Chương 5: Tiệc sinh thần
Sinh thần của Sở vương là đại sự lớn nhất hoàng cung mỗi năm.
Từ sáng sớm, toàn bộ cung nhân đã bận rộn đi lại khắp nơi. Đèn lồng đỏ treo kín hành lang, tiếng nhạc lễ vang vọng khắp cung điện.
Ngay cả Tây lãnh cung cũng hiếm hoi được phát thêm vài cuộn lụa mới.
“Mẫu thân…”
Mị Nguyệt đứng trước gương đồng, khẽ kéo tay áo mình.
“Con thật sự phải đi sao?”
Mỹ nhân đứng phía sau chỉnh lại tóc cho nàng.
“Đây là lần đầu phụ vương cho phép con tham dự đại yến.”
Bà mỉm cười rất nhẹ. “Nguyệt nhi phải ngoan ngoãn.”
Tuy đang cười…
Nhưng trong mắt bà lại đầy lo lắng.
Bởi bà hiểu rõ hơn ai hết.
Trong hậu cung này, nổi bật chưa bao giờ là chuyện tốt.
Mị Nguyệt nhìn bản thân trong gương.
Nàng mặc váy hồng nhạt cũ được sửa lại từ đồ của mẫu thân. Tuy không quý giá như y phục của các công chúa khác, nhưng rất sạch sẽ.
Mỹ nhân lấy ra cây trâm gỗ đã được sửa cẩn thận.
Đó là món quà Hoàng Yết tặng nàng.
Dù đã gãy một lần, nàng vẫn không nỡ bỏ.
“Đẹp không?”
Mị Nguyệt quay đầu hỏi.
Mỹ nhân nhìn con gái thật lâu.
Đôi mắt bà dần đỏ lên.
Nguyệt nhi thật sự lớn rồi.
Dung mạo càng ngày càng giống bà lúc trẻ.
Mà trong hậu cung…
Dung mạo quá đẹp chưa bao giờ là phúc khí.
“Đẹp.”
Bà khẽ vuốt tóc nàng. “Con gái của nương đẹp nhất.”
⸻
Đại điện Trường Minh đêm nay sáng rực như ban ngày.
Quan viên, phi tần và hoàng tử công chúa đều đã có mặt.
Tiếng cười nói vang khắp nơi.
“Tam công chúa tới!”
Theo tiếng nội thị hô lớn, rất nhiều người quay đầu nhìn sang.
Mị Nguyệt bước vào đại điện cùng mẫu thân.
Khoảnh khắc ấy—
Không khí hơi khựng lại.
Thiếu nữ mới mười tuổi mặc váy hồng nhạt đơn giản, nhưng dung mạo lại nổi bật đến kinh ngạc.
Da trắng như tuyết.
Đôi mắt đen sáng long lanh dưới ánh nến.
Ngay cả vài vị quan viên cũng hơi ngẩn người.
“Đó là công chúa lãnh cung?”
“Không ngờ lớn lên lại đẹp như vậy…”
“Giống hệt mẫu thân nàng năm xưa.”
Tiếng bàn tán nhỏ vang lên khắp nơi.
Mị Xu ngồi phía trên nghe thấy, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Nàng ta siết chặt ly rượu trong tay.
Một đứa trẻ lãnh cung…
Dựa vào đâu mà cướp mất ánh mắt của mọi người?
Đúng lúc ấy—
“Đại vương giá lâm!”
Toàn bộ đại điện lập tức quỳ xuống.
Sở vương bước vào giữa tiếng nhạc lễ.
Mị Nguyệt cúi đầu theo mọi người.
Đây là lần đầu tiên nàng thật sự nhìn thấy phụ vương mình.
Nam nhân cao lớn mặc long bào đen vàng, ánh mắt uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Sở vương ngồi xuống long tọa.
Ánh mắt ông lướt qua đại điện một vòng.
Rồi bất ngờ dừng lại.
“… Đứa trẻ kia là ai?”
Không khí lập tức yên lặng.
Vương hậu hơi cứng người.
Một nội thị vội đáp:
“Khởi bẩm Đại vương, là Tam công chúa Mị Nguyệt.”
Sở vương hơi nhíu mày.
“Mị Nguyệt?”
Ông nhìn nàng thêm vài giây rồi mới nhớ ra.
Là đứa trẻ sinh trong Tây lãnh cung nhiều năm trước.
“Lớn vậy rồi sao…”
Giọng ông rất nhạt.
Nhưng chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến toàn bộ hậu cung đổi sắc mặt.
Bởi nhiều năm như vậy—
Đây là lần đầu tiên Sở vương chú ý tới nàng.
Mị Xu cúi đầu thật thấp.
Móng tay gần như bấm rách lòng bàn tay.
⸻
Yến tiệc bắt đầu.
Các công chúa lần lượt dâng lễ vật và biểu diễn.
Người múa kiếm.
Người đánh đàn.
Người làm thơ.
Tiếng khen ngợi vang lên không ngừng.
Đến lượt Mị Xu, cả đại điện đều trầm trồ.
Nàng ta mặc váy đỏ múa giữa điện, giống hệt phượng hoàng cao quý.
Sau khi kết thúc, Sở vương hiếm hoi bật cười:
“Thưởng.”
Mị Xu vui vẻ hành lễ.
Trước khi lui xuống, nàng ta còn cố tình liếc nhìn Mị Nguyệt.
Ánh mắt đầy đắc ý. Một đứa trẻ lãnh cung như ngươi… Làm sao so được với ta? Nhưng đúng lúc ấy— Sở vương đột nhiên nhìn sang Mị Nguyệt.
“Ngươi thì sao?” Cả đại điện chết lặng. Mỹ nhân lập tức tái mặt.
“Đại vương…”
Bà vội đứng dậy. “Nguyệt nhi còn nhỏ, chưa chuẩn bị gì—” “Không sao.”
Sở vương nhàn nhạt đáp. “Để quả nhân xem thử.” Mị Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người nàng.
Chế giễu. Tò mò.
Khinh thường. Nàng siết chặt tay áo dưới bàn. Nàng không biết múa. Cũng không biết đánh đàn. Từ nhỏ sống trong lãnh cung, làm gì có người dạy nàng những thứ đó?
Đúng lúc cả đại điện đang chờ nàng mất mặt—
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Phụ vương.” Hoàng Yết đứng dậy. “Nhi thần nghe nói Tam muội đọc sách rất giỏi.”
“Hay để muội ấy đọc thơ?”
Ánh mắt Mị Nguyệt khẽ run.
Hoàng Yết… Đang giúp nàng. Sở vương gật đầu: “Được.”
Toàn bộ đại điện yên lặng.Mị Nguyệt bước ra giữa điện. Tay áo dưới tay nàng đã hơi run. Nhưng khi ngẩng đầu lên…Ánh mắt nàng lại bình tĩnh lạ thường.Giọng thiếu nữ non nớt vang lên giữa đại điện rộng lớn—
“Bắc phương hữu giai nhân…” “Tuyệt thế nhi độc lập…” Tiếng đọc thơ rất nhẹ. Nhưng lại khiến cả đại điện dần im lặng.Ngay cả Sở vương cũng khẽ nheo mắt. Bởi khoảnh khắc ấy… Đứa trẻ đứng giữa ánh đèn kia,Lại giống hệt mẫu thân nàng năm xưa.