Chương 6: Ánh mắt đế vương
Sau khi Mị Nguyệt đọc xong bài thơ, đại điện im lặng rất lâu.
Tiếng nhạc dường như cũng nhỏ đi.
Không ai ngờ một công chúa lớn lên trong lãnh cung lại có thể đứng giữa đại yến mà không hề luống cuống.
Đặc biệt là đôi mắt kia.
Bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ mười tuổi.
Sở vương nhìn nàng thật lâu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông chợt nhớ tới một người.
Nữ nhân từng khiến ông rung động nhất năm xưa.
Cũng là người bị ông quên lãng lâu nhất.
“… Được.”
Giọng Sở vương vang lên giữa đại điện.
“Thưởng Tam công chúa hai cuộn lụa Vân Châu.”
Cả đại điện lập tức đổi sắc mặt.
Hai cuộn lụa Vân Châu?
Ngay cả vài công chúa được sủng ái cũng chưa chắc có được.
Mị Xu siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay.
Nàng ta không thể tin nổi.
Chỉ đọc vài câu thơ…
Mà phụ vương lại ban thưởng cho Mị Nguyệt?
“Mị Nguyệt tạ phụ vương.”
Mị Nguyệt cúi đầu hành lễ.
Từ đầu đến cuối nàng đều rất bình tĩnh.
Nhưng chỉ mình nàng biết—
Lưng áo mình đã ướt mồ hôi.
Trong cung này, được chú ý chưa chắc là chuyện tốt.
Đặc biệt là với thân phận của nàng.
Khi nàng lui xuống, ánh mắt Vương hậu dừng trên người nàng lâu hơn bình thường.
Rất lạnh.
Cũng rất sâu.
⸻
Sau đại yến, trời bắt đầu đổ mưa.
Mỹ nhân dẫn Mị Nguyệt trở về Tây điện.
Con đường trong cung rất dài.
Đèn lồng đỏ lay động dưới màn mưa khiến bóng người cũng trở nên chập chờn.
“Mẫu thân.”
“Hửm?”
“Hôm nay phụ vương nhìn con rất lâu.”
Bước chân mỹ nhân hơi khựng lại.
Một lúc sau bà mới khẽ đáp:
“Sau này gặp phụ vương…”
“Con phải càng cẩn thận hơn.”
Mị Nguyệt không hiểu.
“Vì sao?”
Mỹ nhân cúi đầu nhìn nàng.
Ánh mắt đầy phức tạp.
Bởi bà hiểu quá rõ hậu cung này.
Khi một đứa trẻ bắt đầu được chú ý…
Cũng là lúc nguy hiểm bắt đầu.
“Nguyệt nhi.”
Bà nhẹ giọng. “Sau này đừng quá nổi bật.”
“Nhưng hôm nay không phải ca ca bảo con đọc thơ sao?”
Nhắc tới Hoàng Yết, ánh mắt mỹ nhân càng trầm xuống.
“Xuân Thân quân thật lòng tốt với con.”
“Nhưng…”
Bà siết nhẹ tay nàng.
“Không ai có thể bảo vệ con cả đời.”
Mị Nguyệt ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa.
Nàng còn quá nhỏ để hiểu hết lời mẫu thân.
Nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ.
⸻
Đêm ấy, Tây điện hiếm hoi được thắp sáng thêm vài ngọn nến.
Cung nhân đưa tới hai cuộn lụa Vân Châu mà Sở vương ban thưởng. Cả căn phòng như sáng hẳn lên. Cung nữ già vui đến rơi nước mắt. “Mỹ nhân… cuối cùng Đại vương cũng nhớ tới người rồi…” Mỹ nhân lại không hề vui vẻ. Bà chậm rãi vuốt lớp lụa mềm mại. Ánh mắt dần trở nên lo lắng.
“Nguyệt nhi.”
“Dạ?”
“Nếu có một ngày…”
Bà nhìn con gái thật lâu. “Có người muốn hại con.”
“Con phải làm sao?”
Mị Nguyệt chớp mắt. Nàng suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp:Con sẽ chạy.”Mỹ nhân bật cười.
Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.“Vậy nếu không chạy được?” Căn phòng chợt yên lặng. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói.
Mị Nguyệt cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ của mình.
Rất lâu sau nàng mới nhỏ giọng hỏi:
“… Vậy con phải làm gì?”Mỹ nhân nhìn ánh nến lay động trước mặt Giọng bà khẽ đến mức gần như tan vào màn mưa. “Vậy thì…” “Con phải mạnh hơn họ.”
Sáng hôm sau.
Tin tức Tam công chúa được Sở vương ban thưởng đã lan khắp hậu cung. Trong Trường Minh điện, Mị Xu tức giận đập vỡ cả ly trà. “Chỉ là một đứa trẻ lãnh cung!”
Nàng ta nghiến răng. “Phụ vương dựa vào đâu mà chú ý nàng ta?”
Cung nữ bên cạnh vội quỳ xuống. “Công chúa bớt giận…” “Bớt giận thế nào được?”
Mị Xu đứng bật dậy.Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là công chúa được chú ý nhất.Thế nhưng hôm qua… Ánh mắt mọi người lại dừng trên Mị Nguyệt. Ngay cả Xuân Thân quân cũng chỉ nhìn nàng ta. “Công chúa…”
Một cung nữ nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe nói hôm qua Đại vương còn hỏi người Tây điện thiếu gì.”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Mị Xu siết chặt tay.
Nếu tiếp tục như vậy…
Mị Nguyệt sẽ không còn là đứa trẻ bị quên lãng nữa. Mà điều đó—Nàng tuyệt đối không cho phép.Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng ta.Khóe môi Mị Xu từ từ cong lên.Nếu một đứa trẻ quá thích nổi bật…” Nên cho nàng ta biết…”“Trong hậu cung này, nổi bật là chuyện nguy hiểm thế nào.”