Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Nàng Có Đúng?

Gió tuyết vẫn phủ kín kinh đô nước Sở.

Ánh đèn trước Thượng Quan phủ lay động trong màn đêm lạnh giá, chiếu lên hai thân ảnh đứng đối diện giữa đêm.

Không ai dám lên tiếng.

Toàn bộ thị vệ đều cúi đầu.

Ai cũng biết tính tình của Thượng Quan Viễn lạnh lùng đến mức đáng sợ. Bao năm qua, chưa từng có nữ nhân nào dám đứng trước mặt hắn nói chuyện như thế.

Mà hôm nay…

Lục Kiều Quân không chỉ tới tận phủ cầu thân.

Nàng còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thượng Quan Viễn cúi đầu nhìn nữ nhân trước mặt.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài phủ bóng dưới mắt nàng.

Mùi hương mạn đà la thoang thoảng từ người nàng len qua gió tuyết lạnh lẽo.

Nồng nàn, kích thích.

Khiến người khác không thể xem thường.

Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay đang giấu trong tay áo của nàng.

Ngón tay trắng mảnh đã siết đến đỏ lên.

Rõ ràng nàng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Chỉ là…

Nàng quá giỏi che giấu.

Thượng Quan Viễn khẽ nheo mắt.

“Lục đại tiểu thư.”

“Đêm khuya tới phủ một nam nhân xa lạ cầu gả…”

“Không sợ bị người đời đàm tiếu?”

Lục Kiều Quân ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi long lanh phản chiếu ánh nến vàng nhạt.

“Ngày mai toàn kinh đô đều sẽ biết hôn sự giữa ta và thái tử bị đổi thành Lục Uyển Nhi.”

“Ngài nghĩ…”

“Thanh danh của ta còn cứu được sao?”

Giọng nàng rất nhẹ.

Không oán trách.

Không bi thương.

Chỉ bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng.

Thượng Quan Viễn im lặng nhìn nàng thật lâu.

Hắn từng gặp vô số nữ nhân trong kinh thành.

Có người mềm yếu.

Có người giả tạo.

Cũng có người cố tình lấy lòng hắn vì quyền thế của Thượng Quan gia.

Nhưng Lục Kiều Quân lại khác.

Nàng giống bạch liên nở giữa băng tuyết.

Mềm mại…

Nhưng không thể bẻ gãy.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Tóc đen của nàng bị gió cuốn nhẹ.

Thượng Quan Viễn bất chợt đưa tay giữ lấy áo choàng đang sắp trượt khỏi vai nàng.

Động tác rất tự nhiên.

Ngay cả chính hắn cũng khựng lại trong chớp mắt.

Đám thị vệ phía sau lập tức cúi đầu thấp hơn.

Trong lòng ai nấy đều chấn động.

Đại tướng quân…

Lại chủ động chạm vào nữ nhân?

Lục Kiều Quân hơi ngước mắt.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo từ hắn.

Thượng Quan Viễn thấp giọng: “Vào trong.”

Đại sảnh Thượng Quan phủ.

Than bạc cháy rực trong lò sưởi.

Khác hẳn cái lạnh ngoài trời.

Nhưng không khí trong đại sảnh vẫn áp lực đến đáng sợ.

Lục Kiều Quân ngồi bên bàn trà.

Dáng ngồi đoan trang tao nhã.

Từng động tác nâng chén trà đều đẹp như tranh vẽ.

Ngay cả quản gia Thượng Quan phủ cũng không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần.

Không hổ là đích nữ phủ Thừa tướng.

Khí chất ấy…

Quả thật không ai trong kinh đô sánh bằng.

Thượng Quan Viễn ngồi đối diện nàng.

Hắn tháo áo choàng ngoài xuống, lộ ra bộ hắc y ôm sát thân hình cao lớn.

Bờ vai rộng.

Eo hẹp.

Tay áo đen thêu chỉ bạc càng khiến khí chất hắn thêm lạnh lẽo áp bức.

Một vết sẹo dài nơi cổ tay thấp thoáng lộ ra khi hắn cầm chén trà.

Đó là dấu vết chiến trường.

Lục Kiều Quân nhìn thấy.

Nhưng chẳng hỏi.

Thượng Quan Viễn đặt chén trà xuống.

“Muốn ta cưới nàng.”

“Nàng có gì để trao đổi?”

Ánh mắt hắn sắc bén như muốn nhìn thấu lòng người.

Lục Kiều Quân khẽ cong môi.

Nàng biết…

Nam nhân này chưa bao giờ làm chuyện có lợi cho người khác.

Nhưng nàng cũng không phải nữ nhân yếu đuối chỉ biết khóc lóc cầu xin.

Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.

“Tướng quân cần một vị phu nhân đủ thân phận để ngăn những cuộc ban hôn từ hoàng thất.”

“Ta cần một người đủ quyền thế để khiến Lục gia và thái tử không dám động vào.”

“Cuộc hôn nhân này…”

“Ngài không thiệt.”

Đôi mắt Thượng Quan Viễn hơi tối lại.

Nàng rất thông minh.

Thông minh hơn hắn nghĩ.

Quả nhiên là nữ nhi của Lục Thừa tướng.

Ngoài trời.

Tuyết càng rơi lớn.

Ánh lửa trong đại sảnh phản chiếu lên gương mặt hai người.

Một người lạnh như băng tuyết.

Một người mềm mại như nước.

Nhưng sâu trong xương cốt đều là sự kiêu ngạo giống nhau.

Rất lâu sau…

Thượng Quan Viễn đột nhiên đứng dậy.

Thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức cực mạnh.

Hắn bước tới trước mặt nàng.

Khoảng cách gần đến mức tà váy nàng khẽ chạm vào góc áo hắn.

Lục Kiều Quân ngẩng đầu.

Thượng Quan Viễn cúi xuống nhìn nàng.

“Ta có một quy củ.”

“Người của Thượng Quan phủ…”

“Không ai được phép bắt nạt.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm đáng sợ.

“Bao gồm cả phu nhân tương lai của ta.”

Trái tim Lục Kiều Quân khẽ run lên.

Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt nàng xuất hiện sự dao động.

Bởi từ nhỏ tới lớn.

Chưa từng có ai đứng về phía nàng như vậy.

Ngay cả phụ thân ruột thịt cũng chưa từng.

Thượng Quan Viễn nhìn nàng thật lâu.

Rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Chuẩn bị sính lễ.”

Quản gia phía sau lập tức trợn tròn mắt.

“Toàn bộ sính lễ theo quy cách chính thất cao nhất.”

“Ngày mai…”

“Đích thân ta tới phủ Thừa tướng cầu thân.”