Chương 5: Chương 5: Sự Hy Vọng (2)
Sau khi xử lý được vết thương, Hà Tịch Tùng liền bế bé mèo con lại gần hắn.
"Anh không thích tôi, cũng không thích nó à. Nhìn xem, có đáng yêu không?"
Hôm nay Sầm Vọng Thần có chút tiến bộ, đã có phản ứng với lời nói của cô. Hắn nhìn bé mèo Tịch Tùng đang bế, cảm thấy có chút cảm tính, lồng ngực cằn cỗi bấy lâu bỗng dấy lên một cảm giác khác lạ. Nhìn sinh vật nhỏ bé, gầy gò đang cuộn tròn trong vòng tay cô, hắn rốt cuộc cũng có chút muốn sờ thử.
Sầm Vọng Thần chậm rãi buông cây cọ vẽ. Đôi bàn tay thon dài hằn rõ những đường gân xanh bám đầy vết màu vẽ, run rẩy vươn ra giữa không trung. Hắn dịch chuyển rất chậm, như một con thú hoang vừa muốn tiến đến gần hơi ấm, lại vừa sợ hãi cạm bẫy của con người.
Hà Tịch Tùng nín thở, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, không dám cử động mạnh vì sợ sẽ làm hắn giật mình mà thu tay lại. Khoảng cách giữa những ngón tay gầy guộc của hắn và bộ lông mềm mại của chú mèo rút ngắn dần, chỉ còn vài centimet...
Đột nhiên ánh mắt hắn rời khỏi con mèo, nhìn về phía góc trần nhà. Đó là tiếng xoay chuyển của chiếc camera giám sát vừa mới đổi góc quét.
Âm thanh kim loại lạnh ngắt ấy vang lên, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Sầm Vọng Thần. Ánh mắt hắn lập tức biến đổi, từ vẻ mềm lòng hiếm hoi đột ngột co rút lại, trở nên lạnh lẽo và đầy phòng bị như cũ. Bàn tay đang vươn ra của hắn khựng lại giữa không trung, rồi dứt khoát rụt mạnh về, giấu về sau. Hắn một lần nữa quay lưng lại với cô, cắm cúi vẽ những nét cọ thô bạo lên tấm toan như muốn che giấu sự dao động vừa rồi. Hắn lại bơ cô.
Hà Tịch Tùng ngẩn người nhìn tấm lưng cô độc của anh, trong lòng thở dài một tiếng dâng lên cảm giác bất lực xen lẫn chua xót. Cô đứng dậy, đặt chú mèo con vào chiếc giỏ mây mềm mại cạnh giá vẽ của hắn, thì thầm: "Không sao, hôm nay anh đã làm rất tốt mà."
Sầm Vọng Thần cảm thấy bản thân hôm nay không thể tập trung, mỗi lời nói, mỗi bước đi của cô đều khiến hắn bất giác để ý, nhìn theo rồi phản ứng. Giống như bây giờ, cô đang khen hắn làm tốt, mặc dù hắn vừa làm cô bị thương.
Cô quay người đi về phía chiếc bàn gỗ, nơi đặt ly nước ép và đồ ăn vặt. Ngay khoảnh khắc cô quay lưng lại với Sầm Vọng Thần, nụ cười dịu dàng trên môi Hà Tịch Tùng lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ.
Cô biết, camera của Sầm phu nhân đang chĩa thẳng vào lưng cô.
Tịch Tùng cúi đầu, bàn tay lén lút thọc sâu vào túi áo blouse, chạm vào lọ thuốc độc lỏng mà người đàn bà rắn độc kia đã đưa cho cô ngày hôm qua.
Cơn đau âm ỉ từ lồng ngực lại nhói lên — độc Tàn Hương trong người cô vẫn đang đếm ngược từng giờ. Nếu cô không giả vờ đầu độc Sầm Vọng Thần ngay trước camera lúc này, Sầm phu nhân sẽ cắt thuốc ức chế, và cô sẽ chết trong ba ngày tới.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hà Tịch Tùng dùng ngón tay thuần thục khẽ lách nhẹ, tráo lọ thuốc độc thật bằng lọ dung dịch vitamin tương đồng mà cô đã bí mật chuẩn bị từ đêm qua.
Cô mở nắp, dứt khoát nhỏ một giọt thuốc vào ly nước ép của Sầm Vọng Thần. Chất lỏng không màu không vị hòa tan vào dòng nước. Nhìn qua camera, hành động của cô mượt mà và tàn nhẫn đúng như những gì Sầm phu nhân mong muốn.
Nhưng Hà Tịch Tùng không hề biết rằng, ở phía sau lưng cô, Sầm Vọng Thần dù đang cầm cọ vẽ, nhưng đôi mắt sâu hoắm của hắn lại đang chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua tấm kính cửa sổ bảng lảng tối. Hắn đã thu trọn hành động lén lút bỏ thứ gì đó vào ly nước của cô vào tầm mắt.
Một người là bác sĩ đang dốc lòng chữa lành, tìm mọi cách phối hợp để giữ mạng sống cho cả hai. Một người là bệnh nhân mang dã tâm chiếm hữu, bắt đầu hoài nghi và nhìn thấu những bí mật đen tối đang bao vây cô gái có dáng vẻ dịu dàng ấy. Vở kịch giấu giếm trước camera này, rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc.
