Chương 2: Chương 2: Đi Nhầm Phòng Thay Đồ
Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai của thành phố bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của Lạc Dao. Cô bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, đôi tai ẩn dưới làn tóc bạc khẽ giật giật đầy cảnh giác trước luồng sáng lạ lẫm.
Lạc Dao nhe nanh, bày ra tư thế thủ thế cực ngầu: "Kẻ nào? Kẻ nào dám dùng quang thuật tấn công ta!"
Tiểu Mễ đang ngáp dài, tay cầm bàn chải đánh răng lững thững đi vào: "Tổ tông ơi, mặt trời mọc thôi mà. Mau đi rửa mặt mũi chân tay đi, hôm nay tôi dẫn cô đi mua đồ. Nhìn cái bộ dạng thả rông của cô, tôi sắp đau tim mà chết mất thôi."
Lạc Dao cúi xuống nhìn thân hình đang hoàn toàn tự do tự tại sau lớp áo mỏng, mặt tỉnh bơ: "Ta nói rồi, cái rổ bằng vải hôm qua ngươi đưa kẹp chặt đến mức khiến ta không thở nổi. Ngươi muốn mưu sát đại nhân đúng không?"
Tiểu Mễ hoàn toàn cạn lời. Cô phải mất cả tiếng đồng hồ để giải thích cho Lạc Dao hiểu rằng ở thế giới này, phụ nữ không mặc "cái rổ" đó ra đường sẽ bị coi là biến thái. Sau một hồi vật lộn, Lạc Dao cuối cùng cũng chịu khuất phục trước chiếc áo ngực ren, nhưng vẫn không quên lầm bầm: "Loài người thật yếu đuối, đi lại thôi mà cũng phải dùng dây xích buộc ngực lại cho chắc."
Hai người bước ra phố. Lạc Dao với mái tóc trắng rực rỡ và đôi mắt xanh thẳm lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cô nghênh ngang bước đi, tay cầm cây xúc xích vừa được "đệ tử" dâng tận miệng, mặt vênh lên đầy kiêu hãnh như một nữ vương đang đi tuần thú lãnh địa.
Cô chỉ tay vào một chiếc ô tô đang bóp còi inh ỏi: "Đệ tử, cái hộp sắt kia đang lườm ta kìa!" Tiểu Mễ thở dài: "Nó không nhìn cô đâu, nó đang bảo cô tránh đường đấy!"
Khi bước vào trung tâm thương mại, hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến Lạc Dao rùng mình thích thú. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy chiếc thang cuốn đang chuyển động, đôi mắt cô lập tức trở nên sắc lẹm. Trong mắt cô, đây chính là một con quái vật lưỡi sắt chuyên nuốt chửng con người. Cô nhảy vọt một cái, bám chặt lấy lan can, móng tay sắc lẹm sẵn sàng cào nát bất cứ thứ gì dám chạm vào mình.
Tiểu Mễ xấu hổ muốn độn thổ khi thấy mọi người bắt đầu xúm lại quay cảnh mỹ nhân tóc trắng "đại náo" thang máy. Cô vội vàng kéo tay bạn mình: "Lạc Dao! Bình tĩnh! Đó là cầu thang tự động thôi!"
Sau khi sắm một đống đồ đạc, Tiểu Mễ dặn Lạc Dao đứng đợi ở sảnh để mình đi vệ sinh. Lạc Dao đứng đó, chiếc mũi nhỏ khẽ hếch lên. Bản năng Linh Miêu mách bảo cô có một mùi hương rất thơm đang tỏa ra từ phía sau dãy hành lang sang trọng. Không phải mùi mì tôm, mà là mùi của một con đực mạnh mẽ, thanh sạch và có chút nguy hiểm.
Ánh mắt xanh nheo lại đầy tò mò: "Mùi của kẻ mạnh?"
