Chương 31: Thanh Mai Trúc Mã Sắp Rời Khỏi Tôi
Học thể dục xong mà tìm mãi không thấy Xuyến Chi đâu, Tuệ An mới đi đến hỏi Thế Sơn:
- Xuyến Chi đâu rồi?
Thế Sơn đang mải nhắn tin với mấy cô bạn gái nên không để ý đến Tuệ An đang hỏi hắn. Đến khi bị Tuệ An đánh, hắn mới ôm đầu trả lời:
- Cậu ấy bị cô giáo gọi lên văn phòng rồi.
Tuệ An ngạc nhiên:
- Có việc gì hả?
- Chắc có kết quả thi, không ngoài dự đoán thì kẻo gì năm nay cậu ấy chẳng đội sổ?
Từ trước đến nay có năm nào mà Xuyến Chi không đội sổ cơ chứ! Cho dù lớp ba mươi hay bốn mươi người thì cũng không thể thay đổi được vị trí cuối bảng của cô!
Lúc Tuệ An đang nhăn mặt đi tìm bình nước của Xuyến Chi thì đột nhiên phát hiện trong ngăn bàn của Xuyến Chi có một hộp quà được gói lại vô cùng cẩn thận. Cô mới giơ quà lên hỏi Việt Thành:
- Cái gì đây? Quà sinh nhật của cậu tặng cho Xuyến Chi đây hả? Tớ còn tưởng tối nay cậu mới tặng cơ chứ?
Thế Sơn nhìn sang Việt Thành, thấy biểu cảm có phần khó chịu của đối phương, Thế Sơn liền đáp:
- Không phải là quà của bạn nam nào thích thầm Xuyến Chi chứ?
Trong lúc Tuệ An cất hộp quà vào ngăn bàn thì chẳng may làm rơi xuống đất, quà bên trong cũng rơi ra theo.
Thấy Tuệ An cúi xuống nhặt lên, Thế Sơn đưa tay ra che góc bàn rồi nhắc nhở:
- Cẩn thận góc bàn đấy.
Lúc này hai mắt Tuệ An sáng rực lên, cô cầm lên mấy hộp bao cao su rồi nhìn về phía Việt Thành. Hiểu ý của cậu bạn chí cốt, Tuệ An liền trêu đùa:
- Ôi, cái gì đây chứ? Việt Thành, đừng nói là cậu tặng Xuyến Chi đấy nhé! Hai người còn chưa đủ tuổi đâu, đừng có làm bừa!
Việt Thành nhìn hộp quà, trong lòng cũng đã đoán được người tặng. Hắn phẫn nộ chạy một mạch đến sân bóng, khi thấy người kia đang đá bóng, Việt Thành liền tiến tới nắm lấy cổ áo. Hắn gằn giọng:
- Sao cậu dám tặng thứ rác rưởi đó cho Xuyến Chi?
Thế Minh cười nửa miệng, nhìn biểu cảm cũng có thể thấy rằng hắn ta đã lường trước được việc này rồi.
- Tôi cũng đâu tặng nó để cho cậu dùng, nên cũng không cần quá kích vậy đâu!
Việt Thành tức giận cho hắn ta một nắm đấm, đến khi thấy Thế Minh ngã nhoài xuống đất, hắn mới cúi người xuống, tiếp tục nói:
- Hừ! Đừng để tôi thấy cậu đến gần Xuyến Chi lần nào nữa.
Khi Việt Thành đi được mấy bước, Thế Minh đứng lên rồi hỏi:
- Nếu cô ấy mới là người chủ động thì sao? Tôi thực sự rất hiếu kỳ đấy, một người kiêu ngạo như cậu khi phát hiện ra bản thân chỉ là trò đùa thì sẽ có biểu cảm như thế nào?
***
Khi Xuyến Chi đi ra từ phòng nghỉ của giáo viên thì gặp ngay Diệu Mai cũng đang định đi vào. Diệu Mai thấy Xuyến Chi liền lên tiếng:
- Cậu nhìn xem, đến việc học cậu cũng không xử lý tốt thì làm sao có thể ở bên cạnh anh ấy chứ hả?
Xuyến Chi tức giận đáp:
- Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?
Chợt Diệu Mai bật cười, cô ta liếc mắt về phía Xuyến Chi rồi úp mở chuyện của Việt Thành:
- Nhìn biểu cảm này của cậu... có lẽ chưa biết chuyện anh ấy sắp đi rồi nhỉ?
Cô nhíu mày, khó hiểu hỏi lại:
- Việt Thành đi đâu cơ chứ?
Diệu Mai cười thầm, trong bụng đã suy tính xong điều gì đó, cô ta giả bộ bất ngờ rồi đáp:
- Đến chuyện này mà anh ấy vẫn giấu cậu sao? Tôi thực sự rất tò mò về mối quan hệ của hai người đấy! Chuyện quan trọng như thế mà cậu còn không biết thì tệ thật, còn mang danh là bạn gái cơ đấy!
- Ý cậu là chuyện gì? Nói cho rõ đi!
- Chỉ có điều bây giờ tôi bận rồi, làm sao đây? Thế này đi, tối tôi gửi địa chỉ cho cậu. Nếu tò mò, cậu có thể đến!