Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Con Thú "Tiền" Đâu

Trở về sau cuộc chạm trán đầy kịch tính tại phòng thay đồ, Lạc Dao bị Tiểu Mễ lôi xềnh xệch về nhà chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị tóm gáy. Suốt dọc đường, đôi mắt xanh ngọc bích của cô nàng cứ thẫn thờ, mơ màng một cách lạ lùng, đôi bàn tay thỉnh thoảng lại quờ quạng vào không trung như đang hồi tưởng điều gì đó... đầy múi.

Tiểu Mễ vừa thở hồng hộc vừa cằn nhằn: "Lạc Dao! Cô có nghe tôi nói gì không hả? Chỗ đó là khu vực dành cho khách VIP đấy! Lỡ đụng phải ông lớn nào là cả hai đứa mình dắt nhau ra gầm cầu ở như chơi!"

Lạc Dao bừng tỉnh, mái tóc trắng khẽ đung đưa theo nhịp lắc đầu, cô bĩu môi đáp: "Đệ tử, ngươi nhát quá. Cái gã giống đực lúc nãy... da dẻ thì trắng trẻo, bụng lại lổ nhổ mấy cục thịt xếp hàng, nhìn thì đẹp mã đấy nhưng yếu xìu. Ta chỉ cần quẹt nhẹ một móng tay là hắn 'đăng xuất' ngay lập tức."

Tiểu Mễ hoàn toàn câm nín, thầm thắp một nén hương lòng cho anh chàng xấu số nào đó vừa lọt vào mắt xanh đầy "bạo lực" của vị Linh Miêu đại nhân này.

Sáng sớm hôm sau, khu trọ nghèo vốn đã ồn ào nay lại càng náo nhiệt hơn bởi những tiếng ầm ầm chát chúa phát ra từ phòng của Tiểu Mễ. Cô nàng chủ nhà hét lên, tay cầm chiếc bàn chải đánh răng đang run bần bật: "Lạc Dao! Đó là cái gương, không phải kẻ thù! Đừng có cào nó nữa!"

Lạc Dao với mái tóc trắng xõa tung như tuyết phủ, đôi mắt xanh ngọc bích đang long sòng sọc nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Cô nhe nanh gầm gừ: "Cái con nhỏ tóc trắng trong miếng bạc kia... nó dám nhìn đểu ta! Nó còn dám bắt chước mọi hành động của ta nữa! Ta phải xé xác nó!"

Tiểu Mễ bất lực thở dài. Phải mất gần mười lăm phút giảng giải về nguyên lý quang học, cô mới dỗ dành được vị tổ tông này rời khỏi cái gương tội nghiệp.

Thử thách tiếp theo chính là việc gội đầu. Mái tóc trắng dài đến thắt lưng của Lạc Dao đẹp thì có đẹp thật, nhưng chủ nhân của nó lại cực kỳ sợ nước. Cứ hễ thấy vòi hoa sen là cô nàng lại nhảy phắt lên nóc tủ lạnh, xù lông cảnh giác như mèo bị dẫm phải đuôi.

Tiểu Mễ bắt đầu dùng chiêu dọa dẫm: "Lạc Dao, nếu không gội đầu, tóc trắng của cô sẽ bết lại thành cái chổi xể đấy!"

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn kịch liệt, Lạc Dao cũng chịu ngồi yên với một điều kiện: Tiểu Mễ phải "cúng tế" cho cô một túi thịt que mua ở cổng trường. Nhìn cảnh chiến thần thú nhân oai phong một thời vừa để người khác vò đầu bứt tai, vừa hớn hở nhai thịt que một cách mãn nguyện, Tiểu Mễ thầm nghĩ: Hóa ra chiến thần cũng dễ bị đồ ăn mua chuộc trong một nốt nhạc.

Thế nhưng, vấn đề nan giải nhất lúc này mới thực sự lộ diện: Cái bụng không đáy của Lạc Dao.

Là một thú nhân, mức tiêu thụ năng lượng của cô gấp ba người bình thường. Buổi sáng cô quất gọn bốn ổ bánh mì, buổi trưa ba tô phở, chiều vừa chợp mắt tỉnh dậy đã đòi ăn gà rán. Lạc Dao xoa xoa cái bụng phẳng lì nhưng săn chắc, đôi mắt xanh long lanh nhìn Tiểu Mễ: "Tiểu Mễ, ta lại đói rồi. Cái thứ mì Hảo Hảo hôm qua đâu?"