Lạc Dao lững thững đi theo mùi hương ấy, đôi chân trần bước đi êm ru không một tiếng động vì cô đã tiện tay vứt đôi giày ở đâu đó dọc đường cho rảnh nợ. Cô rẽ vào khu vực có biển chữ VIP - Men's Styling. Trước mặt là một tấm rèm nhung dày cộp, mùi hương đầy khiêu khích kia phát ra từ chính bên trong. Lạc Dao không chút do dự, dùng đôi tay nhỏ nhắn vén mạnh tấm rèm ra.
Xoạt!
Bên trong, một chàng trai đang đứng trước gương. Anh ta chỉ mặc chiếc quần tây đen hờ hững, nửa thân trên hoàn toàn để trần. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những khối cơ bụng sáu múi săn chắc hiện lên như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Làn da anh tỏa ra hơi ấm, hòa quyện với mùi hương nam tính tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Chàng trai đó chính là Hạ Tinh Trạch. Anh khựng lại, chiếc áo sơ mi trắng đang cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Quay đầu lại, đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài đến hông, đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào bụng mình.
Hai bên im lặng đứng hình khoảng 5 giây.
Hạ Tinh Trạch không hề hoảng hốt, trái lại còn nhếch mép nở một nụ cười đầy vẻ phong lưu: "Này cô bé, nhìn đủ chưa? Muốn chụp ảnh thì phải trả tiền đấy, một kiểu mười triệu."
Lạc Dao không biết thẹn là gì, càng không biết sợ hãi. Cô tiến lại gần thêm một bước, đôi mắt xanh soi xét tỉ mỉ từ ngực xuống tận thắt lưng anh. Sau đó, cô thò tay ra, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào khối cơ bụng cứng ngắc ấy.
Lạc Dao tặc lưỡi, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ chê bai: "Chậc... thịt này trông thì đẹp nhưng chẳng chắc tí nào. Đi săn mà gặp gấu rừng chắc chắn sẽ bị nó tát chết. Ngươi yếu quá, giống đực ạ."
Hạ Tinh Trạch: "???"
Anh là thiếu gia nhà họ Hạ, là nam thần trong mộng của hàng triệu cô gái, vậy mà lần đầu tiên trong đời bị một con bé tóc trắng chê là "yếu"?
Lòng tự trọng của đàn ông trỗi dậy, Hạ Tinh Trạch cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách với Lạc Dao. Hơi thở nam tính phả nhẹ vào mặt cô: "Yếu? Em có muốn thử xem tôi có 'săn' được em ngay tại đây không?"
Lạc Dao chớp chớp mắt, bản năng thú nhân bùng phát. Cô không hề lùi bước mà còn hếch cằm thách thức, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên bóp mạnh vào eo anh một cái: "Thả tay ra, nếu không ta sẽ ngoạm đứt cổ ngươi!"
Hạ Tinh Trạch sững sờ. Lực tay của cô gái này mạnh một cách phi lý! Và ánh mắt đó — nó hoang dại, sắc lẹm và đầy tính sát thương như một loài thú săn mồi thực thụ. Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng lạ thường: "Thú vị đấy..."
Đúng lúc đó, tiếng của Tiểu Mễ vang lên từ phía xa: "Lạc Dao! Cô đâu rồi!"
Lạc Dao giật mình, buông Hạ Tinh Trạch ra. Trước khi chạy đi, cô còn không quên liếc nhìn anh một cái rồi phán: "Tạm thời tha cho ngươi. Đệ tử của ta đang tìm, lần sau nhớ tập luyện cho thịt chắc thêm chút nữa nhé!"
Dứt lời, bóng dáng trắng bạc ấy biến mất nhanh như một tia chớp, để lại Hạ Tinh Trạch đứng đó với vết lằn tay trên eo và một nụ cười không thể che giấu. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó: "Tóc trắng... mắt xanh... lại còn biết chê cơ bụng của mình? Kiểm tra camera khu VIP cho tôi ngay. Tôi vừa gặp một con mèo... rất dữ."