Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chống Lưng Cho Nàng

Tin Thượng Quan Viễn tới phủ Thừa tướng cầu thân lan khắp kinh đô chỉ trong nửa ngày.

Các tửu lâu, trà quán đều bàn tán không ngớt.

“Nghe nói đại tướng quân mang sính lễ theo quy cách cao nhất!”

“Không phải Lục đại tiểu thư vừa bị thái tử từ hôn sao?”

“Vậy mới đáng sợ… Người bị Đông cung bỏ lại, quay đầu đã được Thượng Quan gia cầu cưới.”

“Thái tử lần này mất mặt lớn rồi.”

Toàn bộ kinh đô đều chấn động.

Không ai ngờ vị la sát nổi tiếng lạnh lùng ấy lại làm ra chuyện động trời như vậy.

Trong đại sảnh Lục phủ.

Không khí nặng nề đến mức khó thở.

Lục phu nhân ngồi bên cạnh, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Bà ta vốn nghĩ chỉ cần đẩy được Lục Kiều Quân ra khỏi hôn sự với thái tử, nữ nhi ruột mình sẽ thuận lợi bước lên vị trí cao hơn.

Nhưng ai ngờ…

Lục Kiều Quân lại quay đầu trèo lên cành cao hơn cả Đông cung.

Thượng Quan gia.

Gia tộc mà ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng dè vài phần.

Lục thừa tướng nhìn đống sính lễ chất đầy sân viện, vẻ mặt thay đổi liên tục.

Ông ta là người trong triều nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này.

Thượng Quan Viễn đích thân tới cầu thân…

Đây không đơn thuần là cưới vợ.

Mà là công khai chống lưng cho Lục Kiều Quân trước mặt toàn bộ kinh đô.

Lục Kiều Quân bước vào đại sảnh.

Khoảnh khắc nàng xuất hiện, ánh mắt mọi người đều dừng lại.

Hôm nay nàng mặc váy dài màu lam nhạt, không quá phô trương nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Dáng đi chậm rãi, sống lưng thẳng, từng bước đều mang theo khí chất đích nữ thế gia.

Lục Uyển Nhi nhìn nàng.

Ánh mắt gần như muốn bóp nát người đối diện.

Tại sao…

Rõ ràng nàng ta đã thắng rồi.

Vậy mà Lục Kiều Quân vẫn có thể khiến cả kinh đô chỉ chú ý tới mình?

Thượng Quan Viễn cũng ngẩng mắt nhìn nàng.

Ánh sáng ngoài sân chiếu lên gương mặt thiếu nữ, khiến làn da nàng càng trắng hơn.

Mùi hương mạn đà la thoang thoảng lướt qua.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến hắn nhớ tới đêm tuyết hôm qua.

Lục Kiều Quân dừng trước đại sảnh, khẽ hành lễ.

“Phụ thân.”

Lục thừa tướng ho khan một tiếng.

“Kiều Quân… chuyện này…”

Ông còn chưa nói xong, Thượng Quan Viễn đã lên tiếng trước.

“Ta đã chọn ngày lành.”

“Mười ngày sau thành thân.”

Ngữ khí hắn bình thản.

Nhưng lại hoàn toàn không cho người khác cơ hội từ chối.

Lục phu nhân lập tức miễn cưỡng cười.

“Đại tướng quân, chuyện hôn nhân là đại sự…”

“Có phải nên hỏi ý Kiều Quân trước.”

“Không cần.”

Người đáp là Lục Kiều Quân.

Nàng ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Viễn.

Khóe môi cong nhẹ.

“Ta đồng ý.”

Toàn bộ đại sảnh lập tức im lặng.

Ngay cả Thượng Quan Viễn cũng hơi dừng ánh mắt trên người nàng thêm vài giây.

Lục Uyển Nhi nhìn hai người đối diện nhau, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu chưa từng có.

Nàng ta đột nhiên cắn môi.

“Tỷ tỷ…”

“Muội biết chuyện thái tử khiến tỷ đau lòng, nhưng hôn nhân không phải trò đùa…”

“Đại tướng quân quanh năm chinh chiến, tính tình lạnh lùng, tỷ thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”

Giọng nàng ta mềm mại dịu dàng.

Nếu là người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ nghĩ nàng ta thật lòng lo cho tỷ tỷ.

Nhưng Lục Kiều Quân hiểu rõ.

Lục Uyển Nhi chỉ muốn nhắc nàng trước mặt mọi người rằng.

Thượng Quan Viễn là kẻ máu lạnh nơi chiến trường.

Là nam nhân ai cũng sợ.

Đáng tiếc…

Nàng không phải nữ nhân bình thường.

Lục Kiều Quân khẽ cười.

“Muội muội nói đúng.”

“Đại tướng quân quả thật không giống người dễ gần.”

Nói đến đây, nàng chậm rãi nhìn sang Thượng Quan Viễn.

Ánh mắt dịu dàng hơn vài phần.

“Nhưng ít nhất…”

“Ngài ấy sẽ không cướp hôn sự của người khác.”

Một câu nói nhẹ bẫng.

Lại khiến sắc mặt Lục Uyển Nhi trắng bệch ngay tức khắc.

Ngay cả Lục phu nhân cũng cứng người.

Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên vô cùng khó xử.

Thượng Quan Viễn nhìn Lục Kiều Quân.

Đôi mắt lạnh lẽo hiếm hoi xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

Vị cô nương này…

Quả nhiên không phải kiểu dễ chịu thiệt.

Đúng lúc ấy.

Ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo.

“Thái tử điện hạ đến!”

Không khí lập tức thay đổi.

Lục Uyển Nhi lập tức sáng mắt.

Nhưng nụ cười của nàng ta còn chưa kịp hiện rõ.

Thái tử đã bước nhanh vào đại sảnh.

Sắc mặt hắn rất khó coi.

Khi nhìn thấy sính lễ đầy sân, ánh mắt càng trầm xuống.

Rồi…

Hắn nhìn về phía Lục Kiều Quân.

Thiếu nữ đứng cạnh Thượng Quan Viễn, dung mạo thanh lệ động lòng người.

Mà nam nhân bên cạnh nàng lại mạnh mẽ và áp đảo đến mức không ai dám xem thường.

Hai người đứng cạnh nhau…

Lại cực kỳ xứng đôi.

Khoảnh khắc ấy.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng thái tử đột nhiên xuất hiện cảm giác mất mát mãnh liệt chưa từng có.