Chương 9: Đẩy xuống nước
Tiếng nước vỡ tung vang vọng khắp hồ Nguyệt Tâm.
“A—!”
“Tam công chúa rơi xuống nước rồi!”
Tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi.
Mặt hồ vừa rồi còn yên tĩnh giờ đã hỗn loạn bởi ánh đèn hoa đăng chao đảo. Các cung nữ sợ hãi lùi về phía sau, vài người run đến mức đánh rơi cả đèn trong tay.
Mị Nguyệt chìm xuống dòng nước lạnh buốt.
Nước hồ tháng ba lạnh như băng.
Khoảnh khắc rơi xuống, nàng cảm giác cả người đau nhói như bị kim đâm.
Tai ù đi.
Miệng và mũi đều bị nước tràn vào khiến nàng gần như không thở nổi.
Nàng vùng vẫy theo bản năng, nhưng váy áo nặng nề kéo cơ thể nàng chìm sâu hơn.
Mơ hồ dưới mặt nước, nàng nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt phía trên.
Cũng nhìn thấy—
Một bóng người đứng bên hồ.
Là Mị Xu.
Đích công chúa mặc váy tím đang cúi đầu nhìn nàng.
Không hề hoảng loạn.
Cũng không sợ hãi.
Khóe môi nàng ta còn hơi cong lên.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Mị Nguyệt bỗng lạnh hơn cả nước hồ.
Nàng hiểu rồi.
Mị Xu muốn nàng chết.
Từ đầu đến cuối, lời xin lỗi hôm trước chỉ là giả.Lễ cầu phúc hôm nay… Cũng là cái bẫy.
“Nương…”
Ý thức của Mị Nguyệt bắt đầu mờ dần. Nàng nhớ tới mẫu thân đang chờ mình ở điện nghỉ. Nếu nàng chết… Mẫu thân sẽ thế nào? Tây lãnh cung sẽ lại trở về như trước.Không còn ai nhớ tới họ nữa.
Không…
Nàng không muốn chết. Khoảnh khắc ấy, Mị Nguyệt bỗng dùng hết sức vùng vẫy. Nhưng ngay lúc nàng vừa ngoi được lên mặt nước—Một cánh tay từ phía sau bất ngờ giữ chặt vai nàng. Rồi lại mạnh mẽ đè nàng xuống.
Ùm!
Nước lạnh lần nữa tràn vào phổi.
Mị Nguyệt mở to mắt. Mơ hồ giữa làn nước, nàng nhìn thấy gương mặt cung nữ bên cạnh Mị Xu. Nàng ta đang giữ nàng chìm xuống. Hoảng loạn cuối cùng cũng biến thành sợ hãi thật sự. Mị Nguyệt giãy giụa điên cuồng. Nhưng sức của một đứa trẻ mười tuổi làm sao chống lại người lớn?
Ý thức nàng càng lúc càng mờ.
Đúng lúc ấy—
“Tất cả tránh ra!”
Một tiếng quát vang lên bên hồ.
ẦM!
Tiếng nước lớn vang lên.Ngay giây tiếp theo, người đang giữ nàng bị kéo mạnh ra. Mị Nguyệt cảm giác có ai đó ôm lấy mình. Hơi ấm quen thuộc lập tức bao phủ.
“Nguyệt nhi!”
Là Hoàng Yết.Hắn ôm chặt nàng bơi về phía bờ.Khi được kéo lên mặt đất, Mị Nguyệt lập tức ho sặc sụa.Nước không ngừng trào ra khỏi miệng.Toàn thân nàng run lên vì lạnh.
“Nguyệt nhi!” Mỹ nhân vừa chạy tới đã quỳ sụp xuống ôm lấy con gái.Bà khóc đến mức giọng run không thành tiếng.
“Con làm mẫu thân sợ chết…” Mị Nguyệt co người trong lòng bà, sắc mặt trắng bệch.Nàng vừa ngẩng đầu—Đã nhìn thấy Hoàng Yết đứng cách đó không xa.Toàn thân hắn ướt sũng.Nước vẫn nhỏ xuống từ mái tóc đen.Nhưng ánh mắt hắn lúc này lạnh đến đáng sợ.
“Mị Xu.” Giọng hắn vang lên giữa không khí yên lặng.
“Muội giải thích đi.”
Sắc mặt Mị Xu lập tức trắng bệch. “Huynh… huynh đang nghi ngờ muội?” “Nơi này chỉ có muội đứng gần nàng nhất.”
“Muội không làm!”
Mị Xu lập tức đỏ mắt. “Là nàng tự ngã xuống!” “Vậy vì sao cung nữ của muội lại ở dưới nước?” Cả người cung nữ phía sau lập tức run lên.
“Xuân Thân quân tha mạng!” Nàng ta quỳ sụp xuống đất.“Không liên quan công chúa!”Vừa nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Nếu không liên quan… Vì sao lại phải giải thích như vậy? Mị Xu siết chặt tay áo. Nàng biết— Cung nữ kia sắp khai hết rồi. “Mẫu hậu!”
Nàng ta lập tức quay sang Vương hậu vừa tới nơi. “Con thật sự không biết chuyện gì cả!”Vương hậu lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt bà ta dừng trên người Mị Nguyệt đang được mỹ nhân ôm trong lòng.Thiếu nữ nhỏ cả người ướt sũng, môi trắng bệch vì lạnh.Nhìn vô cùng đáng thương. Mà xung quanh…
Tất cả mọi người đều đang nhìn.Nếu hôm nay bà tiếp tục thiên vị Mị Xu—Sở vương biết được nhất định sẽ không vui. Vương hậu siết chặt tay vịn.Trong lòng bà càng thêm chán ghét Mị Nguyệt.
Đứa trẻ này… Mới mười tuổi đã biết khiến người khác đứng về phía mình. “Đưa cung nữ kia xuống tra hỏi.” Cuối cùng bà lạnh lùng lên tiếng. “Còn Mị Xu…” Ánh mắt Vương hậu hơi trầm xuống. “Cấm túc nửa tháng.”
“Mẫu hậu!”Mị Xu không dám tin ngẩng đầu lên.Đây là lần đầu tiên nàng bị phạt trước mặt nhiều người như vậy.
Mà tất cả… Đều vì Mị Nguyệt.
Nàng ta quay đầu nhìn sang thiếu nữ đang run rẩy trong lòng mỹ nhân.Ánh mắt dần trở nên oán độc.Mị Nguyệt cũng nhìn nàng. Khoảnh khắc ấy—Lần đầu tiên nàng hiểu rõ.Trong hoàng cung này…Có người thật sự muốn nàng chết.