"Sầm thiếu gia, uống chút nước ép cho tỉnh táo nhé."
Sầm Vọng Thần nhìn chằm chằm ly nước trên tay Tịch Tùng, lại nhìn gương mặt cười như khóc của cô. Hắn đưa tay nhận lấy cốc nước, nhưng ánh mắt không rời khỏi Tịch Tùng, đến giọt cuối cùng, hắn vẫn chằm chằm nhìn cô, vừa như đã nhìn thấu mọi chuyện, vừa như cảnh cáo cô.
Hà Tịch Tùng khẽ thở phào một hơi, cô đặt lại cốc nước, cố rặn ra nụ cười.
"Nào, hôm nay anh làm tôi bị thương, tôi muốn anh bồi thường."
Sầm Vọng Thần lại quay đi cầm cọ vẽ, Hà Tịch Tùng cũng không định bỏ qua cho hắn. Cô lấy từ trong túi một ít pate mang theo, lót ra giấy cho bé mèo ăn, đặt nước sạch vào cái bát nhỏ cho nó, việc cô làm thu hút sự chú ý của hắn, nhưng chỉ cần Tịch Tùng quay lại, hắn lại quay đi vẽ vẽ.
"Ô."
Cô la lên một tiếng, chạy về phía giá tranh, mặt hớn hở: "Là tranh của tôi hôm qua!"
Nhưng nhìn trên góc, có một con số và dòng chữ nhỏ khác.
"2... 2 điểm? Xấu?"
"Này Sầm Vọng Thần, anh viết à?"
"..."
"Sao anh lại cho có 2 điểm, lại còn chê xấu thẳng mặt như thế, tôi vẽ đâu có tệ lắm đâu?"
"..."
Hắn vẫn không nói gì, càng khiến Tịch Tùng bực bội, cô khua chân múa tay: "ít nhất cũng nên là 5 chứ, đồ không thương hoa tiếc ngọc."
"..."
"Đã làm người ta đau, còn cho người ta điểm thấp."
[Cạch]
Sầm Vọng Thần đặt mạnh cọ bút xuống, thấy thái độ không vui của hắn, Hà Tịch Tùng cũng nhanh chóng thu miệng lại.
"Thôi... không nói với anh nữa."
Cô bất lực không muốn quan tâm đến hắn, giận thật, cô chỉ là người ngoài, bác sĩ đến chăm sóc bệnh nhân, tự nhiên đâu bị người ta đầu độc, còn kéo cô vào vụ án giết người, nghĩ cách giữ mạng cho hắn, giữ mạng cho mình, mà hắn đến một chút lay động cũng không có. Không phải vì muốn cứu hắn, cô có đến đây, có bị đầu độc không chứ.
"Mèo à, người ta không thích chị em mình rồi, khổ thân em, chị nghèo lắm, không có đủ tiền để nuôi em, vốn định đưa em đến nhà giàu cho em ăn sung mặc sướng, nhưng người ta lạnh lùng quá. Chị đành phải mang em về căn nhà hoang đó, vừa đói, vừa lạnh đó. Em nhớ cẩn thận nha, không lại bị người ta bắt, mổ giết thịt đó."
Hà Tịch Tùng hàn huyên với mèo một lúc, giả vờ lau nước mắt đi ra ngoài. Nhưng cửa vừa khép, nước mắt tự nhiên đâu chảy ngược vào trong.
Trong phòng, Sầm Vọng Thần ở một mình với con mèo, tiếng meo meo cứ kêu liên tục khiến hắn không thể tập trung. Mèo con ăn no uống kĩ rồi thì bắt đầu đi khám phá mọi thứ xung quanh, nó như một đứa trẻ tò mò mọi thứ, Sầm Vọng Thần bắt đầu di chuyển khỏi chỗ ngồi, hắn không lại gần con mèo, nhưng lại ngồi ở chỗ đồ ăn đợi nó đến. Mèo con cũng rất quấn người, chạy lại chỗ hắn mà âu yếm.
Sầm Vọng Thần đưa tay khẽ vuốt ve bộ lông màu đen tuyền của nó, hắn cũng như những con mèo con, không thấy nguy hiểm sẽ dần thả lỏng cảnh giác.
"Òa!!!"
Hà Tịch Tùng không biết từ đâu đẩy cửa xông vào, làm Sầm Vọng Thần bất giác giật mình, hắn đẩy mạnh mèo con ra, vô tình bị móng của mèo con đâm vào tay, không biết sao, hắn cảm giác như bị bắt quả tang, vừa ngại, vừa xấu hổ, mặc dù hắn không hề làm gì sai.
Bé mèo cũng vì hoảng sợ mà trốn vào một góc, gầm gừ nhìn cả hai.
Hà Tịch Tùng nhìn Sầm Vọng Thần đang run lẩy bẩy, có lẽ cô đã nghịch dại rồi. Sợ hắn lại lên cơn, Hà Tịch Tùng chạy đến ôm lấy hắn, cô không biết hành động của mình trong tương lai sẽ gây ra một điều cực kì đáng sợ.
"Sầm Vọng Thần, tôi xin lỗi, xin lỗi anh, tôi vốn chỉ định trêu anh chút thôi, xin lỗi anh và mèo con, làm hai người sợ rồi."