Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Kinh Đô Chấn Động

Sáng sớm.

Tuyết đã ngừng rơi.

Kinh đô nước Sở vừa mở cửa thành, các con phố đã đông kín người qua lại. Tiểu thương dựng sạp, xe ngựa nối đuôi nhau trên đường dài.

Nhưng hôm nay…

Không khí lại khác thường.

Bởi từng rương sính lễ đỏ thẫm đang nối thành hàng dài tiến về phía đông kinh thành.

Đi đầu là chiến mã đen tuyền của Thượng Quan gia.

Phía sau là hơn trăm thị vệ mặc giáp chỉnh tề.

Khí thế áp đảo đến mức người đi đường đều phải tự động tránh sang hai bên.

“Là người của Thượng Quan phủ…”

“Đại tướng quân hồi kinh rồi sao?”

“Không đúng… đây là sính lễ!”

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

Khi nhìn thấy huy hiệu kim văn trên các rương lễ, toàn bộ kinh thành gần như chấn động.

Bởi đó là quy cách sính lễ cao nhất dành cho chính thất của Thượng Quan gia.

Mà hướng họ đang đi…

Lại là phủ Thừa tướng.

Trong đại sảnh Lục phủ.

Lục phu nhân đang cùng Lục Uyển Nhi lựa trang sức.

Từ tối qua tới giờ, cả hai gần như không ngủ nổi.

Dù chưa có thánh chỉ chính thức, nhưng chuyện thái tử đổi người thành thân đã xem như định xuống.

Chỉ cần qua hôm nay…

Lục Uyển Nhi sẽ trở thành người được cả kinh đô ngưỡng mộ.

Nghĩ đến đây, khóe môi nàng ta càng không giấu nổi ý cười.

“Mẫu thân…”

“Chuyện của tỷ tỷ, liệu có khiến phụ thân mềm lòng không?”

Lục phu nhân cười nhạt. “Con sợ cái gì?”

“Danh tiếng của nàng ta đã hỏng rồi.”

“Một nữ nhân bị thái tử từ hôn, sau này còn ai dám cưới?”

Lục Uyển Nhi vừa định cười theo thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân vội vã.

Một gã gia đinh gần như chạy vào đại sảnh.

“Lão gia! Phu nhân!”

“Người của Thượng Quan phủ tới rồi!”

Cả đại sảnh đồng loạt im bặt.

Lục thừa tướng đang uống trà cũng khựng tay.

“Thượng Quan phủ?”

Ông nhíu mày.

Thượng Quan gia là một trong tam đại gia tộc nước Sở, quyền thế cực lớn. Đặc biệt là Thượng Quan Viễn — đại tướng quân nắm binh quyền trong tay.

Ngay cả hoàng thất cũng phải dè chừng vài phần.

Một nhân vật như vậy…

Sao lại đột nhiên tới Lục phủ?

Nhưng rất nhanh sau đó.

Tiếng hô ngoài cổng đã vang khắp phủ.

“Đại tướng quân đến!”

Khoảnh khắc ấy.

Ngay cả Lục thừa tướng cũng lập tức đứng dậy.

Ngoài cổng phủ.

Từng rương sính lễ đỏ trải dài gần nửa con phố.

Người đứng đầu đoàn lễ mặc hắc y, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông.

Thượng Quan Viễn hôm nay không mặc chiến giáp.

Chỉ một thân trường bào đen thêu ám văn bạc đơn giản, nhưng khí thế vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hắn đứng đó.

Tựa như thanh kiếm sắc nhất của nước Sở.

Lạnh. Nguy hiểm. Không thể khinh thường.

Khi Lục thừa tướng bước ra cổng, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Thượng Quan tướng quân.”

Ông hiếm khi khách sáo như vậy.

Thượng Quan Viễn khẽ gật đầu.

“Ta tới cầu thân.”

Một câu nói.

Khiến toàn bộ người trong phủ chết lặng.

Lục Uyển Nhi vừa bước tới cửa đã cứng đờ.

Tim nàng ta đập loạn.

Thượng Quan Viễn…

Đích thân tới cầu thân?

Chẳng lẽ…

Ánh mắt nàng ta lập tức sáng lên.

Nếu được gả vào Thượng Quan gia…

Vậy còn hơn cả thái tử phi.

Nhưng ngay giây sau.

Thượng Quan Viễn lạnh nhạt mở miệng.

“Ta muốn cưới đích nữ Lục gia.”

Không khí lập tức đông cứng.

Nụ cười trên mặt Lục Uyển Nhi biến mất hoàn toàn.

Lục phu nhân cũng đổi sắc mặt.

“Đại tướng quân…”

“Ngài nói… Kiều Quân?”

Thượng Quan Viễn liếc bà ta một cái.

Ánh nhìn lạnh đến mức khiến người khác nghẹt thở.

“Trong phủ này còn có đích nữ thứ hai?”

Lục phu nhân lập tức tái mặt.

Cùng lúc đó.

Ở hành lang phía sau.

Lục Kiều Quân đang đứng lặng bên cửa sổ.

Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc chỉ cài đơn giản một cây trâm ngọc. Ánh nắng ban mai rơi lên gương mặt thanh tú khiến nàng càng thêm dịu dàng.

Nha hoàn bên cạnh kích động đến run giọng.

“Tiểu thư…”

“Đại tướng quân thật sự tới cầu thân rồi…”

Lục Kiều Quân không đáp.

Chỉ khẽ siết tay áo.

Nàng biết Thượng Quan Viễn sẽ giữ lời.

Nhưng nàng không nghĩ…

Hắn lại làm lớn đến mức này.

Đúng lúc ấy.

Một mùi hương trầm lạnh nhàn nhạt theo gió truyền tới.

Bạch kỳ nam.

Lục Kiều Quân hơi ngẩng đầu.

Chẳng biết từ lúc nào, Thượng Quan Viễn đã đứng ở cuối hành lang.

Ánh mắt hắn dừng trên người nàng.

Rất sâu.

Rất tĩnh.

Không biết vì sao…

Khoảnh khắc đối diện với hắn, cảm giác lạnh lẽo đè nặng trong lòng nàng suốt một đêm dường như tan đi đôi chút.

Thượng Quan Viễn bước tới.

Tiếng bước chân trầm ổn dừng lại trước mặt nàng.

Khoảng cách không gần không xa.

Nhưng hương bạch kỳ nam trên người hắn đã bao phủ lấy nàng.

Lục Kiều Quân khẽ ngước mắt.

“Một đại tướng quân như ngài…”

“Lại tự mình tới phủ cầu thân?”

Thượng Quan Viễn nhìn nàng.

Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt.

“Ta không thích để người khác xem thường người của mình.”

Trái tim nàng khẽ chấn động.

Người của mình.

Ba chữ ấy…

Lần đầu tiên khiến nàng cảm nhận được cảm giác được che chở là thế nào.