vẽ của hắn run rẩy, không còn là sự trốn tránh hay phòng thủ hung bạo nữa, mà là sự run rẩy của một kẻ sắp chết đuối tìm thấy chiếc cọc cứu mạng. Hắn không rút tay về, hắn để yên cho Tịch Tùng tùy ý.
Lần đầu tiên, Sầm Vọng Thần tình nguyện thả lỏng toàn bộ cơ thể, để mặc cho hơi ấm từ những ngón tay cô len lỏi qua làn da mình. Lớp băng dày bao phủ trái tim lạnh lẽo và cô độc, vỡ vụn của nhị thiếu gia họ Sầm rốt cuộc đã nứt ra một khe hở, tham lam muốn giữ chặt lấy người con gái trước mặt.
Hà Tịch Tùng dán xong, khẽ thở phào một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ: "Xong rồi, nhìn xem, cũng đáng yêu đấy chứ?"
Sầm Vọng Thần cúi đầu nhìn chiếc băng gô màu hồng nổi bật trên mu bàn tay mình. Ánh mắt hắn dời sang gương mặt cô, trong veo, sâu thẳm, mang theo một chấp niệm cuồng nhiệt vừa được thức tỉnh.
Lần đầu tiên, hắn đã bật ra tiếng nói sau ngần ấy năm.
"Tịch... Tùng!"
Lại là tên của cô.
Hà Tịch Tùng còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng khi cô bắt lấy ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"
"Tịch Tùng."
"Sầm Vọng Thần, anh vừa nói chuyện sao? Anh vừa gọi tên tôi sao?"
Như một lời xác nhận chắc chắn, cô gái trước mắt chính là Tịch Tùng mà năm xưa hắn từng gặp.
Nhìn đôi mắt mở to ngập tràn sự sững sờ xen lẫn vui sướng tột cùng của cô, ngực Sầm Vọng Thần thắt lại. Hắn không trả lời, nhưng đôi môi mỏng run rẩy khẽ mím chặt. Thanh âm vừa rồi phát ra từ cuống họng khô khốc của hắn vừa trầm khàn vừa chất chứa một nỗi thống khổ lẫn khao khát bị chôn giấu suốt mười mấy năm qua.
Hà Tịch Tùng phấn khích đến mức quên cả khoảng cách an toàn, cô tiến lên một bước, đôi mắt long lanh ngập tràn tia sáng nhìn thẳng vào hắn, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng:
"Giỏi lắm! Sầm Vọng Thần, anh làm tốt lắm! Anh có biết là tiếng nói của anh rất hay không? Nào, thử nói lại một lần nữa xem, gọi lại tên tôi một lần nữa được không?"
Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy cổ vũ và tự hào, giống như một người giáo viên đang chứng kiến đứa trẻ bướng bỉnh chịu viết nét chữ đầu tiên. Niềm vui thuần túy, chuyên nghiệp của một bác sĩ tâm lý hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú của cô.
Trái ngược với sự hân hoan của Tịch Tùng, Sầm Vọng Thần nhìn nụ cười của cô, ánh mắt hắn lại càng thêm trầm xuống. Sự vô tư, không hề vướng bận quá khứ của cô đối lập hoàn toàn với sự thổn thức, điên cuồng đang cuộn trào trong lồng ngực hắn.
Đối với cô, hắn chỉ là một ca bệnh cần chữa trị. Nhưng đối với hắn, cô lại là chiếc xích duy nhất giữ hắn lại với thế giới này.
Nhìn bờ môi cô cứ mấp máy liên tục cổ vũ mình nói tiếp, Sầm Vọng Thần khẽ siết chặt bàn tay đang dán chiếc băng gô màu hồng. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi lùi lại một bước, một lần nữa giấu mình vào bóng tối của giá vẽ. Hắn lại im lặng, nhưng lần này, ánh mắt u tối của hắn không còn nhìn vào hư vô nữa, mà găm chặt vào bóng hình của cô gái có nụ cười thuần khiết trước mặt, mang theo một thứ chiếm hữu thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm.