Tiểu Mễ dốc ngược cái ví rỗng tuếch, mếu máo: "Hết tiền rồi! Lạc Dao ạ, cô ăn sập cả cái phòng trọ này của tôi rồi. Bây giờ, một là cô nhịn đói, hai là phải đi làm kiếm tiền với tôi."

Nghe thấy hai chữ "nhịn đói", đôi tai mèo ẩn dưới làn tóc trắng khẽ giật mình vì sợ hãi. Cô đập bàn cái rầm, khí thế ngút trời: "Làm! Ta sẽ đi săn tiền cho ngươi thấy! Nói đi, con thú tên là Tiền đó trốn ở đâu?"

Tiểu Mễ dẫn cô đến một quán trà sữa đông khách ở trung tâm. Bà chủ quán tên Sáu, một người nổi tiếng keo kiệt và có giọng nói sắc lẹm. Bà ta liếc nhìn Lạc Dao từ đầu đến chân rồi phán: "Tóc trắng à? Mắt xanh à? Nhìn cũng xinh đấy nhưng đừng có mà lười biếng với tôi! Công việc là bưng bê, dọn bàn và... đứng làm mẫu ở cửa để hút khách. Làm tốt một ngày trả 200 ngàn, bao ăn uống một bữa."

Nghe thấy được ăn uống, mắt Lạc Dao sáng rực như đèn pha: "Chốt luôn!"

Thế nhưng, bản tính tự do của rừng rậm khiến việc đứng yên một chỗ trở thành cực hình. Lạc Dao hết xoay người lại nhảy tót lên bàn ngồi, khiến khách khứa được một phen hú vía. Đến tầm chiều, một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ bước vào quán. Tên cầm đầu vừa thấy Lạc Dao liền huýt sáo vang trời: "Em gái tóc trắng nhìn mướt thế? Lại đây cho anh kiểm tra tí nào!"

Lạc Dao đang bực mình vì chiếc váy ngắn cứ làm cô thấy vướng víu, nghe thấy tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai liền nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Cô cầm khay trà sữa, lững thững tiến tới, giọng trong trẻo nhưng lạnh băng: "Ngươi muốn kiểm tra cái gì?"

Gã xăm trổ cười hô hố, định vươn bàn tay bẩn thỉu chạm vào vai cô: "Kiểm tra xem... bên trong cái áo này có gì hay không?"

Rắc!

Một âm thanh khô khốc vang lên khiến cả quán trà sữa lặng ngắt như tờ. Lạc Dao không thèm chớp mắt, cô cầm lấy quả cam trên bàn khách, bóp nhẹ một cái. Nước cam bắn tung tóe, vỏ cam nát vụn dưới sức mạnh kinh người. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười khè ra chiếc răng khểnh nhỏ xíu nhưng sắc lẹm:

"Ngươi nói lại xem? Ta không nghe rõ. Ngươi muốn cái cổ của ngươi giống quả cam này, hay muốn ta ném ngươi vào cái thùng rác đằng kia cho mát?"

Gã xăm trổ nhìn quả cam nát bấy rồi nhìn sang bắp tay thon thả của Lạc Dao, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hắn lắp bắp: "Dạ... dạ không... tôi chỉ muốn... muốn hỏi đường thôi! Trà sữa ngon lắm, chị đại cứ tự nhiên!"

Cả đám thanh niên run rẩy trả tiền rồi chạy mất hút, thậm chí còn để lại tờ 200 ngàn tiền thừa vì quá hoảng sợ.

Tối hôm đó, Lạc Dao và Tiểu Mễ ngồi trên sân thượng khu trọ, cùng nhau gặm đùi gà nướng. Mái tóc trắng của cô bay phất phơ trong gió đêm, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao của thành phố.

Lạc Dao gặm miếng xương, lẩm bẩm: "Tiểu Mễ, loài người các ngươi yếu thật đấy. Nhưng đồ ăn thì... ngon thật."

Tiểu Mễ mỉm cười vỗ vai cô: "Yên tâm, có tôi ở đây, cô không lo chết đói đâu. Nhưng mà Lạc Dao này, cô có nhớ nhà không?"

Lạc Dao im lặng hồi lâu, rồi nằm dài ra sàn xi măng, tay sờ nhẹ lên chiếc áo khoác thỏ hồng: "Nhà... là nơi có nhiều thịt nhất. Bây giờ ở đây có ngươi, có thịt, chắc đây cũng là nhà rồi."