Chương 10: Cơn sốt trong đêm
Sau vụ rơi xuống hồ Nguyệt Tâm, Mị Nguyệt bị sốt nặng.
Đêm ấy, cả Tây lãnh cung sáng đèn tới tận khuya.
Tiếng ho khan cùng tiếng bước chân vội vã vang lên không ngừng trong căn điện lạnh lẽo.
“Mau thay khăn lạnh!”
“Thuốc đâu rồi?!”
Cung nữ già run rẩy bê chậu nước nóng bước vào.
Mỹ nhân ngồi bên giường ôm chặt Mị Nguyệt vào lòng, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Cả người thiếu nữ nóng như lửa.
Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính trên gương mặt tái nhợt.
“Nương…”
Mị Nguyệt mê man gọi nhỏ.
“Nguyệt nhi, nương ở đây.”
Mỹ nhân lập tức nắm chặt tay nàng. “Con đừng sợ…”
Thế nhưng bàn tay nhỏ trong tay bà lại lạnh đến đáng sợ.
Thái y vừa bắt mạch xong thì khẽ lắc đầu.
“Tam công chúa bị ngâm nước quá lâu.”
“Lại kinh sợ…”
“Nếu đêm nay không hạ sốt…”
Ông không nói hết.
Nhưng sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Mỹ nhân gần như bật khóc.
“Cầu xin ngài cứu con bé…”
Thái y khẽ thở dài.
Ông chỉ là thái y nhỏ không được trọng dụng trong Thái y viện, thuốc tốt cũng không lấy nổi.
Trong cung này—
Ai sẽ thật lòng quan tâm sống chết của một công chúa lãnh cung?
Đúng lúc ấy—
“Xuân Thân quân tới!”
Tiếng nội thị vang lên ngoài điện.
Mọi người lập tức quay đầu.
Hoàng Yết bước nhanh vào phòng.
Hắn thay y phục rất vội, tóc còn hơi ướt vì mưa đêm.
“Nguyệt nhi thế nào rồi?”
Thái y lập tức hành lễ:
“Khởi bẩm công tử, Tam công chúa vẫn chưa hạ sốt.”
Hoàng Yết nhìn thiếu nữ mê man trên giường.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt hắn lập tức tối xuống.
Nếu hôm nay hắn tới chậm hơn một chút… Có lẽ Mị Nguyệt thật sự đã chết dưới hồ. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn vô thức siết chặt. “Đây là nhân sâm phụ vương ban hôm trước.” Hắn đưa hộp gỗ cho thái y. “Dùng đi.”
Thái y mở hộp ra, lập tức biến sắc. Là nhân sâm trăm năm cực kỳ quý giá.Ngay cả phi tần được sủng ái cũng chưa chắc có được.
“Xuân Thân quân…” Thái y kinh ngạc. “Thứ này quá quý…”“Cứ cứu người trước.Giọng Hoàng Yết rất thấp.Thái y lập tức cúi đầu:
“Vâng!”
Sau khi mọi người lui xuống sắc thuốc, căn phòng dần yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, mưa xuân rơi lộp bộp trên mái ngói.Mỹ nhân nhìn Hoàng Yết rồi chậm rãi quỳ xuống. “Công tử…”
Hoàng Yết lập tức đỡ bà dậy.“Mỹ nhân làm gì vậy?”Ngài đã cứu Nguyệt nhi quá nhiều lần rồi… Giọng bà nghẹn lại. “Thiếp không biết phải báo đáp thế nào…”
Hoàng Yết im lặng vài giây. Rồi hắn quay đầu nhìn thiếu nữ trên giường. “Nàng gọi ta là ca ca.”Hắn khẽ nói. “Ta bảo vệ nàng là chuyện nên làm.”Mỹ nhân nhìn ánh mắt hắn.Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an rất lạ.Bởi ánh mắt ấy… Đã không còn giống nhìn một muội muội bình thường nữa.
Nửa đêm.
Cơn sốt của Mị Nguyệt cuối cùng cũng dịu xuống một chút.Nàng mê man mở mắt. Ánh nến mờ nhạt lay động trước mặt.Trong lúc ý thức chưa tỉnh hẳn, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi bên giường.
“Ca ca…”
Giọng nàng rất nhỏ.
Hoàng Yết lập tức ngẩng đầu.
“Ta ở đây.”
Mị Nguyệt nhìn hắn thật lâu.Rồi nước mắt bất ngờ lăn xuống.Đây là lần đầu tiên nàng khóc từ sau khi rơi xuống hồ.Ta tưởng mình sẽ chết…
Hoàng Yết khựng lại.Thiếu nữ trước mặt vẫn còn rất nhỏ.
Nhưng hôm nay…Nàng thật sự đã bước một chân qua quỷ môn quan.Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng.Không ai dám để muội chết.
Mị Nguyệt lắc đầu rất khẽ. “Có.” Giọng nàng run run. “Mị Xu muốn ta chết…” Hoàng Yết im lặng.Thật ra hắn biết.Từ nhỏ Mị Xu đã quen được nuông chiều, chưa từng chấp nhận có người cướp đi ánh mắt của mình.
Mà Mị Nguyệt… Lại bắt đầu được chú ý quá nhanh.
“Nguyệt nhi.” Hoàng Yết nhìn nàng. “Sau này nếu gặp Mị Xu…” “Đừng ở một mình nữa.”Mị Nguyệt khẽ gật đầu.Một lúc lâu sau nàng mới nhỏ giọng hỏi:
“Ca ca…”Hửm? “Trong cung này…”
Nàng nhìn ánh nến lay động. “Có phải ai cũng muốn giết người khác không?”Câu hỏi khiến cả căn phòng yên lặng.Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi không ngừng.Hoàng Yết nhìn nàng thật lâu.
Rồi khẽ đáp:Không phải ai cũng muốn giết người.
“Nhưng…”
Ánh mắt hắn dần sâu xuống. “Để sống sót…” “Rất nhiều người buộc phải trở nên tàn nhẫn.”Mị Nguyệt không nói nữa.Nàng chậm rãi siết chặt chăn trong tay.Trong đầu hiện lên ánh mắt Mị Xu khi đứng bên hồ.
Lạnh lẽo. Độc ác.
Giống như thật sự mong nàng chìm xuống đáy nước Từ khoảnh khắc ấy—Mị Nguyệt cuối cùng cũng hiểu.Nơi này không phải nhà.Mà là hậu cung.