"Tịch Tùng." Hắn mím môi, mong chờ thêm sự tán dương từ cô, một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp như Hà Tịch Tùng, đối với cô, việc bệnh nhân có sự tiến triển tốt, là một sự xúc động rất lớn, chứng tỏ họ rất tin tưởng cô.
"Nói câu khác đi." Cô nắm chặt tay hắn, ánh mắt đầy mong chờ, nhưng Sầm Vọng Thần cố gắng cũng chỉ nói được hai chữ 'Tịch Tùng'.
"Không sao, cứ từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian, nào lại đây, ngồi xuống."
Sầm Vọng Thần cũng nghe lời đến mức kì lạ, bảo đi là đi, bảo ngồi là ngồi. Tịch Tùng dỗ dành mèo nhỏ, nó lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cô.
"Làm cả hai sợ rồi, chỉ là tôi thấy anh có phản ứng với mèo con, nên mới la hơi to, đừng để trong lòng nhé."
Gật gật.
Sầm Vọng Thần gật đầu, dường như đã mở lòng ra với cô hơn, Tịch Tùng vuốt ve mèo con, đặt vào lòng hắn. Hắn cũng rất cẩn thận, nâng niu như nâng hoa.
"Sầm Vọng Thần, chúng ta đặt tên cho mèo con đi, anh có nghĩ ra cái tên nào không?"
Hắn im lặng một hồi, chợt đứng dậy lấy một tờ giấy và cái bút, ghi ghi chép chép xong đưa ra trước mặt cô.
"Việt Quất?"
"Anh muốn đặt tên là Việt Quất? Tại sao chứ?"
Sầm Vọng Thần suy nghĩ một hồi, lại cặm cụi viết.
[Vì thích ăn việt quất.]
Tịch Tùng vốn không nhớ rằng, năm xưa vì dỗ hắn, Hà Tịch Tùng đã cho hắn một quả việt quất trong túi. Chính vì thế, hắn thích việt quất.
"Anh thích ăn việt quất sao? Nhưng tôi không thích việt quất."
Sầm Vọng Thần nheo mắt, lại viết.
[Không thích việt quất?]
"Không thích, ngày trước nhà tôi có trồng việt quất, tôi không thích ăn nên thường đem chia cho mọi người."
Sắc mặt Sầm Vọng Thần trầm mặc, hóa ra cô còn chia sẻ cho mọi người nữa.
"Nhưng mà không sao, Việt Quất cũng đáng yêu mà, chỉ cần là anh thích, tôi dĩ nhiên cũng thích."
[Thật sao]
"Thật, thế... chúng ta cùng nhau nuôi nó nhé?"
Sầm Vọng Thần hơi do dự gật đầu.
"Vậy tôi để nó lại cho anh chăm sóc, mỗi ngày tôi đều đến thăm hai người. Sầm Vọng Thần, bé mèo này yếu đuối lắm, anh đừng làm nó sợ, cứ cho ăn cho uống, nó sẽ coi anh là chủ nhân của nó."
Gật gật.
[Cô không ở lại?]
"Không được, tôi là đi làm, hết giờ phải về, đâu thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta."
[Nhưng cô không có tiền, ở lại sẽ được ăn ngon.]
Ặc
Cái tên này, nói gì hắn cũng đều nhớ như in trong đầu, thế mà cứ giả vờ không nghe thấy. Nhưng mà sao cô cứ có cảm giác tên này muốn giữ chân mình lại nhỉ.
"Tôi... tôi còn phải về bệnh viện nữa, xử lý công việc."
Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng thỏa thuận.
Đến chiều sau khi dỗ cho Sầm Vọng Thần chịu tắm rửa đi ngủ, Việt Quất cũng căng da bụng trùng da mắt, Hà Tịch Tùng rời đi, khi đi qua hành lang, cô chạm mặt với Sở phu nhân, khóe môi mà ta nhếch lên sự hài lòng, Tịch Tùng không ở lại lâu, cô bắt taxi đến bệnh viện. Thư Kì là bác sĩ khoa xét nghiệm, Hà Tịch Tùng vẫn là muốn kiểm chứng lại lần nữa, xem mình có bị trúng độc thật không.
