Chương 5: Người Của Ta!
Đại sảnh Lục phủ im lặng đến ngột ngạt.
Thái tử đứng giữa phòng, ánh mắt dừng trên người Lục Kiều Quân rất lâu.
Nàng vẫn bình thản như cũ.
Không tức giận.
Cũng không còn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như trước kia.
Khoảnh khắc ấy, hắn chợt cảm thấy người đứng trước mặt mình trở nên xa lạ.
Lục Uyển Nhi nhanh chóng bước tới cạnh thái tử, dịu giọng:
“Điện hạ sao lại tới đây?”
Nàng ta định kéo sự chú ý của hắn đi nơi khác.
Nhưng thái tử dường như không nghe thấy.
Hắn chỉ nhìn Thượng Quan Viễn.
“Đại tướng quân muốn cưới Kiều Quân?”
Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh.
Nhưng ai cũng nhận ra sự lạnh đi trong không khí.
Thượng Quan Viễn ngồi ở ghế chủ vị, tay đặt hờ trên thành ghế, dáng vẻ ung dung đến mức làm người khác không thở nổi.
“Có vấn đề gì sao?”
Thái tử siết chặt tay sau lưng.
“Kiều Quân từng có hôn ước với Đông cung.”
“Đại tướng quân không thấy quá vội vàng sao?”
Nghe vậy, khóe môi Thượng Quan Viễn hơi cong lên.
Không giống cười.
Mà giống đang chế giễu hơn.
“Chẳng phải Điện hạ đã hủy hôn rồi sao.”
“Hiện tại nàng gả cho ai, hình như không còn liên quan đến Đông cung.”
Một câu nói thẳng thắn đến mức sắc mặt thái tử lập tức thêm mấy phần khó coi.
Lục thừa tướng ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy đau đầu.
Một bên là Đông cung.
Một bên là Thượng Quan gia.
Ông ta không muốn đắc tội bất kỳ ai.
Đúng lúc ấy.
Lục Kiều Quân chậm rãi lên tiếng:
“Điện hạ yên tâm.”
“Ta không phải người thích dây dưa quá khứ.”
Nàng nhìn thái tử.
Ánh mắt yên tĩnh mà xa cách.
“Từ hôm ngài chọn muội muội ta…”
“Hôn ước kia đã kết thúc rồi.”
Trái tim thái tử chợt nghẹn lại.
Hắn nhớ tới những năm trước.
Lục Kiều Quân luôn dịu dàng, hiểu chuyện, chưa từng khiến hắn phiền lòng.
Mỗi lần tiến cung, nàng đều đứng dưới tán mai đỏ chờ hắn.
Thiếu nữ khi ấy nhìn hắn bằng ánh mắt rất sáng.
Nhưng hiện tại…
Ánh mắt ấy không còn nữa.
Thượng Quan Viễn hơi nghiêng đầu nhìn Lục Kiều Quân.
Mùi mạn đà la nhàn nhạt quanh người nàng len qua hơi trà nóng.
Nàng vẫn bình tĩnh.
Nhưng hắn nhận ra đầu ngón tay nàng đang lạnh đi.
Nàng không để ý.
Nhưng hắn thấy.
Thượng Quan Viễn đặt chén trà xuống bàn.
Tiếng “cạch” rất khẽ.
Nhưng đủ khiến mọi người trong đại sảnh giật mình.
Hắn đứng dậy.
Thân hình cao lớn lập tức tạo ra cảm giác áp bức cực mạnh.
Rồi ngay trước mặt tất cả mọi người.
Hắn bước tới bên cạnh Lục Kiều Quân.
Khoảng cách gần đến mức tà áo hai người chạm nhẹ vào nhau.
Mùi bạch kỳ nam trầm lạnh lập tức bao lấy nàng.
Thượng Quan Viễn nhìn thẳng thái tử.
“Nếu điện hạ đã chọn Lục nhị tiểu thư.”
“Vậy sau này nên giữ khoảng cách với vị hôn thê của ta.”
Không khí chết lặng.
Lục Uyển Nhi cứng người.
Thái tử cũng sa sầm mặt.
Còn Lục Kiều Quân thì hơi khựng lại.
Vị hôn thê của ta.
Bốn chữ ấy qua miệng Thượng Quan Viễn lại mang cảm giác bảo bọc cực kỳ rõ ràng.
Từ nhỏ tới lớn…
Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt người khác bảo vệ nàng như vậy.
Thái tử nhìn hai người đứng cạnh nhau.
Một người lạnh lùng mạnh mẽ.
Một người thanh lệ kiêu hãnh.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy vô cùng chói mắt.
Hắn lạnh giọng:
“Đại tướng quân thật sự thích nàng?”
Lục thừa tướng lập tức biến sắc.
Câu hỏi này quá mức nhạy cảm.
Ai ngờ Thượng Quan Viễn lại chẳng hề dao động.
“Chuyện của ta.”
“Khi nào cần điện hạ hỏi tới?”
Thái tử nghẹn lại.
Không khí càng lúc càng căng.
Ngay cả hạ nhân trong đại sảnh cũng không dám thở mạnh.
Ai cũng biết.
Đông cung và Thượng Quan gia vốn không thân thiết.
Mà hôm nay…
Đại tướng quân lại công khai tranh người trước mặt thái tử.
Đúng lúc ấy.
Lục Uyển Nhi đột nhiên đỏ mắt.
“Tỷ tỷ…”
“Nếu tỷ còn giận muội, muội có thể xin lỗi…”
“Nhưng điện hạ thật lòng yêu muội…”
Nói xong, nàng ta cúi đầu rơi nước mắt.
Dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Nếu là trước kia, thái tử chắc chắn sẽ mềm lòng.
Nhưng lúc này.
Hắn lại vô thức nhìn sang Lục Kiều Quân.
Nàng đứng rất yên.
Không tranh cãi.
Không khóc lóc.
Cũng không cố níu kéo bất kỳ ai.
Sự bình tĩnh ấy…
Lại khiến hắn khó chịu hơn tất cả.
Lục Kiều Quân nhìn Lục Uyển Nhi.
Khóe môi hơi cong.
“Muội muội nghĩ nhiều rồi.”
“Ta không cần đồ người khác đã chọn.”
Sắc mặt thái tử lập tức thay đổi.
Câu nói ấy…
Rõ ràng đang xem hắn như món đồ bị người khác dùng qua.