Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: Thanh Mai Trúc Mã Sẽ Lựa Chọn?

Ngay hôm sau khi chuyến đi nghỉ đông kết thúc, Xuyến Chi đến nhà Việt Thành chơi, lúc đó ba mẹ Việt Thành còn ở nhà, thành ra cả hai chỉ biết ngồi trên ghế sofa xem phim.

Xuyến Chi vừa giành lấy điều khiển vừa làu bàu:

- Sao anh cứ suốt ngày xem đá bóng như thế? Hai mấy người giành nhau quả bóng tròn không phải rất mệt sao?

Việt Thành ấm ức đáp:

- Anh cũng đâu có giành ti vi với em?

Bên này, Ba Việt Thành bồi hồi nhớ lại chuyện Việt Thành còn nhỏ, nhớ ngày xưa 2 đứa cũng thường xem ti vi cùng nhau. Việt Thành thì thích xem đá bóng còn Xuyến Chi lại rất thích xem hoạt hình, nhưng chẳng lần nào Việt Thành xem đá bóng hết. Ông liền nói với vợ:

- Lúc nhỏ con trai chúng ta thường nhường cho Xuyến Chi, bây giờ cũng không khác ngày còn nhỏ.

Mẹ Việt Thành khẳng định:

- Nó luôn là nhường biết nhường nhịn người khác mà!

Nhưng ba hắn lại lập tức phản bác:

- Anh thấy nó chỉ dịu dàng với con bé thôi.

- Ý của anh là sao?

Thấy ánh mắt khó hiểu của vợ, ba hắn cũng không tiện nhiều lời:

- À, không có gì.

Mẹ Việt Thành đưa mắt nhìn về đứa con trai mình đã nuôi nấng mười bảy năm rồi tự hào khoe với chồng:

- Kể ra càng nhìn em lại càng thấy hai đứa đẹp đôi!

Ba hắn ngạc nhiên hỏi lại:

- Em nói con mình với Xuyến Chi sao?

- Đương nhiên là Diệu Mai rồi! Anh không thấy vậy sao?

Ba hắn lắc đầu:

- Anh thấy con trai em có vẻ không để ý đến Diệu Mai đâu.

Mẹ hắn mới chép miệng đáp:

- Nó còn trẻ, không dễ thể hiện tình cảm ra ngoài đâu.

Chợt ba hắn cười như kẻ ngốc:

- Anh nhớ lúc anh bằng tuổi nó, anh đã theo đuổi em rồi phải không?

Nhắc lại chuyện này, mẹ hắn liền đưa hai tay chống nạnh, bực tức đáp:

- Hừ. Anh còn dám nhắc lại chuyện đó? Nếu không phải anh cứ suốt ngày bám theo em thì có khi bây giờ em đã là người phụ nữ quyền lực nhất nước ta rồi!

Ba hắn cũng không vừa, mở miệng đã muốn tranh cãi với vợ:

- Anh nhớ lúc đó em học quản trị kinh doanh với anh mà? Sao lại chuyển thành chính trị gia rồi?

- Không phải tại anh phiền phức quá hay sao?

- Anh phiền phức? Vậy mà lúc trước có người cứ mải nhìn trộm anh đến phức bị thầy xuống gõ đầu cũng không hay đó sao?

- Anh còn cãi nữa thì tối nay ra sofa ngủ!

Trong một cuộc tranh cãi, dù bạn đúng hay sai thì người xin lỗi vẫn là bạn! Ý nghĩa này ba hắn đã hiểu được từ ngày bắt đầu bước chân vào con đường yêu đương không công bằng này rồi!

Lúc lâu sau, mẹ Việt Thành mới rủ Xuyến Chi đi mua sắm. Xuyến Chi cũng vui vẻ đi theo, lúc này ba hắn mới tiến đến ngay chỗ gần hắn. Ông nói:

- Ba nghe nói con chuẩn bị thi cuối kỳ rồi?

Việt Thành chột dạ, đáp:

- Vâng, thưa ba.

Không ngoài dự tính, ba hắn vừa mở miệng đã nhắc đến vấn đề kia:

- Vậy quyết định của con là gì?

Việt Thành nhìn về phía ba, bất lực hỏi lại:

- Có thể cho con thêm một năm nữa không?

- Vì Xuyến Chi sao?

Câu hỏi của ba khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận:

- Bọn con hẹn hò rồi.

- Cuối tuần sau hai gia đình sẽ tổ chức một cuộc hẹn, hãy nói lựa chọn của con trước hôm đó.

Hắn hỏi tiếp, ánh mắt ngập tràn hy vọng:

- Ba, không thể trì hoãn thêm một năm hay sao?

- Nếu con còn thấy do dự, vậy thì hãy đến công ty. Con sẽ thấy có bao nhiêu người đang chờ quyết định của con!

Việt Thành, ba xin lỗi. Vì ba không đủ năng lực, nhưng cũng không thể vì sự bất tài của ba mà khiến tâm huyết bao nhiêu năm qua của ông con sụp đổ được!

Việt Thành kích động cầm lấy tay ba, nhưng thứ mà hắn mong chờ thì ba hắn lại chẳng thể cho nổi! Cuối cùng, hắn chỉ biết bất lực đi lên phòng. Trong căn phòng tối, bóng dáng hắn ngồi thụp dưới đất hiện rõ lên. Tay hắn nắm chặt lại thành quyền, trong lòng lại không ngừng tự trách. Nếu hắn có năng lực thì ba hắn cũng chẳng cần cúi đầu trước người khác, giờ đây hắn cũng không còn cảm thấy tội lỗi. Hắn chỉ sợ rằng nếu hắn lựa chọn rồi, người đau lòng lại không chỉ có mỗi mình hắn!