Cô phải tìm cách để thoát khỏi sự kìm hãm của ả đàn bà kia.
"Tay anh bị thương rồi, tôi xin lỗi, đứng yên đấy, tôi sẽ băng lại vết thương cho anh."
Hà Tịch Tùng lục lọi túi xách, chỉ sợ chậm một giây hắn lại phát điên lên như lúc nãy. Gương mặt cô tràn ngập sự lo lắng chân thành, hoàn toàn không có chút giả tạo như kẻ khác đối với hắn.
"Đưa tay đây nào."
Cô khẽ thì thầm, động tác nhẹ nhàng đến mức như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hà Tịch Tùng lấy một ít bông, chậm rãi thấm khô vệt máu tươi đang rỉ ra trên mu bàn tay gầy của hắn. Sự tiếp xúc da thịt ấm áp đột ngột này khiến cơ thể Sầm Vọng Thần khẽ cứng đờ, yết hầu trượt lên xuống đầy căng thẳng.
Sau đó, cô cẩn thận xé lớp giấy bọc của một chiếc băng gô nhỏ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng chiếc băng gô ấy, đồng tử của Sầm Vọng Thần bất ngờ co rút kịch liệt. Trái tim hắn vốn đang đập điên cuồng, gào thét đòi đập phá vì cơn hoảng loạn, bỗng chốc như bị một bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve, chầm chậm dịu xuống.
Đó là một chiếc băng gô màu hồng nhạt, mang sắc màu hoàn toàn lạc quẻ và đối lập với căn phòng ngập tràn bóng tối nồng hắc mùi sơn vẽ này. Đã rất nhiều năm trôi qua, hình dáng chiếc băng gô màu hồng dễ thương ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống hệt như một mảnh ký ức vụn vỡ mà hắn hằng đêm cố chấp chắp vá trong những cơn ác mộng.
Nhưng điều khiến linh hồn Sầm Vọng Thần thực sự chấn động, chính là những cái tên được in ấn cẩn thận trên mặt băng gô: Tịch Tùng.
Tịch Tùng... Tịch Tùng.
Một tiếng nổ lớn như vừa đánh rách toang màn đêm câm lặng bủa vây lấy hắn suốt bao năm qua. Ký ức tuổi thơ đầy sự đau đớn và nước mắt đột ngột ùa về như một thước phim quay chậm.
Năm đó, giữa tầng tầng lớp lớp bạo lực và sự ghẻ lạnh của mọi người, cũng có một cô bé nhỏ nhắn, mang theo hơi ấm tựa như ánh mặt trời, vừa thoăn thoắt cái miệng vừa vụng về dán lên vết thương rướm máu của hắn một chiếc băng gô màu hồng như thế này. Cô bé ấy đã nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo nhất thế gian.
Hóa ra, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn không hề biến mất.
Cô ấy đã quay lại. Cô ấy đang ở ngay trước mặt hắn, dịu dàng nâng niu đôi bàn tay đầy thương tích xấu xí.
Một cảm giác thổn thức, chua xót và nghẹn ngào từ sâu trong lồng ngực trào lên, suýt chút nữa đã phá vỡ sự im lặng bấy lâu của Sầm Vọng Thần. Đôi mắt sâu hoắm, u tối của hắn bắt đầu dâng lên một tầng sương mờ bảng lảng. Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Hà Tịch Tùng khi cô đang cúi xuống tỉ mỉ miết chặt mép băng gô cho mình,
bà tay bám đầy màu vẽ của hắn run rẩy, không còn là sự trốn tránh hay phòng thủ hung bạo nữa, mà là sự run rẩy của một kẻ sắp chết đuối tìm thấy chiếc cọc cứu mạng. Hắn không rút tay về, hắn để yên cho Tịch Tùng tùy ý.
