Chương 4: Chương 4: Sự Hy Vọng
Đêm hôm đó đối với Hà Tịch Tùng tựa như một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Cô giam mình trong căn phòng nhỏ, liên tục ôm lấy lồng ngực, cảm giác như từng mạch máu đang co thắt lại dưới sự gặm nhấm câm lặng của độc Tàn Hương. Không biết là phản ứng của độc, hay là tâm lý lo sợ tạo ra, Tịch Tùng cảm giác như ai đó đang xé từng lớp da, cắt đứt từng mạch máu của bản thân.
Cô sợ chết. Nỗi sợ hãi nguyên thủy ấy khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng. Cha mẹ đã mất, cô chỉ còn lại một mình trên đời, nhưng cô vẫn muốn sống! Cha mẹ đã hi sinh bản thân để giữ tính mạng cho Tịch Tùng, cô không thể không quý mạng mình.
Lời đe dọa của Sầm phu nhân như một chiếc án tử treo lơ lửng trên đầu: cứ ba ngày một liều thuốc ức chế, đổi lại cô phải tự tay đẩy Sầm Vọng Thần vào cõi chết.
Nhìn lọ thuốc độc màu trắng trong suốt nằm im lìm trên bàn, đầu óc Tịch Tùng quay cuồng giữa hai sự lựa chọn. Chỉ cần nhẫn tâm một chút, chỉ cần giả vờ như một bác sĩ vô năng, cô sẽ có mạng sống, nhưng tâm là một bác sĩ, cô lại hại chết bệnh nhân của mình vì bản thân sao? Lương tâm ngành y không cho phép điều đó.
Sáng hôm sau, Hà Tịch Tùng bước vào biệt thự họ Sầm với gương mặt phờ phạc và đôi mắt hằn rõ những tia máu sau một đêm trắng. Trên tay cô ôm một chiếc giỏ mây nhỏ, món quà cô đã hứa với hắn ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, trong túi áo blouse của cô còn có thêm một thứ cấu xé linh hồn cô: lọ thuốc độc của Sầm phu nhân.
"Cạch."
Cửa phòng mở ra. Sầm Vọng Thần vẫn ngồi đó, cô độc và lạnh lẽo giữa không gian lạnh lẽo bủa vây. Hắn cắm cúi vẽ, tấm lưng cao lớn nhưng gầy guộc, mặc chiếc áo phông trắng đã bị mực vấy bẩn, toát ra thứ hàn khí đẩy lùi cả thế giới.
Ánh mắt Tịch Tùng vô thức dời về phía thùng rác cạnh giá vẽ. Thanh socola xinh xắn cô tặng hắn hôm qua đã nằm chỏng chơ dưới đáy thùng, méo mó và lạnh ngắt. Cô mất đi tinh thần phấn chấn, hôm nay đến một câu cũng không muốn mở lời. Hóa ra cảm giác là thế này, cảm giác chỉ muốn ở một mình, không có sức lực làm gì, cảm giác không nhấc nổi cơ miệng.
Hắn thản nhiên gạt bỏ lòng tốt của cô, tàn nhẫn và dứt khoát như cách hắn tự cô lập chính mình.
Nhìn thanh socola bị vứt bỏ, bàn tay trong túi áo của Tịch Tùng bất giác siết chặt lấy lọ thuốc độc. Trong lòng cô dấy lên một tia chua chát. Hắn ta tàn nhẫn như vậy, bướng bỉnh như vậy, tại sao mình phải hy sinh mạng sống vì hắn ta?
Cơn đau âm ỉ từ lồng ngực lại nhói lên như một lời nhắc nhở về độc Tàn Hương. Tịch Tùng cắn chặt môi đến bật máu. Định mở miệng gọi hắn, Sầm Vọng Thần đột ngột khựng nét cọ. Thần hình cao lớn của hắn khẽ run nhẹ, bờ vai rộng co rúm lại, nhịp thở bỗng chốc trở nên dồn dập, kéo theo những tiếng thở dốc nghẹn ứ nơi cổ họng. Chiếc cọ vẽ trên tay hắn rơi bộp xuống sàn nhà, làm loang một vệt màu đỏ chói mắt. Hắn đang lên cơn hoảng loạn. Hắn ôm chặt lấy đầu, lùi sâu vào góc tối nhất của căn phòng, như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, bất lực và đau đớn.
Nhìn người đàn ông thảm hại và vỡ vụn đến tội nghiệp trước mắt, bước chân của Hà Tịch Tùng như bị đóng đinh tại chỗ.
Cô từng nghe quản gia bảo Sầm Vọng Thần thi thoảng lại lên cơn hoảng loạn, hắn không làm chủ được bản thân, có thể làm mình bị thương, có thể làm người khác bị thương. Một người như thế, còn có người muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn còn đáng thương hơn cô. Hình ảnh cậu bé năm nào ôm mặt khóc một mình dưới mưa lại hiện về trước mắt, cô độc, lạnh lẽo, như một chú mèo hoang cô đơn không có chỗ dựa, bị mưa làm cho ướt lòng.
