Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Thanh Mai Trúc Mã Nói Sẽ Đợi Tôi Đủ Tuổi

Tầm hơn hai giờ sáng thì Việt Thành mới đưa Xuyến Chi về khách sạn mà cô giáo đã đặt phòng trước. Khi đưa cô đến trước cửa phòng, Việt Thành mới giữ tay cô lại rồi nhắc nhở:

- Cũng muộn rồi, nhớ để mai hẵng tắm.

- Em không sao đâu!

- Còn bảo không sao? Trước giờ em là người dễ bị cảm nhất nhóm đó.

Đột nhiên Tuệ An mở cửa phòng, cô nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi:

- Ôi dào, tận hai giờ sáng mới chịu đưa nhau về cơ à?

Thế Sơn cũng ló đầu ra cười cợt:

- Hay lắm đấy Thành! Không ngờ nay bạo vậy luôn đấy!

Xuyến Chi cũng không vừa, nhanh miệng chọc lại:

- Hai người mới có vấn đề đó, ở chung phòng đến tận giờ này cơ!

Thế Sơn liếc mắt về phía Tuệ An rồi ăn vạ:

- Không phải do bạn cậu đấy à, nửa đêm rồi còn gọi tớ qua để ngồi đợi hai người về.

Tuệ An khoanh tay lại trước ngực rồi cười nửa miệng:

- Hừ! Không phải có ai kia sợ ma nên chạy qua đây à?

Nghe hai người kia cà khịa nhau một hồi, cuối cùng Xuyến Chi phải ra hiệu cho Việt Thành đưa Thế Sơn về phòng. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi, nếu như còn để hai người đó tiếp tục cãi nhau thì đến bao giờ mới có thể đi ngủ được chứ?

Đêm đó, Xuyến Chi trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhớ lại chuyện mới xảy ra, dường như đó là một giấc mơ. Hạnh phúc mà cô chờ đợi từ lâu đến quá nhanh, đến mức khiến cô không tài nào ngừng suy nghĩ về hắn, về lời tỏ tình của hắn, và cả nụ hôn của hai người nữa.

Sáng ngày mai, Xuyến Chi tỉnh dậy lúc mười giờ sáng. Cô nhìn quanh không thấy Tuệ An đâu cả, chợt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cô mang theo bộ đồ ngủ đi ra mở cửa, cũng không để ý đến đầu tóc đang rối của mình. Lúc cửa mở ra, cô nhìn người trước mặt thì mới hoảng hốt chỉnh lại mái tóc rối bời.

Miệng lắp bắp:

- Sao... sao anh lại đến đây?

- Tuệ An nói em ngủ mãi chưa dậy nên anh mới qua xem thử.

Hắn nhìn xuống người cô, thấy bộ đồ ngủ có chút kỳ lạ, liền nhắc nhở:

- Em vào thay đồ đi.

Cô nhìn xuống, thấy bản thân còn chưa mặc áo lót, mới xấu hổ nấp sau cánh cửa.

- Hả? Cái gì? Việt Thành... em không cố ý đâu!

Việt Thành cười, hắn cố ý quay lưng lại rồi trêu cô:

- Mới sáng sớm em đã định thử tính kiên nhẫn anh rồi sao?

***

Gần ba mươi phút sau, Xuyến Chi đẩy cửa bước ra. Cô mặc một chiếc váy mỏng cho phù hợp với biển, trên váy còn được thêu thêm những bông hoa nhí màu xanh ngọc. Việt Thành nhìn cô không chớp mắt, mãi đến khi cô gọi thì hắn mới bình tĩnh lại.

- Sao con gái bọn em cứ thích mặc váy ngắn như thế?

- Thực ra váy không quá ngắn đâu, anh nhìn xem, không phải gần đến đầu gối rồi sao?

Thấy cô vô tư đưa chân ra cho hắn xem, lập tức khiến mặt mũi hắn đỏ bừng lên. Hắn mới nói với cô:

- Lần sau... lần sau đừng tự tiện cho anh xem chân em nữa.

Cô quàng tay lên cổ hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, khiến tim của hắn đập liên hồi. Thấy biểu cảm hồi hộp của hắn, cô mới phá lên cười:

- Này, có phải anh đang nghĩ cái gì đó đen tối đúng không?

Lúc này Việt Thành biết bản thân bị trêu đùa, mới dùng tay siết chặt lấy eo cô.

- Nếu còn làm như thế nữa thì anh cũng không thể cam đoan được điều gì đâu.

Bấy giờ Xuyến Chi mới biết sợ, cô buông tay hắn ra, ngại ngùng nói:

- Anh đừng có trêu em như thế, em sẽ nghĩ thật đó!

Hắn đưa tay lên xoa đầu cô, dịu dàng trả lời:

- Anh đùa thôi. Khi em chưa đủ tuổi, anh sẽ không đi quá giới hạn đâu.