Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Tàn Hương

Hà Tịch Tùng sau một hồi đo đạc tỉ mỉ chăm chút, bức tranh của cô cuối cùng cũng hoàn thành.

​"Này, nhìn xem, nhìn tôi vẽ xem."

​Sầm Vọng Thần không phản ứng. Hà Tịch Tùng dù có bày ra vẻ mặt mong chờ, đôi mắt có long lanh đến nhường nào cũng không nhận lại được bất kỳ ánh nhìn nào từ vị thiếu gia họ Sầm này. Nhưng cô không khó chịu, chỉ bĩu môi rồi cúi đầu uống nước ép: "Tôi mới không thèm quan tâm anh."

​Nhìn đồng hồ đã đến giờ về, Hà Tịch Tùng cắn môi hơi day dứt. Cô rút từ trong túi ra một thanh socola xinh xắn, đặt trước mặt hắn.

​"Ngọt lắm, ăn đồ ngọt sẽ giúp bản thân vui vẻ, mẹ tôi từng nói thế đó. Anh ăn đi, tôi phải về rồi. Ngày mai tôi sẽ quay lại và cho anh một món quà."

​Khi Tịch Tùng rời đi, Sầm Vọng Thần mới dừng hẳn động tác vẽ. Hắn cúi đầu nhìn thanh socola cô đặt bên hộp đựng cọ, lặng im một hồi lâu, tuyệt tìn vứt vào thùng rác bên cạnh.

​Hà Tịch Tùng đang định rời khỏi biệt thự thì đột nhiên gặp Sầm phu nhân ở hành lang. Bà ta nở một nụ cười thân thiện: "Có rảnh cùng tôi thưởng chút trà không?"

​...

​"Đây là trà Đại Hồng Bào, loại trà cao cấp được thưởng ngoạn từ vùng núi Vũ Di, cô thử xem."

​Tịch Tùng nhấp một ngụm. Nước trà chát nhẹ nhưng dày vị, sắc đỏ hổ phách sóng sánh trong tách sứ thấu quang mang theo hương vị ngút ngàn của sương gió vách núi và khói trầm u uất.

​"Đúng là loại trà thượng hạng, cảm ơn phu nhân vì đã cho cháu thưởng thức loại trà cao cấp này."

​Sầm phu nhân bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý: "Đừng khách sáo, cô không chỉ là bác sĩ chữa bệnh cho con trai tôi, mà còn là con gái của bạn thân chồng tôi, tôi đã nghe về hoàn cảnh của cô rồi. Cô vốn là tiểu thư ngậm thìa vàng từ nhỏ, hẳn là những dòng trà vương giả thế này ắt không còn xa lạ."

​Hà Tịch Tùng cảm thấy ánh mắt Sầm phu nhân dành cho cô không đơn giản là lời hỏi han của một người mẹ đối với bác sĩ riêng của con trai.

Nụ cười xã giao trên môi cô khẽ thu lại: "Bây giờ cháu không còn là tiểu thư gì nữa đâu bác."

​"Tôi biết, cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn, tài sản cũng tiêu tán. Bây giờ cô chỉ có một thân một mình, chẳng có lấy một chỗ dựa." Sầm phu nhân nhoẻn miệng cười, ánh mắt bỗng chốc lộ ra độc ý: "Tôi sẽ là chỗ dựa cho cô, thấy thế nào?"

​"Sao ạ?"

​"Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn cô... khiến Sầm Vọng Thần chết dần chết mòn vì bệnh tâm lý."

​Hà Tịch Tùng tưởng chừng như tai mình vừa ù đi: "Bà vừa nói gì cơ?"

​"Khó hiểu quá sao? Đây là loại thuốc khiến tinh thần căng thẳng, kiệt quệ và gây hoang tưởng. Cho nó uống mỗi ngày, đến khi nó tự hủy hoại chính mình. Xong xuôi, tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để tiêu ba đời không hết. Thấy sao?"

​Thâm tâm Hà Tịch Tùng muốn phun ra hai chữ "mẹ kiếp". Tại sao trên đời lại có người khốn nạn đến thế cơ chứ?

Sự tức giận và kìm nén hiện rõ trên khuôn mặt, cô gằn giọng chất vấn: "Tại sao bà lại muốn làm như vậy, nhị thiếu gia chưa đủ khổ sở hay sao? Bà đang muốn tôi... hại chết bệnh nhân của mình? Thậm chí, việc nhị thiếu gia bị thế này, cũng là do một tay bà làm đúng không? Bà không sợ tôi sẽ nói điều này cho chủ tịch biết sao?"

​Sầm phu nhân nghe vậy liền phụt cười. Bà ta không hề lo lắng hay sợ hãi trước lời đe dọa của Tịch Tùng, thay vào đó là thái độ thách thức đầy ngạo mạn của kẻ nắm chuôi: "Cô không thể nói. Bất kỳ ai cũng không thể nói."

​Khói trà nghi ngút bay lên tỏa hương khắp căn phòng, hai người phụ nữ đối diện nhau, ai cũng mang một ý niệm riêng.

​"Nếu cô không làm tay sai cho tôi, cô chỉ có một con đường chết." Sầm phu nhân lại nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hưởng thụ nhấm nháp hậu vị ngọt muộn màng.

"Độc Tàn Hương, một loại độc lan ra từng mạch máu. Người uống phải, cứ ba ngày lại phải uống một liều ức chế độc, nếu không kịp uống, trong ba ngày độc sẽ lan đến tim, khiến trái tim phồng to và thối rữa. Không mùi, không màu, không vị."

​Đồng tử của Hà Tịch Tùng khẽ co rút. Cô lặng người nhìn vào tách trà đã vơi một nửa trong tay, lập tức quăng tách sứ xuống sàn, lấy tay móc mạnh vào cổ họng muốn nôn ra số nước trà đã nuốt. Nhìn cô quằn quại, ho khan đến đỏ bừng mặt mũi trên nền đất, Sầm phu nhân hài lòng cười mỉa mai: "Vô ích thôi, độc Tàn Hương đã ngấm vào cơ thể rồi. Có nôn ra cũng chỉ là nước lã mà thôi."

​"Bà điên rồi... Bà muốn giết người sao?!"

​"Tôi nói rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn, cứ đều đặn ba ngày tôi sẽ cho cô thuốc ức chế giữ mạng. Sau khi việc thành, tôi sẽ đưa thuốc giải. Đừng nghĩ đến chuyện tiết lộ cho ai, vì con đường phản bội tôi... chỉ có chết."

​Sầm phu nhân rời đi, bỏ lại Hà Tịch Tùng suy sụp ngay tức khắc trên nền đất lạnh. Cô nhìn lọ thuốc độc được nhét vào tay mình lúc nào không hay, lòng đầy một mớ ngổn ngang và sợ hãi.