Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Thanh Mai Trúc Mã Muốn Ôn Bài Cùng Tôi

Hôm sau hai người hẹn nhau đi xem phim, trong phim có một cảnh mẹ của nam chính đưa 10 tỉ cho nữ chính để chia cắt hai người. Xuyến Chi mới gật gù tán thưởng:

- Nữ chính số hưởng thật đấy, tự nhiên không làm gì cũng có tiền! Ước gì mẹ anh cũng nói với em rằng cô sẽ cho em 10 tỉ để em chia tay anh thì hay biết mấy!

Việt Thành nóng lòng hỏi lại:

- Rồi em sẽ trả lời như thế nào?

Cô nhìn thấy gương mặt khó ở của hắn, không nhịn được mà bật cười, còn mặt dày nói:

- Đương nhiên là hỏi mẹ anh muốn chuyển khoản hay trả bằng tiền mặt rồi! Dù sao sức hút của nhiều số không như thế thì có mấy người chịu được?

- Anh đáng giá 10 tỉ sao?

Xuyến Chi suy tư hồi lâu rồi mới đáp:

- Thật ra cũng chưa đến 10 tỉ đâu, nhưng vì cô là mẹ anh nên mới trả giá đắt như thế!

Hắn hơi giận rồi, nhưng vẫn gặng hỏi:

- Vậy nếu là em thì em sẽ ra giá thế nào?

Cô lắc đầu đáp:

- Cái này em chưa nghĩ đến.

Hắn vẫn kiên trì nói tiếp:

- Vậy bây giờ nghĩ đi. Anh nghe.

Sau một hồi suy nghĩ, Xuyến Chi mới đáp:

- Một tỷ có nhiều quá không? Bây giờ nếu bán hết nội tạng, máu, giác mạc của anh hết thì làm gì được nhiều tiền như thế?

Việt Thành nhân cơ hội véo má cô, xong còn đanh đá giận dỗi:

- Em được lắm, chưa cưới về đã có suy nghĩ bán anh rồi!

Xuyến Chi bị lừa nhưng vẫn không biết, còn thật thà nói với hắn:

- Chuyện này... không phải do anh hỏi em hay sao?

- Anh không có hỏi.

- Anh có!

***

Khi xem phim xong thì Việt Thành mới đưa Xuyến Chi về nhà, trước khi đi hắn định hôn cô thì đột nhiên thấy ba cô đang đứng trước cửa nhà. Vì để không bị nghi ngờ, Việt Thành mới lấy cớ đến để dạy học cho cô để quang minh chính đại đi vào trong.

Ba Xuyến Chi nhìn về phía hắn rồi hỏi:

- Dạo không thấy hai đứa đi với nhau, chú còn tưởng hai đứa nghỉ chơi rồi chứ?

Trong lúc hắn đang tìm câu trả lời hơp lý thì mẹ của cô đã đi tới vỗ vai hắn, còn vui vẻ hỏi:

- Việt Thành qua chơi hả con?

Hắn nhanh miệng đáp:

- Con qua ôn bài cho Xuyến Chi ạ.

Mẹ Xuyến Chi không nghĩ nhiều, bởi vì từ nhỏ đến giờ hắn vẫn thường xuyên đến nhà để giảng bài cho Xuyến Chi. Duy chỉ có ba cô vẫn còn hoài nghi gì đó, suốt cả buổi cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Mẹ cô thúc giục:

- Cũng muộn rồi, hai đứa lên phòng học đi kẻo trễ giờ.

- Thế bọn con lên phòng ạ.

Sau khi Xuyến Chi đóng cửa phòng lại, cô chán nản nói với hắn:

- Anh định bắt em ôn bài thật hả? Em không muốn làm bài tập đâu!

- Ừ, ôn bài tập... dành riêng cho bạn gái.

Hắn nói xong thì kéo cô ngồi lên chân hắn, không đợi cô đồng ý, hắn cúi xuống hôn lấy môi cô. Ngọt, có lẽ nụ hôn này có vị ngọt ngào như hương sữa.

Chợt cô đẩy người hắn ra rồi nói:

- Việt Thành, hình như em ngồi lên cái gì đó rồi?

Việt Thành kiềm chế đáp:

- Đừng nói bậy, không có gì hết.

- Nhưng em...

Không để cô phản bác, Việt Thành tiếp tục hôn cô, sau đó hôn xuống cổ, khi rời đi còn để lại một dấu tích đỏ ửng trên cổ Xuyến Chi.

Thấy cô ngại ngùng gục đầu bên vai mình, hắn còn nói:

- Bài tập này em thích mà?

Hai má cô đỏ ửng, ấp úng trả lời:

- Không... em không có như thế!

Hắn nhướn mày hỏi lại:

- Em không thích?

Cô không đáp, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy hắn.

- Được rồi, bây giờ chúng ta học bài thôi.

- Học... không phải vừa mới...

Xuyến Chi lén nhìn về chiếc giường trống, chợt xấu hổ lấy tay che người lại. Cô không nghĩ hắn lại muốn tiến triển nhanh như thế! Dù sao cô vẫn chưa chuẩn bị gì mà!

Việt Thành hiểu ý nghĩ đen tối của cô, liền đính chính:

- En nghĩ đi đâu đó? Ít ngày nữa có kì thi vật lý rồi, đến giờ em còn không biết gì cả thì năm sau làm sao thi lên đại học được?

Xuyến Chi nhìn hắn, đôi mắt trở nên long lanh:

- Không phải có anh rồi sao?

Việt Thành cũng nhìn cô, nhưng trong lòng có điều không thể nào mở lời được. Liệu có thể cùng cô học đại học hay không thì chính hắn cũng không rõ nữa.