Chương 30: Thanh Mai Trúc Mã Và Ngày Sinh Nhật Của Tôi
Thoắt cái đã đến ngày sinh nhật của Xuyến Chi, mới sáng sớm cô đã vui vẻ đợi Việt Thành ở cửa. Vốn mấy hôm trước định rủ hắn đi du lịch, nhưng sau đó lại bận việc không thể đi được, cho nên đã thất hứa với hắn. Còn làm hắn giận dỗi cô mấy ngày liền, cho dù cô có năn nỉ bao nhiêu cũng chẳng được! Có điều hôm nay là sinh nhật cô, nếu như hắn còn giận cô thì cô sẽ cho hắn biết lý do vì sao con gái thích giận ngược!
Đúng giờ, Việt Thành tiến lại gần cô, rõ ràng tâm trạng của hắn đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, đi đường cũng không quên nắm lấy tay cô. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô cũng không quên đòi quà hắn, nhưng hắn chỉ nói tối mới đưa cho cô. Thành ra Xuyến Chi cứ vui vẻ cả quãng đường đi, chưa bao giờ cô mong ngày sinh nhật trôi qua nhanh đến thế!
Khi đến lớp, Xuyến Chi mới đưa cho hắn xem một tấm ảnh, còn hỏi ý kiến của hắn:
- Em muốn đổi ảnh đại diện, anh xem hình này có được không?
Việt Thành thấy ảnh của cô, trong lòng như có ngọn lửa cháy rực, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm đạm như không có chuyện gì:
- Sao tự nhiên lại đăng ảnh?
- Em phải đăng để cho người ta biết người yêu của anh đẹp như thế nào chứ!
Hắn xoa đầu cô, bình tĩnh đáp:
- Ai thèm để ý đến suy nghĩ của bọn họ, anh biết là được rồi.
- Vậy em đăng tấm này nhé?
Cô đưa cho hắn xem một bức hình cô đang cười, nụ cười như có nắng.
- Không được!
Cô nói xong thì đưa điện thoại cho hắn, bực tức nói:
- Vậy anh tự chọn đi.
Tay hắn lướt một hồi, cuối cùng chọn được một tấm rồi đưa cho cô xem.
Xuyến Chi nhìn ảnh xong, cô phiền não thở dài.
- Đây là ảnh lúc nhỏ mà?
Việt Thành nhìn cô rồi bật cười như kẻ ngốc, còn vui vẻ nói:
- Ảnh lúc nhỏ trông dễ thương hơn nhiều!
- Ảnh này có gì mà dễ thương chứ?
Cô chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp năm lớp tám, lúc này cô vẫn còn nhỏ con, mặc trên mình bộ áo trắng đồng phục, vô cùng giản dị. Cô nhớ tấm ảnh này, vì đây là ảnh do hắn tự tay chụp lại. Cô vẫn luôn lưu lại, không ngờ mới đó mà thời gian đã trôi qua nhanh như thế!
Ngẫm nghĩ một lúc rồi Xuyến Chi mới nói:
- Thôi được, coi như đăng lại ảnh cũ vậy.
Lát sau, cô đọc bình luận của mấy người bạn cũ. Người chê cô đen, người chê cô gầy, người lại nói sao cô lép thế?
Cô lập tức hét lên:
- Việt Thành, anh ra đây mà xem ảnh anh chọn này!
***
Trong giờ nghỉ giải lao 15 phút, lúc đó bốn người rủ nhau xuống căn tin để uống nước, nhưng vì Xuyến Chi để quên ví tiền nên đã nói ba người kia đi trước. Ban đầu Việt Thành ngỏ ý muốn quay lại cùng cô nhưng cô nói không sao, sau cùng hắn bị Tuệ An và Thế Sơn kéo đi trước.
Lúc Xuyến Chi quay về phòng thì đã thấy Thế Minh ngồi ở trong lớp một mình, hắn ta thấy cô vào thì tiến lại gần. Còn mặt dày nói với cô:
- Quà sinh nhật của cậu đó, chúc mừng sinh nhật.
Xuyến Chi không có ý định nhận quà của hắn, dứt khoát đáp lại:
- Tớ nhận lời chúc, còn quà thì cậu mang đi tặng cho bạn gái của cậu đi. Tớ không cần.
Thế nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ, còn đặt món quà vào tay cô rồi nói:
- Tặng quà cho bạn gái cũ cũng không phải là chuyện phạm pháp mà, có đúng không?
Đúng lúc này thì Việt Thành chầm chậm bước vào, cô thấy hắn đến liền giấu món quà ra sau lưng. Cô không muốn hắn hiểu lầm, nhưng lại không biết làm gì, chỉ luống cuống hỏi:
- Việt... Việt Thành? Sao lại quay lại rồi?
Thế Minh bật cười rồi rời đi, lúc đi qua Việt Thành, miệng còn lẩm bẩm một câu mà chỉ có Việt Thành ở ngay cạnh mới có thể nghe thấy:
- Thực ra cậu ấy chỉ vì giận tôi nên mới đến với cậu thôi. Đợi khi cậu ấy hết giận, tôi không nghĩ rằng cậu ấy còn thèm để ý đến cậu đâu.
Sau khi Thế Minh đi, Xuyến Chi mới nhét quà của hắn ta trong ngăn bàn. Cô cầm ví tiền chạy đến cạnh Việt Thành rồi nói:
- Chúng ta đi nhanh kẻo hết giờ nào!