Chương 7: Hồ Sen
Sau đại yến sinh thần, Tây lãnh cung bắt đầu khác trước.
Than sưởi được phát nhiều hơn.
Ngự thiện phòng cũng chịu đưa thêm thức ăn nóng.
Ngay cả cung nữ từng khinh thường hai mẹ con giờ cũng biết cúi đầu hành lễ.
“Tam công chúa.”
“Tam công chúa dùng trà.”
Mỗi lần nghe những tiếng gọi ấy, Mị Nguyệt đều thấy rất lạ.
Mới vài ngày trước…
Bọn họ còn chẳng buồn nhìn nàng.
Hôm nay lại giống như nàng thật sự là chủ tử.
“Mẫu thân.”
Mị Nguyệt ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết tan ngoài sân. “Bọn họ vì sao thay đổi nhanh như vậy?”
Mỹ nhân đang thêu khăn tay thì khựng lại.
“Bởi vì phụ vương con bắt đầu chú ý tới con.”
“Được chú ý là chuyện tốt mà?”
Kim thêu trong tay mỹ nhân dừng hẳn.
Rất lâu sau bà mới nhẹ giọng:
“Trong hậu cung này…”
“Được yêu thích quá mức chưa chắc là phúc.”
Mị Nguyệt còn chưa hiểu.
Nhưng nàng nhớ kỹ ánh mắt lo lắng của mẫu thân.
⸻
Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Yết lại tới Tây điện.
Hắn mang theo một quyển sách và vài khối bánh quế nóng.
“Ca ca!”
Mị Nguyệt vui vẻ chạy ra.
Hoàng Yết bật cười đỡ lấy nàng.
“Chạy chậm thôi.”
Mỹ nhân nhìn hai người rồi khẽ thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu bà thấy con gái mình cười nhiều như vậy.
Hoàng Yết ngồi xuống bên bàn đá trong sân.
“Ta nghe nói hôm qua phụ vương thưởng muội?”
Mị Nguyệt lập tức gật đầu.
“Còn thưởng cả lụa nữa.”
Nàng nói xong lại hạ giọng:
“Nhưng mẫu thân không vui.”
Ánh mắt Hoàng Yết hơi trầm xuống.
Hắn hiểu vì sao.
Trong cung này, một đứa trẻ không có chỗ dựa mà đột nhiên được chú ý… rất dễ trở thành mục tiêu.
“Nguyệt nhi.”
“Hửm?”
“Nếu sau này có ai bắt nạt muội…”
Hắn nhẹ giọng nói. “Cứ tới tìm ta.”
Mị Nguyệt nhìn hắn thật lâu rồi bất ngờ hỏi:
“Ca ca sẽ luôn bảo vệ ta sao?”
Câu hỏi khiến Hoàng Yết hơi khựng lại.
Gió xuân nhẹ thổi qua sân nhỏ.
Cánh hoa đào rơi xuống vai áo hai người.
Hắn nhìn thiếu nữ nhỏ trước mặt rồi mỉm cười:
“Ừ.”
Mị Nguyệt cũng cười.
Nàng tin hắn.
Ở tuổi đó, nàng vẫn chưa hiểu—
Trên đời này, lời hứa là thứ dễ thay đổi nhất.
Ba ngày sau.
Trong hậu cung xảy ra chuyện.
Một cung nữ ở Trường Minh điện bị phát hiện chết dưới hồ sen. Nghe nói trước khi chết nàng từng tới Tây điện. Tin tức lập tức lan khắp hoàng cung. “Nghe nói là bị đẩy xuống hồ.”
“Không phải… nghe nói nàng ta biết bí mật gì đó.” “Ta còn nghe nàng từng va chạm với Tam công chúa.”
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Đến chiều, Vương hậu trực tiếp hạ lệnh điều tra. Toàn bộ cung nhân từng tiếp xúc với cung nữ kia đều bị gọi tới thẩm vấn. Ngay cả Mị Nguyệt cũng không ngoại lệ.
“Mẫu thân…”
Nàng siết chặt tay áo. Dù còn nhỏ, nàng vẫn cảm nhận được bầu không khí rất đáng sợ. Mỹ nhân ôm nàng vào lòng.
“Đừng sợ.”
Nhưng chính bàn tay bà cũng đang run. Trường Minh điện.
Mị Nguyệt quỳ dưới đại điện lạnh lẽo. Hai bên đứng đầy cung nữ và thái giám.Không khí nặng nề đến nghẹt thở.Vương hậu ngồi trên cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống.
“Mị Nguyệt.”
“Dạ.”
“Ngươi có quen cung nữ đã chết không?”
“Có gặp vài lần.” “Nàng từng tới Tây điện?”
“Vâng.”
“Làm gì?”Mị Nguyệt cúi đầu.“Nàng đưa đồ tới.”Vương hậu hơi nheo mắt.Chỉ vậy thôi?”
“Vâng.” Không khí yên lặng vài giây. Đúng lúc ấy, một cung nữ bất ngờ quỳ sụp xuống.
“Nương nương!”
“Nô tỳ có chuyện muốn nói!” Vương hậu nhàn nhạt:
“Nói.” Cung nữ kia run giọng:
“Hôm qua nô tỳ nhìn thấy Tam công chúa cãi nhau với người chết bên hồ sen!” Cả đại điện lập tức xôn xao. Mỹ nhân tái mặt: “Không thể nào!”Vương hậu lạnh lùng nhìn Mị Nguyệt.“Ngươi giải thích thế nào?”
Mị Nguyệt ngẩng đầu. Nàng biết. Nếu hôm nay trả lời sai—
Có thể nàng sẽ chết. Toàn bộ đại điện đều đang nhìn nàng. Đặc biệt là ánh mắt Mị Xu phía sau Vương hậu.Đầy chờ mong.
Đúng lúc ấy— Một giọng nam bất ngờ vang lên ngoài điện. “Tam muội cả ngày ở cùng ta.”
“Lấy đâu ra thời gian giết người?” Toàn bộ mọi người đồng loạt quay đầu. Hoàng Yết bước vào giữa ánh đèn sáng rực. Ánh mắt hắn lạnh hơn bình thường.Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, sắc mặt Mị Xu lập tức thay đổi. “Xuân Thân quân…”
Hoàng Yết không nhìn nàng ta. Hắn chỉ bước tới đứng bên cạnh Mị Nguyệt.Rồi chậm rãi quỳ xuống.Nhi thần lấy danh dự đảm bảo…” Tam muội vô tội.”