Lần đầu tiên, Sầm Vọng Thần tình nguyện thả lỏng toàn bộ cơ thể, để mặc cho hơi ấm từ những ngón tay cô len lỏi qua làn da mình. Lớp băng dày bao phủ trái tim lạnh lẽo và cô độc, vỡ vụn của gã thiếu gia họ Sầm rốt cuộc đã nứt ra một khe hở, tham lam muốn giữ chặt lấy người con gái trước mặt.
Hà Tịch Tùng dán xong, khẽ thở phào một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ: "Xong rồi, nhìn xem, cũng đáng yêu đấy chứ?"
Sầm Vọng Thần cúi đầu nhìn chiếc băng gô màu hồng nổi bật trên mu bàn tay mình. Ánh mắt anh dời sang gương mặt cô, trong veo, sâu thẳm, mang theo một chấp niệm cuồng nhiệt vừa được thức tỉnh.
Lần đầu tiên, hắn đã bật ra tiếng nói sau ngần ấy năm.
"Tịch... Tùng!"
Lại là tên của cô.
Hà Tịch Tùng còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng khi cô bắt lấy ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"
"Tịch Tùng."
"Sầm Vọng Thần, anh vừa nói chuyện sao? Anh vừa gọi tên tôi sao?"
Như một lời xác nhận chắc chắn, cô gái trước mắt chính là Tịch Tùng mà năm xưa hắn từng gặp.
Nhìn đôi mắt mở to ngập tràn sự sững sờ xen lẫn vui sướng tột cùng của cô, ngực Sầm Vọng Thần thắt lại. Hắn không trả lời, nhưng đôi môi mỏng run rẩy khẽ mím chặt. Thanh âm vừa rồi phát ra từ cuống họng khô khốc của hắn vừa trầm khàn vừa chất chứa một nỗi thống khổ lẫn khao khát bị chôn giấu suốt mười mấy năm qua.
Hà Tịch Tùng phấn khích đến mức quên cả khoảng cách an toàn, cô tiến lên một bước, đôi mắt long lanh ngập tràn tia sáng nhìn thẳng vào anh, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng:
"Giỏi lắm! Sầm Vọng Thần, anh làm tốt lắm! Anh có biết là tiếng nói của anh rất hay không? Nào, thử nói lại một lần nữa xem, gọi lại tên tôi một lần nữa được không?"
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy cổ vũ và tự hào, giống như một người giáo viên đang chứng kiến đứa trẻ bướng bỉnh chịu viết nét chữ đầu tiên. Niềm vui thuần túy, chuyên nghiệp của một bác sĩ tâm lý hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú của cô.
Trái ngược với sự hân hoan của Tịch Tùng, Sầm Vọng Thần nhìn nụ cười của cô, ánh mắt anh lại càng thêm trầm xuống. Sự vô tư, không hề vướng bận quá khứ của cô đối lập hoàn toàn với sự thổn thức, điên cuồng đang cuộn trào trong lồng ngực anh.
Đối với cô, anh chỉ là một ca bệnh cần chữa trị. Nhưng đối với anh, cô lại là chiếc xích duy nhất giữ anh lại với thế giới này.
Nhìn bờ môi cô cứ mấp máy liên tục cổ vũ mình nói tiếp, Sầm Vọng Thần khẽ siết chặt bàn tay đang dán chiếc băng gô màu hồng. Anh không nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi lùi lại một bước, một lần nữa giấu mình vào bóng tối của giá vẽ. Hắn lại im lặng, nhưng lần này, ánh mắt u tối của hắn không còn nhìn vào hư vô nữa, mà găm chặt vào bóng hình của cô gái có nụ cười thuần khiết trước mặt, mang theo một thứ chiếm hữu thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm.
"Tịch Tùng." Hắn mím môi, mong chờ thêm sự tán dương từ cô, một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp như Hà Tịch Tùng, đối với cô, việc bệnh nhân có sự tiến triển tốt, là một sự xúc động rất lớn, chứng tỏ họ rất tin tưởng cô.