Tịch Tùng hít một hơi sâu, cô tiến lại gần, Sầm Vọng Thần thấy có người, hắn sợ tiếp xúc, hắn cầm lấy cây bút đã gọt nhọn đầu, vung loạn xạ phía trước. Hà Tịch Tùng muốn giữ tay hắn, nhưng sức lực đàn ông vẫn mạnh hơn, cô bị hắn đẩy ngã lăn ra đất.
Sầm Vọng Thần muốn làm hại bản thân, hắn gần như không kiểm soát được hành động của bản thân, ngòi bút nhọn có thể làm hắn bị thương, Tịch Tùng lại chạy đến ngăn cản: "Vọng Thần, dừng lại đi, anh sẽ bị thương, đưa cây bút cho tôi."
Vùng vằng một hồi, Tịch Tùng lấy tay đỡ lấy ngòi bút đang định đâm vào tay hắn. Ngòi bút nhọn đâm xuyên vào da thịt cô, làn da trắng ngần hiện rõ một mảng đỏ, máu cũng từ ấy chảy ra một giọt chảy dài xuống khuỷu tay, màu đỏ thẫm tạo ra một ánh đẹp đẽ. Sầm Vọng Thần cũng bị hoảng hốt, ánh mắt hắn khựng lại, nhưng dù vậy, điều làm hắn kinh ngạc, Tịch Tùng không hề tỏ ra tức giận, cô có đau, có chảy nước mắt, nhưng lại cố nhịn.
"Không sao, không sao."
Cô bị thương, nhưng lại liên tục trấn an hắn là không sao, Hà Tịch Tùng gỡ bàn tay hắn khỏi cây bút, Sầm Vọng Thần cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại của cô, hắn mặc cho Tịch Tùng chạm vào người mình, hắn không thấy ác cảm khi cô động vào mình.
"Không bị thương ở đâu chứ?" Cô lo lắng hỏi han, kiểm tra tay chân của hắn, đôi mắt đen láy của hắn nhìn cô chằm chằm, lấp ló qua mái tóc dài đến mắt.
"Đừng làm bản thân mình bị thương, sẽ có người lo lắng cho anh đó."
Lo lắng? Còn có ai lo lắng cho hắn ư? Sầm Vọng Thần hắn, còn có ai yêu thương hắn trên đời này sao? Đến hắn, còn bỏ mặc bản thân mình từ lâu rồi.
Lau đi giọt nước mắt chực trào vì bất lực, Tịch Tùng quỳ xuống bên chiếc giỏ mây, nhẹ nhàng mở chốt khóa.
"Có thứ này muốn cho anh xem."
Từ trong giỏ, một chú mèo con gầy gò, lông vàng đốm trắng run rẩy ló đầu ra. Nó rụt rè bước những bước chân non nớt trên nền đất lạnh, rồi theo bản năng, lảo đảo bò về phía ống quần hắn.
"Meo..." một tiếng kêu non nớt vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hà Tịch Tùng đứng trong góc sáng, nhìn chú mèo nhỏ đang ngửi ngửi gấu quần của Sầm Vọng Thần, giọng cô khàn đặc nhưng dịu dàng đến lạ kỳ:
"Hôm qua tôi đã hứa sẽ mang quà đến cho anh. Đứa nhỏ này cũng bị người ta bỏ rơi dưới mưa, nó sợ hãi con người và không chịu cho ai chạm vào. Sầm Vọng Thần... tôi giao nó cho anh. Anh không muốn bảo vệ chính mình, vậy thì bảo vệ nó được không?"
Trong góc tối, tiếng thở dốc của Sầm Vọng Thần nhỏ dần. Hắn chậm rãi hạ đôi bàn tay gầy guộc đầy vệt màu vẽ xuống, đôi mắt sâu hoắm, u tối nhìn chằm chằm vào sinh mệnh nhỏ bé dưới chân, rồi lại ngước lên nhìn cô gái mặc váy lụa trắng đang đứng ngược sáng. Ở nơi góc khuất mà camera giám sát của Sầm phu nhân không thể quét tới, Hà Tịch Tùng khẽ mỉm cười, nhưng trong tay cô, chiếc xích vô hình của sự sinh tử và chiếm hữu đã bắt đầu siết chặt lấy cả hai.
Sầm Vọng Thần nhớ ra cái tay bị thương của Tịch Tùng, hắn vẫn không nói câu gì, nhưng lại lẽo đẽo chạy ra đầu giường, lấy một ít giấy lau, đưa ra trước mặt Tịch Tùng. Cô kinh ngạc: "Anh cho tôi sao?"
Sầm Vọng Thần vẫn không nói gì, bần thần ngồi lại trong góc, hắn muốn nói gì đó, nhưng miệng như bị kẹp chặt, cuối cùng đành thôi.