Chương 32: Thanh Mai Trúc Mã Thấy Tôi Hôn Người Khác (1)
Khi về đến lớp, Xuyến Chi hậm hực đi đến trước mặt Việt Thành. Cô bực tức hỏi hắn:
- Này, có phải anh có chuyện gì giấu em không hả?
Bấy giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc vừa nãy, hắn liền nói:
- Em vẫn còn liên lạc với cậu ta sao?
Xuyến Chi không biết người mà hắn đang nhắc đến là ai, còn nghĩ người đó chính là Diệu Mai, nên mới vội vàng đáp:
- Em liên lạc với cậu ta làm gì chứ? Dù sao cũng không liên quan đến em!
Việt Thành cũng không hỏi nhiều nữa, hắn đứng dậy bỏ đi. Hắn không biết rằng bản thân nên đối diện với Xuyến Chi như thế nào? Có nên hỏi cô về tình cảm đối với hắn hay không? Rằng cô có thực sự thích hắn, hay chỉ vì giây phút nhất thời?
***
Trong nhà vệ sinh có hai nam sinh đang nói chuyện to nhỏ với nhau, hai người vừa cười mỉa mai vừa nói:
- Nghe nói thằng Minh lớp 11A1 là một tên sát gái chính hiệu đấy!
Cậu bạn bên cạnh vỗ vai, còn nói lớn:
- Nó được cái đẹp mã, còn giàu nữa thì đứa con gái nào chẳng tự nguyện bu vào!
- Có khi ông Việt Thành lớp nó cũng là người đổ vỏ thôi, nghe nói không có ai qua tay thằng đó mà không bị thằng đó chơi hết. Chắc chơi cho đã rồi mới chịu bỏ thôi!
Việt Thành đứng trước gương lớn, bàn tay đấm thẳng vào kính khiến máu tươi chảy xuống bồn rửa tay. Hắn không để ý đến vết thương trên tay, quay mặt nhìn về phía đằng sau, nơi tiếng ồn phát ra mỗi ngày một lớn.
Lúc này hai người kia nghe tiếng kính vỡ thì mới mở cửa ra xem. Khi thấy đôi mắt tràn ngập sát khí của kẻ đối diện, hai người mới biết rằng bản thân đã gây ra chuyện. Sau đó cũng không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu đi ra ngoài.
***
Đến tối, tiếng nhạc lớn trong quán bar cùng với ánh đèn mờ mờ ảo khiến Xuyến Chi không chịu được mà quay trở ra. Nhưng sau khi cô mới đi được vài bước thì lại thấy Diệu Mai mặc chiếc váy ngắn đi vào.
Hai người đi vào trong, Diệu Mai thuần thục cầm hai ly rượu từ tay người phục vụ, một ly giữ lại, còn cái kia thì đưa cho Xuyến Chi.
Thấy biểu cảm tránh né của Xuyến Chi, Diệu Mai mới bật cười, tò mò hỏi:
- Đừng nói là cậu chưa bao giờ uống rượu đấy nhé? Mười bảy tuổi rồi mà không biết uống rượu cơ à? Chả trách Việt Thành lại xem cậu như em gái mà chăm sóc đấy!
Diệu Mai vừa cười vừa nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ xem thường. Thấy thế, Xuyến Chi liền cướp lấy ly rượu trên tay Diệu Mai rồi uống hết một hơi.
- Đủ rồi đấy, có chuyện gì thì cậu nói hết đi!
Vài giây sau khi ly rượu được cô uống cạn, cảm giác của rượu mạnh mang đến đã làm cổ họng cô đau rát, mùi rượu nồng xông thẳng đến tận mũi.
Diệu Mai vẫn rất bình tĩnh, cô ta lấy thêm một ly rượu nữa rồi nói:
- Cậu không cần phải vội vàng như thế đâu, dù sao đêm vẫn còn dài cơ mà?
Lúc này rượu đã ngấm, Xuyến Chi có thể cảm nhận được ruột của cô đang co bóp đến cực hạn. Sau đó cô không nói không rằng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, cho dù rửa mặt biết bao nhiêu lần cũng không thể tỉnh táo lại được.
Lúc cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì rượu mạnh. Khi đang loạng choạng bước ra va vào ai đó đang đi tới, cô vội vàng ngước mắt nhìn lên. Hình ảnh một người dáng cao, mặc áo sơ mi trắng xuất hiện mờ mờ ảo ảo.
Xuyến Chi không nhịn được mà lên tiếng:
- Việt... Việt Thành? Sao anh lại đến mấy nơi như thế này hả?
Người kia dịu dàng nâng cằm cô lên, cất tiếng:
- Mấy nơi như thế này thì không được đến hay sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, đưa hai tay lên véo má hắn.
- Em không cho phép! Lần sau... lần sau không được phép đến đây... Nếu không... nếu không...
Hắn chau mày hỏi lại:
- Em làm sao?
- Nếu không em thực sự sẽ bỏ mặc anh thật đấy! Tới lúc đó anh đừng có lẽo đẽo dỗ em...
Nói xong, cô nhón chân lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Chỉ có điều người ở trước mặt cô lại chẳng phải người mà cô đang nghĩ đến.