Chương 8: Trận đòn roi
Sau khi Hoàng Yết đứng ra bảo vệ Mị Nguyệt, bầu không khí trong Trường Minh điện trở nên vô cùng kỳ lạ.
Không ai dám lên tiếng nữa.
Ngay cả cung nữ vừa vu oan lúc nãy cũng tái mặt quỳ rạp dưới đất.
Vương hậu ngồi trên cao, ngón tay chậm rãi gõ lên tay vịn.
Ánh mắt bà ta dừng trên người Hoàng Yết.
“Xuân Thân quân.”
Giọng bà lạnh nhạt. “Con biết mình đang nói gì không?”
“Nhi thần biết.”
“Con dùng danh dự của mình để đảm bảo cho một công chúa lãnh cung?”
Hoàng Yết cúi đầu.
“Nhi thần tin Tam muội không giết người.”
Vương hậu hơi híp mắt.
Bà hiểu rất rõ đứa con trai này.
Hoàng Yết từ nhỏ đã thông minh, điềm tĩnh, rất được Sở vương yêu thích.
Cũng chính vì vậy—
Bà càng không thích hắn đứng về phía Mị Nguyệt.
Một đứa trẻ không có thế lực, không có chỗ dựa… vốn nên ngoan ngoãn sống trong lãnh cung cả đời.
Không nên bước ra ngoài ánh sáng.
“Vậy con giải thích thế nào…”
Vương hậu nhàn nhạt hỏi. “Vì sao cung nữ kia từng gặp Mị Nguyệt trước khi chết?”
Hoàng Yết còn chưa kịp đáp, Mị Nguyệt đã chậm rãi ngẩng đầu.
“Nàng tới đưa thuốc.”
Toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng.
“Thuốc gì?”
Mị Nguyệt nhìn Vương hậu rồi nhỏ giọng:
“Thuốc chữa ho cho mẫu thân.”
Vương hậu lạnh lùng:
“Ai cho phép nàng đưa thuốc?”
“Không ai cho phép.”
Mị Nguyệt cúi đầu. “Là nàng thấy mẫu thân bệnh nên lén giúp.”
Không khí chợt yên lặng.
Ngay cả vài cung nữ phía dưới cũng hơi dao động.
Trong cung này… Người chịu giúp Tây lãnh cung vốn rất ít. Nếu thật sự chỉ là đưa thuốc, vậy chuyện này có lẽ không liên quan tới Mị Nguyệt.
Đúng lúc ấy—
Một tiếng cười lạnh vang lên. “Tam muội đúng là biết nói.”
Mị Xu chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hôm nay nàng mặc váy tím nhạt, dung mạo vẫn xinh đẹp như thường, nhưng ánh mắt nhìn Mị Nguyệt lại đầy ác ý.
“Nếu chỉ đưa thuốc…”
Nàng ta bước tới gần. “Vậy tại sao cung nữ kia lại chết?” Mị Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt đen láy bình tĩnh đến lạ. “Muội không biết.”Không biết?”
Mị Xu bật cười. “Hay là không dám nhận?”Nói xong, nàng ta bất ngờ hất mạnh tay áo.Một chiếc túi thơm rơi xuống trước mặt mọi người. “Đây là gì?”
Một nội thị vội nhặt lên rồi biến sắc.Khởi bẩm nương nương… đây là túi thơm của Tây điện. Toàn bộ đại điện lập tức xôn xao.Mỹ nhân ngồi phía sau tái mặt.Bởi chiếc túi thơm đó… Đúng là của bà.Mị Xu chậm rãi cong môi.
“Chiếc túi này được tìm thấy bên hồ sen.” “Nếu Tam muội nói mình vô tội…” “Vậy giải thích thế nào đây?” Mỹ nhân lập tức quỳ xuống. “Đại vương minh giám!” Bà run giọng. “Thần thiếp chưa từng tới hồ sen!”
“Có ai làm chứng?”
Mỹ nhân cứng người. Tây điện vốn chẳng có ai lui tới. Làm gì có người làm chứng cho bà? Thấy bà im lặng, ánh mắt Vương hậu càng lạnh hơn.
“Người đâu.”
Hai thị vệ lập tức bước lên.
“Mỹ nhân Tây điện quản giáo công chúa không nghiêm…” Vương hậu nhàn nhạt nói. “Đưa xuống.”
“Mẫu thân!”
Mị Nguyệt biến sắc lao tới. Nhưng một cung nữ đã giữ chặt nàng lại.
Mỹ nhân bị kéo đi giữa đại điện. Bà quay đầu nhìn con gái, đôi mắt đỏ hoe. “Nguyệt nhi…” Giọng bà run run. “Đừng nói nữa…” Mị Nguyệt chưa từng thấy mẫu thân như vậy. Yếu ớt.Hoảng loạn.Giống như quay lại những ngày đầu ở lãnh cung.Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt.
“Nương!”Nàng vùng mạnh khỏi tay cung nữ rồi quỳ sụp xuống giữa điện. “Là con làm mất túi thơm!”Giọng nàng vang lên rõ ràng. “Không liên quan mẫu thân!” Toàn bộ đại điện lập tức im lặng. Mị Xu hơi nheo mắt.
Quả nhiên…
Con nhóc này rất để ý mẫu thân nó.Vương hậu lạnh lùng nhìn xuống.“Vậy ngươi thừa nhận đã tới hồ sen?” Mị Nguyệt siết chặt tay.
Nàng biết.
Nếu nói sai— Không chỉ nàng, mà cả mẫu thân cũng xong rồi. Đúng lúc ấy, Hoàng Yết đột nhiên đứng dậy.
“Nhi thần có chuyện muốn hỏi.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang hắn. Hoàng Yết bước tới nhặt chiếc túi thơm lên. Rồi chậm rãi hỏi: “Nếu túi thơm thật sự của Tây điện…” “Vậy vì sao trên túi lại có hương Long Tiên?” Không khí chợt đông cứng.Vương hậu hơi biến sắc.Mị Xu cũng lập tức siết chặt tay áo. Hoàng Yết nhìn chiếc túi rồi nhàn nhạt nói: “Long Tiên hương chỉ có Trường Minh điện mới dùng.”“Người Tây điện…” Hắn ngẩng đầu nhìn Mị Xu. “Làm sao có được?