"Nói câu khác đi." Cô nắm chặt tay hắn, ánh mắt đầy mong chờ, nhưng Sầm Vọng Thần cố gắng cũng chỉ nói được hai chữ 'Tịch Tùng'.
"Không sao, cứ từ từ, chúng ta có rất nhiều thời gian, nào lại đây, ngồi xuống."
Sầm Vọng Thần cũng nghe lời đến mức kì lạ, bảo đi là đi, bảo ngồi là ngồi. Tịch Tùng dỗ dành mèo nhỏ, nó lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cô.
"Làm cả hai sợ rồi, chỉ là tôi thấy anh có phản ứng với mèo con, nên mới la hơi to, đừng để trong lòng nhé."
Gật gật.
Sầm Vọng Thần gật đầu, dường như đã mở lòng ra với cô hơn, Tịch Tùng vuốt ve mèo con, đặt vào lòng hắn. Hắn cũng rất cẩn thận, nâng niu như nâng hoa.
"Sầm Vọng Thần, chúng ta đặt tên cho mèo con đi, anh có nghĩ ra cái tên nào không?"
Hắn im lặng một hồi, chợt đứng dậy lấy một tờ giấy và cái bút, ghi ghi chép chép xong đưa ra trước mặt cô.
"Việt Quất?"
"Anh muốn đặt tên là Việt Quất? Tại sao chứ?"
Sầm Vọng Thần suy nghĩ một hồi, lại cặm cụi viết.
[Vì thích ăn việt quất.]
Tịch Tùng vốn không nhớ rằng, năm xưa vì dỗ hắn, Hà Tịch Tùng đã cho hắn một quả việt quất trong túi. Chính vì thế, hắn thích việt quất.
"Anh thích ăn việt quất sao? Nhưng tôi không thích việt quất."
Sầm Vọng Thần nheo mắt, lại viết.
[Không thích việt quất?]
"Không thích, ngày trước nhà tôi có trồng việt quất, tôi không thích ăn nên thường đem chia cho mọi người."
Sắc mặt Sầm Vọng Thần trầm mặc, hóa ra cô còn chia sẻ cho mọi người nữa.
"Nhưng mà không sao, Việt Quất cũng đáng yêu mà, chỉ cần là anh thích, tôi dĩ nhiên cũng thích."
[Thật sao]
"Thật, thế... chúng ta cùng nhau nuôi nó nhé?"
Sầm Vọng Thần hơi do dự gật đầu.
"Vậy tôi để nó lại cho anh chăm sóc, mỗi ngày tôi đều đến thăm hai người. Sầm Vọng Thần, bé mèo này yếu đuối lắm, anh đừng làm nó sợ, cứ cho ăn cho uống, nó sẽ coi anh là chủ nhân của nó."
Gật gật.
[Cô không ở lại?]
"Không được, tôi là đi làm, hết giờ phải về, đâu thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta."
[Nhưng cô không có tiền, ở lại sẽ được ăn ngon.]
Ặc
Cái tên này, nói gì hắn cũng đều nhớ như in trong đầu, thế mà cứ giả vờ không nghe thấy. Nhưng mà sao cô cứ có cảm giác tên này muốn giữ chân mình lại nhỉ.
"Tôi... tôi còn phải về bệnh viện nữa, xử lý công việc."
Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng thỏa thuận.
Đến chiều sau khi dỗ cho Sầm Vọng Thần chịu tắm rửa đi ngủ, Việt Quất cũng căng da bụng trùng da mắt, Hà Tịch Tùng rời đi, khi đi qua hành lang, cô chạm mặt với Sở phu nhân, khóe môi mà ta nhếch lên sự hài lòng, Tịch Tùng không ở lại lâu, cô bắt taxi đến bệnh viện. Thư Kì là bác sĩ khoa xét nghiệm, Hà Tịch Tùng vẫn là muốn kiểm chứng lại lần nữa, xem mình có bị trúng độc thật không.
Cô phải tìm cách để thoát khỏi sự kìm hãm của ả đàn bà kia.